Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Cho quay phim, sao lại cấm mang điện thoại?
GiadinhNet - Để chống tiêu cực, kỳ thi THPT Quốc gia 2015 tiếp tục cho phép thí sinh mang các thiết bị quay phim, chụp ảnh, ghi âm vào phòng thi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc làm này là một kiểu “đá bóng” trách nhiệm chống tiêu cực sang cho các thí sinh, cách thực hiện còn nặng về hình thức.
Quay, chụp chống… tiêu cực
Kể từ năm 2012, sau sự kiện tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi Đồi Ngô (Bắc Giang) có 2 thí sinh đã dùng bút quay phim ghi lại những hình ảnh thí sinh thoải mái chép bài của nhau, giám thị tung đáp án cho thí sinh chép, Bộ GD&ĐT đã cho phép thí sinh mang các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi ở các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.
Sau 3 năm triển khai, quy định này tiếp tục được áp dụng ở kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Theo dự thảo quy chế thi THPT Quốc gia 2015, các thí sinh được mang các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT còn cấm không cho thí sinh mang các thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.
Theo giải thích của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, cho thí sinh mang các thiết bị này vào phòng thi sẽ có tính chất tích cực trong công tác giám sát phòng thi, đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi. Điều đó sẽ khiến người coi thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. Trước đây, sau cánh cổng trường thi người ta không biết chuyện gì đang xảy ra thì nay, cả xã hội sẽ tham gia giám sát kỳ thi để đảm bảo sự công bằng.
Quy định cho phép thí sinh được mang và sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình trong phòng thi ở kỳ thi THPT Quốc gia 2015 một lần nữa nhận được sự quan tâm từ xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, chống tiêu cực là một việc làm cần thiết, song biện pháp nói trên của ngành Giáo dục cũng chưa thật triệt để. Thí sinh có bị làm khó không khi Bộ GD&ĐT cho phép mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi nhưng lại triệt để cấm điện thoại di động (có chức năng ghi âm, ghi hình)? Hơn nữa, các thiết bị truyền tin, chứa thông tin cũng rất khó để phân biệt, nên quy định này chẳng khác nào là đánh đố thí sinh.
“Đá bóng” sang thí sinh
Quy định của Bộ GD&ĐT cũng vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia, nhà quản lí giáo dục. Theo PGS Văn Như Cương, quy định này chẳng khác nào “đá bóng” trách nhiệm chống tiêu cực sang cho thí sinh. “Thí sinh đi thi là để làm bài thi. Hầu hết các em rất nghiêm túc và chăm chú làm bài, nên chỉ có những thí sinh xác định thi trượt mới mang thiết bị vào phòng thi để gây sự chú ý. Em nào cũng giơ máy quay thì còn gì là phòng thi nữa, lại còn ảnh hưởng tới các thí sinh khác đang làm bài”, PGS Văn Như Cương chia sẻ.
Dù đã áp dụng trong mấy năm qua, song đến giờ PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi (Hà Nội) vẫn cảm thấy quy định của Bộ GD&ĐT vô cùng lạ lùng và theo ông, trên thế giới thì chỉ có Việt Nam mới làm thế. Phản đối phương án nói trên của Bộ GD&ĐT, PGS.TS Nguyễn Văn Nhã nói: “Thí sinh có nhiệm vụ đi thi, làm bài thi thật tốt để thi đỗ. Phòng thi cần sự nghiêm túc, tôn nghiêm, chứ không phải ai cũng có thể tùy tiện quay phim, chụp ảnh”.
Một số nhà quản lý giáo dục cũng cho biết, việc cho thí sinh mang máy quay phim, ghi âm không có khả năng phát sóng vào phòng thi, vừa tốn công, tốn sức mà không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì và rất có thể khi thí sinh không làm được bài sẽ mang các thiết bị này ra phá rối trật tự phòng thi.
Trên thực tế hiện nay, Bộ GD&ĐT chưa ban hành danh mục các thiết bị được mang vào phòng thi. Tuy nhiên, từ việc thực hiện trong những năm qua cho thấy, thí sinh cũng gặp rắc rối nếu có ý định mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi vì hội đồng thi yêu cầu phải đăng ký và một số hội đồng thi thì tự động tuyên truyền thí sinh không nên mang các thiết bị này vào phòng thi.
Được áp dụng từ kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, quy định cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi hầu như chỉ mang tính tượng trưng, hình thức. Sau 3 năm, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng tố cáo tiêu cực được thực hiện bởi thí sinh ghi lại trong phòng thi. Các bằng chứng tố cáo gian lận thi cử ở Hội đồng thi trường THPT Nam Lương Sơn (Hòa Bình) hay ở Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đều được ghi hình từ bên ngoài phòng thi.
Quang Anh
Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới
Xã hội - 39 phút trướcGĐXH - Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của một không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc, mà còn tôn vinh chiều sâu tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với triều Trần.
Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo
Pháp luật - 47 phút trướcGĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo thông báo của Meta, chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook
Xã hội - 49 phút trướcCông an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới - giả mạo email từ Meta để dụ người dùng nhấp link, cung cấp cookie/token, qua đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản nhằm lừa đảo tài chính và phát tán thông tin độc hại.
Giải cứu 4 người trong ngôi nhà cháy giữa đêm ở Đà Lạt
Xã hội - 1 giờ trướcCăn nhà ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bốc cháy trong đêm, khói lửa bao trùm khiến 4 người mắc kẹt, rạng sáng 21/12.
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.
Một người phụ nữ bị lừa 7,6 tỷ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng
Xã hội - 1 giờ trướcTham gia cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Gia Lai đã sập bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?
Xã hội - 2 giờ trướcMỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thanh Hóa: Chốt phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông
Xã hội - 3 giờ trướcQua công tác tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?
Đời sốngGĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?