Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Đề xuất cắt nhiều khoản để dành tiền tăng lương

Thứ sáu, 08:43 23/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trả nợ được một thì đi vay hai; năm 2016 tiếp tục không có tiền để tăng lương… đây là những thông tin đang khiến đại biểu và cả người đứng đầu Quốc hội lo lắng. Và để có tiền tăng lương cho cán bộ công chức, có đại biểu đề xuất Quốc hội bàn chuyện cắt tiền tiếp khách, đi nước ngoài, giao lưu…

 

Đại biểu Trần Du Lịch. Ảnh: quochoi.vn
Đại biểu Trần Du Lịch. Ảnh: quochoi.vn

 

Khó phát triển bền vững

Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016. Theo các đại biểu Quốc hội thì bên cạnh các con số đáng mừng vẫn còn những điều phải lo cho ngân sách năm 2016. Theo ông Bùi Đức Thụ (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội), năm 2016, về tỉ trọng bội chi ngân sách có giảm so với năm trước nhưng số tuyệt đối vẫn tăng từ 226.000 tỷ đồng lên 254.000 tỷ đồng/năm. Thêm vào đó, năm 2015 phần trả nợ là 150.000 tỷ trong khi đó, số vay bội chi ngân sách là 226.000 tỷ đồng, vay trái phiếu Chính phủ 85.000 tỷ đồng, tổng cộng hai khoản vay này đã là trên 300.000 tỷ đồng. Con số này lớn gấp đôi số nợ trả được trong năm 2015.

Sau những thông tin nêu trên của ông Bùi Đức Thụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tình hình ngân sách năm 2016. Theo đó, mức thu năm 2016 tăng hơn 60.750 tỷ đồng so với dự toán năm 2015. Tuy nhiên, mức tăng này lại là tăng do nghiệp vụ chứ thực chất các địa phương không có tiền. Mức tăng được ghi nhận từ các nguồn gồm: ODA giải ngân bình quân 5 năm 50.000 tỷ đồng/năm so với các năm trước là 20.000 tỷ (tăng 30.000 tỷ); tiền đất tăng 12.000 – 13.000 tỷ (50.000 tỷ đồng so với mức từ 37.000 - 38.000 tỷ đồng của các năm trước); xổ số kiến thiết 26.000 tỷ đồng. Các nguồn thu nêu trên từ các năm trước không đưa vào.

Trước tình hình ngân sách nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng trả nợ xong thì không còn tiền và việc cân đối này thì khó phát triển bền vững. Trong các khoản vay có khoản vay ngắn hạn, chưa vay đã trả nên khó cân đối. Theo đại biểu Bùi Đức Thụ tình trạng nêu trên trong năm 2016 cũng không khắc phục được và ông đề xuất cần phát hành sớm trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế với khối lượng 3 tỷ USD trong bối cảnh lãi suất còn thấp, nếu chần chừ lãi suất sẽ tăng cao hơn và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

Đề xuất cắt tiền tiếp khách, giao lưu

Trước sự căng thẳng của ngân sách năm 2016 thì khả năng tăng lương cho khối làm công ăn lương sẽ khó thực hiện vì ngân sách chưa cân đối được. Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm ở nước ta cao nhất khu vực nhưng tiền lương lại thấp. Cũng theo ông Lợi, lương cơ sở hiện không phản ánh đúng mức sống thực của công nhân viên chức. Ông cho rằng, lương đáng ra đã phải tăng nhưng vì ngân sách chưa có nguồn và nếu tăng lương cơ sở lúc này sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Một số đại biểu cho rằng, dù lương không tăng nhưng nhiều loại hàng hóa được điều hành theo cơ chế thị trường, nhiều khoản phí khác sẽ được chuyển sang cơ chế giá. Nhận định này xuất phát từ thực tiễn cuộc sống khi chi phí đầu ra luôn được xử lý theo cơ chế thị trường nhưng lương là nguồn tiền đầu vào của hàng triệu công chức thì vẫn đứng nguyên. Để giải bài toán về tăng lương trong giai đoạn ngân sách eo hẹp, đại biểu Trần Du Lịch đề xuất cắt tiền tiếp khách, giao lưu, kỷ niệm, đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài… Theo ông Lịch, cắt hết các khoản này thì sẽ có tiền để tăng lương.

Bàn về vấn đề cân đối lương, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho rằng cần xem xét điều chỉnh lại việc nâng lương nghỉ hưu. Theo ông, nên tập trung tăng lương để hỗ trợ cuộc sống của nhóm đối tượng người hệ số lương dưới 2,34 nhưng chúng ta lại tăng đồng loạt 8% cho tất cả những người hưởng lương hưu. Ông dẫn chứng một cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước nhận mức lương hưu 70 triệu đồng/tháng sau khi tăng và trước khi tăng mức lương hưu mà cán bộ này được nhận đã ở mức là 65 triệu đồng/tháng. Cũng về vấn đề tiền lương, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội cho rằng, cần cải cách toàn diện chế độ tiền lương, tách bạch lương doanh nghiệp và lương hành chính. Lý do được đưa ra để giải thích cho thực trạng lương công nhân thấp là do đang thiên về bảo vệ doanh nghiệp. Ý kiến này cho rằng, cần thay đổi để trả lương xứng đáng cho từng vị trí, con người cụ thể thay vì việc tăng lương một cách cào bằng.

Công Tâm/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất

Đừng vội tin vẻ ngoài: 4 con giáp nữ tính toán bậc nhất

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Có những con giáp nữ khiến người khác dễ lầm tưởng bởi vẻ ngoài dịu dàng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu, người ta càng nhận ra họ sở hữu nội tâm sâu sắc và khó đoán.

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.

Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội

Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Top