Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi SAT đầu tiên tại Việt Nam: Thí sinh hào hứng vì thi xong biết điểm ngay

Thứ tư, 09:05 03/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - 4 ngày tổ chức thi kiểm tra năng lực (giống với kỳ thi SAT của Mỹ) của ĐH Quốc gia Hà Nội đã diễn ra thành công, đạt tỷ lệ học sinh tới tham dự rất cao (95%). Kỳ thi mang tính đột phá này còn cho thấy phương án thi mới, làm bài trên máy tính, biết kết quả ngay... đáp ứng được sự kỳ vọng của thí sinh và người nhà.

 

Kỳ thi kiểm tra năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội nhận được sự đồng tình của nhiều thí sinh, người nhà thí sinh. 	Ảnh: VNU
Kỳ thi kiểm tra năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội nhận được sự đồng tình của nhiều thí sinh, người nhà thí sinh. Ảnh: VNU

 

Làm bài xong biết luôn kết quả

Kỳ thi kiểm tra năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội được áp dụng từ năm nay, xây dựng trên cơ sở thực tiễn của các kỳ thi tiên tiến trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ đang áp dụng (kỳ thi SAT). Bắt đầu từ ngày 30/5, kỳ thi đợt I diễn ra trong 4 ngày với các điểm thi khác nhau trên phạm vi toàn quốc. Kỳ thi được diễn ra trên máy tính, theo hình thức trắc nghiệm nên các câu hỏi hướng tới năng lực của thí sinh, đòi hỏi tư duy, vận dụng để có một đáp án đúng.

Dù kỳ thi lần đầu được áp dụng, song đã tạo được hiệu ứng tốt đối với thí sinh và người nhà. Dù với nhiều thí sinh, sẽ còn kỳ thi THPT quốc gia sắp tới để biết mình có đỗ vào trường ĐH Quốc gia Hà Nội hay không, nhưng kỳ thi vừa qua mang lại những trải nghiệm thú vị. Có thể thấy, hiếm có kỳ thi nào mà thí sinh dự thi lại thoải mái sau khi bước ra khỏi điểm thi như vậy.

Tự tin và phấn khởi sau khi hoàn thành kỳ thi, thí sinh Phan Quỳnh Anh (Thanh Miện, Hải Dương) cho biết: “Dù đây là kỳ thi quan trọng, song với em khá thoải mái khi tham dự, dù có đôi chút hồi hộp khi bước vào phòng thi. Em thấy kỳ thi này đã giảm được áp lực cho thí sinh, thi xong biết ngay kết quả. Nếu không đỗ, em có thể thi ở các đợt tiếp theo, hoặc vẫn còn nhiều cơ hội ở kỳ thi THPT quốc gia sắp tới”.

Còn thí sinh Nguyễn Đức Tiến (quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng: “Bài thi làm trên máy tính khá thuận tiện, vừa đọc nhanh, trả lời nhanh theo kiến thức đã được học. Tuy cấu trúc đề thi có khác so với đề thi của Bộ GD&ĐT, nhưng có nhiều câu hỏi hay, vừa vận dụng kiến thức, lại vừa vận dụng khả năng sáng tạo của thí sinh.  Em thấy các câu hỏi trong đề thi không quá khó, nội dung kiến thức rộng, bao hàm kiến thức của THPT. Nếu các trường đại học, cao đẳng đều tổ chức thi như thế này, em thấy cơ hội cho thí sinh nhiều hơn, sát với năng lực thực tế của thí sinh để tuyển chọn vào trường”.

Mỗi thí sinh một đề

Trong 4 ngày thi vừa qua (8 ca thi), nhiều thí sinh nhận xét, các câu hỏi trong 3 phần của đề thi không khó hơn đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia đã được Bộ GD&ĐT công bố. Và phương thức thi với những câu hỏi tổng hợp cũng giúp thí sinh không cần tới sự trợ giúp ở bên ngoài, nên dễ dàng nhận thấy điểm thi không có dấu vết của phao thi, các ca thi không có thí sinh vi phạm quy chế quay bài, nhìn bài... Hơn thế, vì chỉ thi một buổi, mỗi thí sinh một đề thi, lại biết điểm ngay, nên đã tiết kiệm cho thí sinh và phụ huynh rất nhiều về thời gian, tiền bạc.

Có thể thấy, dù mới năm đầu tổ chức, song số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 để dự tuyển vào các trường thuộc hệ thống ĐH Quốc gia Hà Nội là 45.350 em, một con số khá ấn tượng. Mỗi thí sinh làm một đề thi riêng do máy tính tổ hợp từ bộ cơ sở dữ liệu đề nguồn. Trong ngày 2/6, ngày thi cuối cuối cùng của đợt I tại 14 điểm thi tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định cũng đã chính thức khép lại với nhiều thành công. Qua 4 ngày thi, số thí sinh đạt điểm trung bình (70 điểm) trở lên chiếm 75,6%, tỷ lệ thí sinh tới dự thi mỗi ngày chiếm tới hơn 95%. Đặc biệt, không có sự cố về an ninh, điện; hệ thống mạng máy tính, phần mềm thi đánh giá năng lực vận hành ổn định.

PGS. TS Nguyễn Kim Sơn - Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: “Mục tiêu lớn nhất trong việc đổi mới phương thức thi lần này là chọn được những thí sinh phù hợp nhất vào ĐH Quốc gia Hà Nội. Kỳ thi đánh giá năng lực này được thực hiện theo đặt hàng của Bộ GD&ĐT trong lộ trình đổi mới thi và đánh giá học sinh. Kỳ thi không chỉ có ưu điểm một bài thi chuẩn hoá mà còn giúp thí sinh gia tăng cơ hội vào đại học. Đây là phương thức nhằm đảm bảo lựa chọn được những thí sinh có năng lực học tập, tư duy logic, khả năng lập luận, phân tích kiến thức tổng hợp...”.

Sau thành công bước đầu của kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, cần đánh giá kỹ những kết quả đạt được của kỳ thi vừa qua. Có thể nghiên cứu, xem xét để áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng khác, hoặc có thể triển khai thành một kỳ thi quốc gia chính thức, tổ chức nhiều đợt trong năm, tạo thêm nhiều cơ hội cho các thí sinh.

 

Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, chậm nhất là ngày 29/6 trường sẽ công bố kết quả xét tuyển. Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2014 trở về trước, thí sinh đạt điểm chuẩn yêu cầu đầu vào coi như đã trúng tuyển. Còn thí sinh đạt chuẩn đầu vào nhưng chưa tốt nghiệp thì đợi khi tốt nghiệp THPT sẽ trúng tuyển. Giấy triệu tập trúng tuyển được gửi trước ngày 25/7 cho đợt 1 và trước ngày 1/9 cho đợt 2. Dự kiến đến năm 2016, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực hàng tháng, ở nhiều địa phương khác nhau trong cả nước. Một thí sinh có thể thi nhiều lần vào bất kỳ đợt nào.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top