Kinh hoàng phát hiện 40 con giun trong ống mật chủ bệnh nhân

| Y tế

Chẩn đoán viêm túi mật cấp do sỏi nhưng khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ kinh ngạc khi phát hiện bệnh nhân không có sỏi mà thay vào đó là 40 con giun trong ống mật chủ.

Ngày 10/9, khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai, tiếp nhận bệnh nhân Giàng Thị Dủ (23 tuổi, dân tộc H’mông ở Sáng Pao, Xà Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái) trong tình trạng áp xe gan sau mổ tắc mật, nhiễm trùng nặng đường mật do giun trên bệnh nhân có thai 6 tuần tuổi.

Trước đó, ngày 1/9, chị Dủ bị đau bụng thượng vị và liên tục nôn mửa. Tại BVĐK Nghĩa Lộ - Yên Bái, bệnh nhân được chẩn đoán viêm túi mật cấp do sỏi có chỉ định phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu Kehr.

BN Dủ hoàn cảnh khó khăn rất cần giúp đỡ hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai.

BN Dủ hoàn cảnh khó khăn rất cần giúp đỡ hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai.

Tuy nhiên khi phẫu thuật, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi không thấy sỏi mà thay vào đó là 40 con giun trong ống mật chủ, dịch mật có mủ! Sau khi gắp hết giun, các bác sĩ đặt một dẫn lưu ống mật chủ, một dẫn lưu dưới gan.

Trước tình trạng tiên lượng bệnh nhân nặng, BVĐK Nghĩa Lộ - Yên Bái đã giải thích cho gia đình chuyến BN đến khoa Hồi sức tích cực – BV Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

BS. Phạm Thế Thạch, Khoa Hồi sức tích cực cho biết: “Đây là một ca bệnh nặng, phức tạp và tương đối hiếm gặp. Ban lãnh đạo khoa đã tiến hành hội chẩn toàn BV với các chuyên gia trong lĩnh vực sản khoa, ngoại khoa, tiêu hóa…

Do trên phim chụp cộng hưởng có hình ảnh áp xe gan, áp xe dưới hoành, nghi còn xác giun trong đường mật, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để bơm rửa đường mật, lấy hết xác giun, dẫn lưu gan và mật”.

Anh Chớ A Hảng (Chồng BN Giàng Thị Dủ) cho hay, anh chị lấy nhau năm 2009, hai bàn tay trắng lập nghiệp, hai vợ chồng được vay 15 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội mua được 1 con trâu để làm vốn. Anh chị đã nuôi được thêm một con ngựa và một con dê, định bán để trả nợ Ngân hàng thì vợ đi viện, tiêu gần hết số tiền bán dê và ngựa. “Nếu vợ em phải nằm viện nữa thì em cũng không biết lấy đâu ra tiền để chữa trị cho vợ”- anh Hảng ngậm ngùi.

“Mong các bác sĩ và cộng đồng cứu lấy vợ em để 3 đứa nhỏ được có mẹ. Nếu không có cô ấy thì bốn bố con em bơ vơ, không biết sống ra sao trong những ngày tiếp theo. Vợ em thiệt thòi từ bé, không được đi học, tiếng phổ thông cũng không biết.

Chúng em không được học hành, không có kiến thức nên không biết phải tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần. Bây giờ đến đây được các bác sĩ giải thích, từ giờ nhất định em sẽ mua thuốc tẩy giun cho cả gia đình”- anh Chớ A Hảng chia sẻ.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.