Kỷ lục chưa đầy 16 giờ thiết lập xong Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ bằng lực lượng tinh nhuệ của Bộ Y tế

| Y tế

GiadinhNet - Kỹ sư chuyên nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai làm việc xuyên đêm, từ 14h ngày 6/2 tới 5h sáng 7/2 đã hoàn thành cơ bản bệnh viện dã chiến ở TP Điện Biên Phủ.

Kỷ lục chưa đầy 13 giờ thiết lập xong Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Từ Điện Biên, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sau chưa đầy 16 giờ triển khai (từ 14h chiều 6/2), với nỗ lực không ngừng nghỉ và làm việc xuyên đêm, đến 5 giờ sáng 7/2, Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ điều trị bệnh nhân COVID-19 đã cơ bản hoàn thành, quy mô 300 giường bệnh trong đó có 30 giường hồi sức chức năng cao.

Kỷ lục chưa đầy 13 giờ thiết lập xong Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Các kỹ sư, bác sĩ làm việc xuyên đêm để trong 18 giờ đã cơ bản thiết lập xong bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ. Ảnh: Ngọc Khanh

Bệnh viện dã chiến này được đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm và cường độ làm việc mức cao nhất, đến 10h sáng nay, toàn bộ hệ thống hạ tầng oxy, khí nén, vật tư, thiết bị đã được thiết lập, trang bị hoàn chỉnh tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bản tỉnh Điện Biên.

PGS Đào Xuân Cơ cho biết hàng loạt vật tư, trang thiết bị y tế, máy tim phổi nhân tạo (ECMO), bình khí nén, bình oxy trung tâm được vận chuyển trực tiếp từ Bệnh viện Bạch Mai lên Điện Biên. Hiện khu vực hồi sức tích cực đã sẵn sàng vận hành...

Dự kiến chỉ ít giờ nữa Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ sẽ vận hành thử cùng với nhiều nhóm đào tạo chuyên môn, hậu cần, kiểm soát nhiễm khuẩn...

Kỷ lục chưa đầy 13 giờ thiết lập xong Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ - Ảnh 4.

Ảnh: Ngọc Khanh

Hiện có hơn 30 chuyên gia, cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Quản lý khám chữa bệnh và Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại Điện Biên từ chiều 5/2 để hỗ trợ địa phương phòng chống COVID-19. Đội ngũ tinh nhuệ do Bộ trưởng Bộ Y tế cử đi sẽ hỗ trợ về sàng lọc, truy vết, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19...

Đoàn công tác của Bộ Y tế chia nhóm nhỏ, triển khai hàng loạt công tác khác về chuyên môn, đào tạo tại chỗ, khảo sát thực địa thêm các địa điểm khác... chuẩn bị thật tốt, chủ động cho các tình huống có thể xảy ra.

Trước đó, ngày 5/2, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ca bệnh COVID-19 và là địa phương thứ 11 có bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch này.

Hôm 28 - 29/1, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã thiết lập xong Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trong chưa đầy 22h. Đơn nguyên Cấp cứu tại đây tương đương Bệnh viện Bạch Mai. Hiện Bệnh viện dã chiến số 2 ở Hải Dương đang điều trị hơn 100 bệnh nhân.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.