Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT quốc gia

Gian lận thi cử ở Sơn La: ĐBQH đề nghị Bộ Công an vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

Gian lận thi cử ở Sơn La: ĐBQH đề nghị Bộ Công an vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

Xã hội

GiadinhNet - ĐBQH Phạm Văn Hòa bày tỏ rất tin tưởng cơ quan chức năng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng điều tra, khối tư pháp địa phương. Tuy nhiên, nếu công an địa phương không làm cho ra lẽ thì đề nghị Bộ Công an vào cuộc.

“Hãy từ chức đi”

“Hãy từ chức đi”

Xã hội

GiadinhNet - Vụ gian lận thi cử đã được đưa ra ánh sáng, các thí sinh được nâng điểm cũng bị buộc thôi học. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, các vị phụ huynh không thể vô can, đặc biệt là sau lời khai của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La về chuyện có tiêu cực trong việc dùng tiền mua điểm.

Phụ huynh “chạy” điểm thi THPT Quốc gia 1 tỷ đồng có thể phải chịu mức án ra sao?

Phụ huynh “chạy” điểm thi THPT Quốc gia 1 tỷ đồng có thể phải chịu mức án ra sao?

Pháp luật

GiadinhNet - Nếu mỗi trường hợp 1 tỷ đồng để “chạy điểm” trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La thì cả phụ huynh, các đối tượng sửa, nâng điểm sẽ bị xử lý tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ.

Hà Nội: Thí sinh thi đủ bốn môn mới được xét vào lớp 10

Hà Nội: Thí sinh thi đủ bốn môn mới được xét vào lớp 10

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội. Thí sinh cần nắm vững quy chế thi, tham gia đầy đủ, đúng giờ ở tất cả các môn để tránh bị “trượt oan”.

Hòa Bình: Yêu cầu cán bộ thanh tra thi THPT Quốc gia phải không có người thân tham dự kỳ thi

Hòa Bình: Yêu cầu cán bộ thanh tra thi THPT Quốc gia phải không có người thân tham dự kỳ thi

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra thi phải có đạo đức tốt, không có người thân tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

“Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào một số trường đại học

“Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào một số trường đại học

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học “bội thu” thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào trường, điều này cho thấy kỳ tuyển sinh đại học 2019 cạnh tranh gắt gao ở những trường “tốp đầu”.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đến chậm quá 15 phút sẽ không được thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đến chậm quá 15 phút sẽ không được thi

Xã hội

Giadinhnet - Chỉ còn hơn một tháng nữa là diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019, thí sinh lưu ý các quy định khi làm thủ tục dự thi, tuẩn thủ quy chế trong phòng thi trong quá trình làm bài.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nhiều mối lo ở môn thi tự luận

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nhiều mối lo ở môn thi tự luận

Xã hội

GiadinhNet - Sau một loạt địa phương xảy ra tiêu cực trong chấm thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt giải pháp bảo mật ở môn thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2019 vẫn còn nhiều băn khoăn về chuyện chấm thi môn tự luận (Ngữ văn) có xảy ra hiện tượng chấm nới, chấm nâng điểm khi môn thi này do địa phương hoàn toàn đảm nhận.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Trường đại học chấm thi có khắc phục được tiêu cực?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Trường đại học chấm thi có khắc phục được tiêu cực?

Xã hội

GiadinhNet - Để tránh việc hàng loạt bài thi trắc nghiệm được nâng điểm như năm 2018, Bộ GD&ĐT đã giao cho 63 trường đại học đảm nhiệm chủ trì khâu chấm thi tại 63 cụm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Nhiều chuyên gia đề xuất phương án mới cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nhiều chuyên gia đề xuất phương án mới cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Xã hội

GiadinhNet - Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ thêm trong tiêu cực điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La, Hòa Bình cũng là lúc kỳ thi THPT Quốc gia 2019 cũng chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra. Nhiều chuyên gia đề xuất về phương án thi mới, hiệu quả hơn cho kỳ thi hiện tại đã bộc lộ nhiều bất cập và “lỗ hổng” cho tiêu cực thi cử.

Bắt thêm 3 cô giáo liên quan đến vụ nâng điểm thi tại Hoà Bình

Bắt thêm 3 cô giáo liên quan đến vụ nâng điểm thi tại Hoà Bình

Pháp luật

GiadinhNet – Ba nữ giáo viên đã bị Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an bắt vào ngày 24/4 do liên quan đến vụ gian lận điểm tại kỳ thi THPT năm 2018 ở Hoà Bình.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Bộ GD & ĐT sẽ phối hợp nhiều hơn với cơ quan Công an

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Bộ GD & ĐT sẽ phối hợp nhiều hơn với cơ quan Công an

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019, sẽ phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan Công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi. Tăng cường các kỹ năng phòng chống, phát hiện các gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao trong thi cử.

Môn Giáo dục công dân sẽ được đưa vào xét tuyển Đại học 2019

Môn Giáo dục công dân sẽ được đưa vào xét tuyển Đại học 2019

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2019, các trường đại học thực sự được tự chủ một cách toàn diện, nắm bắt cơ hội này nhiều trường đại học đã mạnh dạn đổi mới phương thức tuyển sinh, mở thêm nhiều ngành đào tạo mới. Trong đó, một số trường xét tuyển thêm tổ hợp mới theo hướng sát với môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Đề thi theo “Hot Trend”: Được lòng học sinh, nhưng không nên lạm dụng

Đề thi theo “Hot Trend”: Được lòng học sinh, nhưng không nên lạm dụng

Xã hội

GiadinhNet - Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong đề thi học kỳ I của một số trường THPT. Đề thi được học sinh và giáo viên đón nhận một cách tích cực, bởi chủ đề “hot” đã trở thành quen thuộc trong đề Ngữ văn “mở” tại các kỳ thi.

Đề thi tham khảo Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Giảm hẳn độ khó

Đề thi tham khảo Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Giảm hẳn độ khó

Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá của nhiều giáo viên THPT, đề tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố có 90% thuộc kiến thức lớp 12, không có câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10. Về độ khó giảm hẳn so với năm 2018, song thí sinh không được chủ quan mà cần phải có kế hoạch ôn tập hiệu quả, nhất là những thí sinh dự thi để dùng kết quả xét tuyển vào trường đại học “top trên”.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Có nên dùng điểm học lớp 12 để xét tốt nghiệp THPT?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Có nên dùng điểm học lớp 12 để xét tốt nghiệp THPT?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, nhiều nội dung mới được điều chỉnh, bổ sung trong công tác tổ chức thi, chấm thi và xét tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nhiều cách chống gian lận

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Nhiều cách chống gian lận

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ có nhiều điều chỉnh về mặt kỹ thuật so với các năm trước. Trong đó, để hạn chế tiêu cực, dự kiến sẽ không sử dụng giáo viên địa phương (nơi tổ chức thi) để chấm thi, mã hóa bài thi, lắp camera tại các phòng chấm thi…

Top