Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Lách” thuế bằng chi thưởng sớm, nghỉ mát

Giadinh.net - Sau khi Quốc hội đồng ý miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đến hết tháng 6, từ 1/7 sẽ áp dụng thuế với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công, nhiều doanh nghiệp đã tìm cách “lách” thuế.

Một trong các “chiêu” là thông qua việc chi trả tiền nghỉ mát, thưởng sớm cho cán bộ, công nhân viên.
Để được lòng nhân viên, “hạn chế” tối đa tiền cán bộ, công nhân viên phải nộp vào Ngân sách Nhà nước, nhiều doanh nghiệp đã khẩn trương cho nhân viên đi nghỉ mát trong tháng 6 hoặc tăng cao bất thường tiền nghỉ mát phát trực tiếp cho công nhân viên.

Một nhân viên phần mềm của Tập đoàn truyền thông F. thuộc quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Kinh tế suy thoái nhưng đây lại là năm công ty cho nhiều tiền nghỉ mát nhất. Mỗi người đều có suất cho cả gia đình. Nghĩa là chồng (vợ) được 100% tiền nghỉ mát và mỗi con nhỏ được 50% suất nghỉ mát. Nguyên tiền chi cho nghỉ mát, mỗi nhân viên cũng được ngót 10 triệu đồng”.

Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết, một số công ty liên doanh đã thoả thuận với những lao động nước ngoài được hưởng lương từ 600 USD/người trở lên ký hợp đồng trên giấy chỉ 50% thu nhập. Thậm chí, để “lách” thuế không ít công ty sẵn sàng ký quyết định thưởng 6 tháng đầu năm cho nhân viên thay vì để dồn đến cuối năm như thường lệ. Hoặc cách đơn giản nhất là trả trước tiền lương tháng 7 cho cán bộ công nhân viên. Với động thái này, dù chỉ một tháng “lách” thuế với mức khiêm tốn nhưng số tiền ngân sách thất thu cũng lên tới hàng tỉ đồng.

Theo một quan chức thuộc Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), về nguyên tắc tất cả những khoản thu nhập trong 6 tháng đầu năm 2009 đều được miễn thuế, do đó, có thể sẽ có nhiều doanh nghiệp tranh thủ thời điểm này để chia lợi nhuận 6 tháng đầu năm cho nhân viên thông qua các hình thức như thưởng giữa năm, tăng cao tiền nghỉ mát phát trực tiếp cho công nhân viên... Đó là quyền lợi của mỗi người, của doanh nghiệp.
 
Tuy nhiên, trên thực tế việc trả trước tiền thưởng, tiền nghỉ mát tăng cao cho nhân viên chỉ thực hiện được ở những doanh nghiệp làm ăn tốt, sẵn nguồn tiền trong thời suy giảm kinh tế. Hiện tại Bộ Tài chính đang trình Chính phủ về cách tính thuế TNCN, trong đó có tính đến sự suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, muốn biết hình thức cụ thể thế nào thì vẫn phải chờ.
 
Mai Hạnh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ nhắc nhở: Nếu con không định kết hôn, hãy suy nghĩ kỹ về 4 điều này

Cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ nhắc nhở: Nếu con không định kết hôn, hãy suy nghĩ kỹ về 4 điều này

Gia đình - 17 phút trước

GĐXH - Những bậc cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không sốt ruột thúc giục con kết hôn, mà sẽ nghiêm túc nhắc nhở con: Nếu chọn độc thân, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng 4 điều sau.

Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

Xem - nghe - đọc - 33 phút trước

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đã nghẹn ngào nói về cảm xúc của mình khi trở lại với phim ảnh và lần trở lại này cô gây rung động với khán giả bởi vai diễn rất "phản ứng hóa học" với đàn em kém tuổi - diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Y tế - 43 phút trước

Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.

Vì sao dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi trễ hẹn?

Vì sao dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi trễ hẹn?

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi (Thanh Hóa) chậm tiến độ do vướng mắc GPMB và thay đổi cơ chế chính sách, buộc UBND tỉnh phải điều chỉnh thời gian hoàn thành.

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

Tâm sự - 57 phút trước

Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Tiêu điểm - 59 phút trước

GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.

Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia

Cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội: Câu chuyện 'nóng' của nhiều quốc gia

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Australia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gợi mở cho nhiều quốc gia khác xem xét ban hành lệnh hạn chế tương tự.

Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Hơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã được triển khai để dập tắt đám cháy.

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Top