Lạ đời càng cấm càng ham

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người được một phen khiếp đảm, khi chứng kiến một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy ngược chiều cả 10km trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cuối tuần qua.

Ngay khi phát hiện qua hệ thống camera, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã thông báo cho lực lượng chức năng, đồng thời thông báo và cảnh báo cho các lái xe đi hướng Hải Phòng - Hà Nội qua kênh VOV giao thông và các biển báo điện tử (VMS) trên toàn tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng biết và chú ý quan sát. Rất may là không có chuyện đáng tiếc xảy ra, nam thanh niên đã bị lực lượng tuần đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tiếp cận, giữ lại và bàn giao cho lực cảnh sát giao thông xử lý theo quy định.

Có thể thấy, đường cao tốc cấm tất cả các phương tiện thô sơ, hai bánh nhưng tình trạng xe máy chạy trên làn đường này cũng thường xảy ra. Tuy nhiên, chạy ngược làn và gần như đấu đầu với các xe ô tô chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc như nam thanh niên này là trường hợp hy hữu. Câu chuyện này được cộng đồng mạng bàn luận gắt gao về ý thức của một bộ phận người dân, đặc biệt mọi người ngạc nhiên khi nhận ra sự kỳ lạ: Có những việc càng cấm, người ta càng làm ngược lại.

Ở nhiều con đường trên khắp thành phố, đặc biệt là ở cả hai thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân đổ rác ngay dưới chân biển "cấm đổ rác", buôn bán họp chợ ngay bên cạnh tấm biển "cấm họp chợ tự phát". Nhiều vỉa hè tuyến phố "cấm bán hàng hàng rong" lại trở thành nơi tụ họp của những người bán hàng. Cứ thế, người ta vô tư ăn uống, buôn bán, đậu xe tràn lan tới khuya mà không có bất kỳ sự nhắc nhở. Những bốt điện được gắn biển "Nguy hiểm - Cấm lại gần" lại trở thành nơi bán hàng và để xe… Các biển cấm nhiều khi trở nên "vô hình" trong con mắt người dân, sự xuất hiện của nó dường như chỉ là vật trang trí trên các tuyến phố.

Một câu hỏi đặt ra là vì sao chính những nơi cấm lại là nơi xảy ra nhiều vi phạm? Do việc thực thi những quy định không nghiêm hay có sự thỏa hiệp để những việc đó mặc nhiên xảy ra. Mỗi khi sự việc được phản ánh, chúng ta vẫn thường nghe đến nguyên nhân "ý thức của một bộ phận người dân còn thấp". Nhưng thực chất nó cũng đã và đang phản ánh một phần sự thiếu trách nhiệm, thờ ơ của chính quyền.

Thực tế cho thấy, yếu tố đầu tiên để điều chỉnh hành vi của xã hội chính là những quy định chặt chẽ, đủ tính răn đe và phải được thực thi nghiêm ngặt. Cần tuyên truyền, giáo dục vận động, song các cơ quan chức năng cũng phải có chế tài nghiêm khắc để xử lý những vi phạm, chứ không thể chỉ đổ lỗi cho "ý thức người dân". Đừng để sự trái ngược của quy định và hành vi vi phạm tồn tại khiến người dân càng thờ ơ và vô tư vi phạm, khiến cho thói quen xấu có cơ hội lây lan, làm ảnh hưởng lớn đến trật tự đô thị và kỷ cương phép nước. 

Hà Anh


Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.