Kinh ngạc cụ bà U70 "mang bầu 9 tháng"

| Y tế

GiadinhNet - Khối u khủng khiến bà L như mang bầu 9 tháng. Dù vậy, vì không đau, vẫn sinh hoạt bình thường nên bà không đi khám.

4 tháng nay, bà M.T.L, 67 tuổi ở Bắc Mê, Hà Giang thấy bụng to nhanh. Vì vẫn ăn uống, vệ sinh bình thường nên bà không đi khám ở đâu mặc cho khối u lớn nhanh.

Bà Lcho biết đã mãn kinh 20 năm nay. Hôm 23/9, con gái về quê thăm mẹ phát hiện bà L bụng to bằng có thai 9 tháng nên đã đưa bà đến BVĐK huyện Bắc Mê khám, kiểm tra.

Kinh ngạc cụ bà U70 mang bầu 9 tháng - Ảnh 1.

Khối u to khiến bụng bà L như đang có bầu 9 tháng

Kết quả, bác sĩ chẩn đoán bà có khối u buồng trứng. Sáng 24/9, ca mổ diễn ra, bác sĩ lấy ra khối u buồng trứng phải, nặng 3.700gr, lớn hơn trọng lượng trung bình một bé sơ sinh.

Đặc biệt khi "giải phẫu" khối u, các bác sĩ phát hiện bên trong khối u chứa chất giống bã đậu, tóc, xương giống răng và dịch nhầy.

Kinh ngạc cụ bà U70 mang bầu 9 tháng - Ảnh 2.

Khối u nặng 3,7kg, hơn trọng lượng bình thường của một em bé sơ sinh

U nang buồng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. U nang buồng trứng là loại khối u thường gặp nhất, chiếm khoảng 3,6% các bệnh phụ khoa.

U nang buồng trứng thường có nhiều loại khác nhau và 90% là các khối u lành tính (ít gây ung thư), 10 % phát triển thành ác tính.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.