Kỳ công giữ nghiệp trăm năm của thương hiệu bánh chưng nổi tiếng nhất Hà thành
GiadinhNet - Người Hà Nội không chuộng bát phở to, không thích bánh cốm khổng lồ hay chiếc bánh chưng kỷ lục… Miếng ngon của họ là các sản phẩm gia truyền nổi tiếng, tuy hình thức đơn giản nhưng chất lượng bao năm không thay đổi. Chẳng thế mà, họ sẵn sàng cất công xếp hàng cả nửa buổi, thậm chí đứng chờ tới tận khuya trước một cửa hàng chỉ để mua được một vài sản phẩm. Cửa hàng chuyên sản xuất bánh chưng chả giò Quốc Hương là một trong những thương hiệu hút khách nhất Thủ đô thời điểm cận Tết Ất Mùi này. Phải mất mấy ngày “mai phục”, chúng tôi mới tranh thủ được chút ít thời gian rảnh rỗi của bà chủ cửa hàng để hỏi về bí quyết tạo nên thương hiệu nức tiếng thủ đô.
Giá không đổi
Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm là trước cửa hàng số 9 Hàng Bông, người dân Thủ đô lại xếp hàng dài chờ mua bằng được một chiếc bánh chưng hay cân chả giò truyền thống Quốc Hương - một sản phẩm gia truyền đã ăn sâu trong tiềm thức của người Hà Nội hàng trăm năm nay. Trong con mắt của nhiều người nơi khác đến, hình ảnh xếp hàng dài chờ mua bánh đôi khi trở thành… chuyện cười. Nhưng chỉ khi được thưởng thức những hương vị ấy, người ta mới hiểu được lý do tại sao. Đó là hương vị “độc nhất vô nhị” làm khách hàng nhớ mãi, không thể tìm được ở đâu khác. Bà Nguyễn Thị Chấn (SN 1935) – chủ cửa hàng Quốc Hương chia sẻ, để làm nên thương hiệu bánh chưng, chả giò nổi tiếng như hôm nay, gia đình bà không chỉ thường xuyên thay đổi, sáng tạo để phục vụ thị hiếu người tiêu dùng mà còn thực sự gửi vào đó niềm trân trọng, biết ơn khách hàng.
Tuy nhiên theo bà Chấn, nghề gia truyền nhà bà cũng đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Đó là việc duy trì bí quyết truyền thống qua thời mưa bom lửa đạn, sự khó khăn của thời bao cấp, sự cạnh tranh của các cửa hàng khác... “Để có được thương hiệu như hiện nay phải nói là cả một quá trình vất vả. Đã có những thời điểm, gia đình tôi phải đóng cửa hàng và tưởng nghề sẽ bị mai một vì không có người tiếp quản. Sau thời gian chiến tranh loạn lạc là thời điểm nước ta sống trong thời kỳ bao cấp, mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán tư nhân đều không được phép. Vì vậy, vợ chồng tôi đã phải đóng cửa hàng và xin vào Nhà nước làm. Khi nền kinh tế mở cửa, chồng tôi bận rộn với công việc ở cơ quan và không thể tiếp tục nghề truyền thống của gia đình được. Lúc này, với phận làm dâu, tôi đã quyết tâm vực lại nghề mà cha ông để lại”, bà Chấn kể.

Thương hiệu Quốc Hương đã từng lên báo Pháp.
Theo bà Chấn, bà là thế hệ thứ tư nối tiếp truyền thống làm bánh chưng, giò chả gia truyền Quốc Hương từ gia đình nhà chồng. Điểm khởi đầu của thương hiệu chính là gói xôi trên phố Hàng Bạc. Bà cho biết: “Cụ tổ nghề nhà tôi vốn sinh ra và lớn lên ở làng nghề truyền thống làm bánh chưng, chả giò của huyện Mỹ Đức (Hà Tây cũ). Nhưng khi mới lên Hà Nội mưu sinh, cụ bắt đầu bằng nghề bán xôi. Hàng ngày, cụ ngồi nhờ ở góc một cửa hàng trên phố Hàng Bạc để bán. Một thời gian sau có chút vốn liếng, cụ mới chuyển sang làm nghề chả giò, bánh chưng và thương hiệu Quốc Hương ra đời từ đó. Qua các thế hệ nối tiếp nhau, sản phẩm của gia đình tôi dần được người dân Hà Nội yêu thích”. Một điều khá đặc biệt và làm nên thương hiệu bánh chưng, chả giò Quốc Hương là việc cửa hàng không hạn chế sống lượng bán với từng người. Trong khi đó, giá cả cũng không hề thay đổi, bất kể là ngày thường hay thời điểm lễ tết, người mua ít hay nhiều. “Chúng tôi luôn bảo đảm đủ số lượng bán ra để mọi người đều có cơ hội thưởng thức hương vị bánh chưng, giò chả Quốc Hương vào dịp Tết. Về giá cả, nếu như nguyên liệu không có sự thay đổi quá lớn thì giá niêm yết sẽ không thay đổi”, bà Chấn cho hay.
Theo đó, ngày thường cũng như ngày Tết, mỗi một chiếc bánh chưng Quốc Hương sẽ có giá là 50.000đ – 60.000 đồng/chiếc tùy theo chiếc to, nhỏ. Còn giá giò chả loại thường sẽ là 200.000 đồng/kg. Hiện nay để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, Quốc Hương còn sản xuất những sản phẩm cao cấp như giò ngựa, giò cá quả… và sản phẩm giá cao nhất lên tới 1 triệu đồng/kg. Cũng theo tiết lộ của bà chủ cửa hàng, trung bình một ngày bình thường cửa hàng tiêu thụ từ 200 đến 300 chiếc bánh chưng và 200 đến 300kg giò. “Hương vị không thay đổi, giá cả không thay đổi, phong cách phục vụ ân cần niềm nở, chu đáo có lẽ là điểm chính giúp Quốc Hương đọng lại trong lòng mọi người sau khi tới cửa hàng”, bà Chấn chia sẻ.
Chọn nguyên liệu kỹ càng
Theo các khách quen của cửa hàng gia truyền Quốc Hương thì dù có thay đổi mẫu mã, nguyên liệu nhưng hương vị bánh chưng, chả giò ở đây vẫn y nguyên theo thời gian. Ông Đặng Văn Hùng (75 tuổi, ở Hàng Bồ, Hà Nội) cho biết ngày còn bé, ông đã được thưởng thức hương vị bánh chưng Quốc Hương. Và cho đến tận bây giờ khi ông đã đến tuổi “gần đất xa trời” thì hương vị ấy, mùi thơm ấy vẫn không hề thay đổi. “Tôi thực sự thích hương vị bánh chưng của cửa hàng này. Vì vậy mỗi khi muốn ăn hoặc tới dịp lễ, Tết, tôi lại bảo con cháu tới đây mua. Thời buổi bây giờ, không gian ngày càng thu hẹp còn mọi người thì ngày càng bận rộn, việc tự gói bánh chưng cũng mai một dần. Có một cửa hàng bánh chưng truyền thống như thế này quả thực là rất hữu ích”, ông Hùng cho biết.
Về bí quyết ghi dấu ấn với khách hàng bằng hương vị, bà Chấn tiết lộ: “Để giữ được hương vị riêng ấy không chỉ phải giữ công thức làm bánh, làm giò chả được các cụ truyền lại mà còn phải có trách nhiệm với nghề, với khách hàng. Hầu hết mọi công đoạn, chúng tôi đều được làm bằng tay và tất cả những người thợ làm bánh, làm giò chả đều là những người trong gia đình. Việc chăm chút và trân trọng từng sản phẩm làm ra sẽ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, cũng thể hiện sự nâng niu giá trị mà cha ông đã dày công xây dựng”.

Mỗi ngày trung bình cửa hàng Quốc Hương bán được từ 200 – 300 cái bánh chưng, 200 – 300kg giò chả.
Cũng theo bà Chấn, sản phẩm có ngon hay không chủ yếu dựa vào việc lựa chọn nguyên liệu. Gia đình bà thường lấy nguyên liệu ở một nơi cố định, đảm bảo tuyệt đối về chất lượng. “Để chiếc bánh chưng được xanh, ngon, đẹp mắt, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng từ khâu đầu tiên đó là chọn lá dong. Những chiếc lá dong rừng bánh tẻ, to bản, đều nhau, không bị rách, còn tươi, màu xanh mướt mới đủ tiêu chuẩn. Gạo nếp - nguyên liệu chính của món bánh phải là loại nếp ngon thượng hạng, hạt to tròn, dẻo đều, vừa mới thu hoạch. Như vậy mới tạo mùi vị thơm ngon cho bánh. Đậu xanh thì là loại hạt tròn, lòng vàng nguyên hạt. Trước khi gói bánh, gạo và đậu xanh được ngâm bằng nước lạnh từ 8 – 10 tiếng. Thịt lợn phải chọn thịt ba rọi để bánh không quá khô mà lại có vị béo đậm đà. Gia vị có các loại hạt tiêu, hành củ dùng để ướp thịt làm nhân, muối dùng để trộn vào gạo, đỗ xanh và ướp thịt.
Đặc biệt thịt ướp không dùng nước mắm vì bánh sẽ chóng bị ôi, thiu. Sau khi chuẩn bị hết các nguyên liệu là đến công đoạn gói bánh, chúng tôi chủ yếu gói bằng tay chứ không dùng khuôn. Bánh sau khi gói sẽ đem luộc trong thời gian dài, thường phải trên 10 tiếng đồng hồ. Đặc biệt, chúng tôi phải dùng nước giếng để luộc vì nếu dùng nước máy, bánh sẽ không thơm ngon bằng. Khi nấu phải dùng củi và để lửa liu riu, bánh mới chín đều. Mẻ bánh đạt tiêu chuẩn là hạt gạo mềm nhừ; vị thơm, bùi, béo của đỗ xanh và thịt ngấm vào nhau”, bà Chấn chia sẻ.
Trăn trở truyền nghề
Không cần tới việc quảng cáo, cũng không áp dụng các kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nhưng nhiều năm qua, thương hiệu bánh chưng, chả giò Quốc Hương vẫn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều thực khách. Một tờ báo nổi tiếng của Pháp khi đề cập đến một món ăn truyền thống đậm chất Việt cũng đã lựa chọn sản phẩm truyền thống này. “Tôi là đời thứ tư tiếp nối truyền thống giữ gìn thương hiệu bánh chưng, chả giò Quốc Hương. Nhưng quả thật đến đời thứ năm, tôi chưa biết truyền nghề lại cho ai. Bốn đứa con của tôi đều làm công việc nhà nước. Sau khi hết việc cơ quan, chúng mới về phụ tôi làm bánh. Nếu cả bốn đứa đều muốn, tôi sẽ truyền lại hết bí quyết cho chúng”, bà Chấn cười hạnh phúc.
Đạt Đỗ
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.
Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.
Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh trong vòng 24 giờ
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh, yêu cầu các cấp chính quyền chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm trên môi trường số.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học
Giáo dục - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'
Đời sốngGĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.