Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ hai, 11:14 22/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày quốc phòng toàn dân.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo quân sự tài năng xuất chúng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng với toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

70 năm qua dù phải đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lập những chiến công làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ và xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ngày nay, quân đội là lực lượng nòng cốt trong việc tiếp tục bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội và là lực lượng đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết hậu quả chiến tranh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin vào Quân đội nhân dân. Coi trọng xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ trong thời bình, sẵn sàng đánh thắng trong mọi tình huống…. là những thông điệp quan trọng mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một quan điểm được nhấn mạnh trong phát biểu của Chủ tịch nước là bài học của ông cha “Giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - có thể coi đây vừa là bài học, vừa là học thuyết đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Vào sáng 20/12 vừa qua, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2014).

Đến dự Lễ kỷ niệm có nhiều đồng chí đang và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà Nước và Quân đội Nhân Dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng; Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị; đại biểu đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, viện, học viện, nhà trường; đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Diễn văn của Chủ tịch nước đã nêu bật quá trình hình thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng trong chặng đường 70 năm qua.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Sao Vàng - Phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước dành tặng Quân đội nhân dân Việt Nam để ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước.

 

Các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chăm chú nghe hướng dẫn viên giới thiệu các hình ảnh của Triển lãm. (Ảnh Minh Sơn/Vietnam )

Cũng vào ngày 20/12, tại Trung tâm triễn lãm Hà Nội đã diễn ra triển lãm ảnh "70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng – Lực lượng vũ trang Hà Nội với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô".

Triển lãm ảnh với chủ đề “Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân - Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô” trưng bày hơn 150 ảnh, tư liệu giới thiệu các thời kỳ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những hoạt động, chiến đấu và xây dựng của lực lượng vũ trang Thủ đô.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho 4 sỹ quan quân đội cao cấp. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, ngày 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho bốn sỹ quan cao cấp của quân đội.

Các sỹ quan quân đội được phong quân hàm là ông Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; ông Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

 

Các báo Lào chào mừng ngày trọng đại của QĐND Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam )

Theo thông tin từ TTXVN, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), các báo Paxaxôn, Pathet Lao và Lao Phatthana,... trong những ngày qua đã đăng nhiều bài, ảnh ca ngợi Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các bài báo đều khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vì sự phồn vinh của hai nước dân tộc, vì sự nghiệp hòa bình, hợp tác cùng phát triển ở khu vực và thế giới.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 24 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Top