Lại rúng động Bình Phước: Nghi án mẹ giết 2 con

| Pháp luật

Người mẹ trẻ có dấu hiệu tâm thần bị tình nghi đã sát hại 2 con ruột rồi ném xuống giếng phi tang. Thêm một vụ án chấn động dư luận xảy vừa ra ở Bình Phước.

Hiện công an đang tiến hành tạm giữ nghi can là bà Điểu Thị C. (SN 1989, ngụ ở địa phương) để mở rộng điều tra và trưng cầu kết quả giám định tâm thần.

Vị trí tìm thấy thi thể hai đứa trẻ

Đáng nói, 2 nạn nhân bị sát hại là con của bà C., là Điểu M. (SN 2010) và Điểu B. (SN 2012).

Ba mẹ con là người dân tộc S’Tiêng – dân tộc thiểu số sinh sống khá đông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, 14h chiều 15/7, chồng bà C. là ông Điểu S. đi làm về. Lúc này ông S. thấy bà C. đứng ở cửa sau nhà nhưng không thấy hai con đâu.

Ông S. có hỏi thì bà C. chỉ vào trong buồng. Nhưng khi vào buồng, ông S. tìm không thấy, bước ra ngoài thì bà C. đã chạy ra ngoài vườn ẩn nấp, có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Do nghi ngờ 2 con gặp chuyện, ông S. đã hô hoán báo cho hàng xóm và lực lượng công an xã đến nhà, hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khoảng nửa giờ tìm kiếm trong khuôn viên vườn nhà và lần theo vết chân của bà C., ông S. và người dân, công an đã phát hiện thi thể của cháu M. và B. nằm dưới giếng.

Ngay sau khi nhận tin báo, CA huyện Bù Đăng và các lực lượng nghiệp vụ của CA tỉnh Bình Phước đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường.

Bà C. bị tình nghi là đã sát hại, ném thi thể 2 con ruột xuống giếng nên bị công an bắt giữ để điều tra.

Theo nhiều người nhà, trong nhiều năm trở lại đây bà C. có dấu hiệu bị tâm thần. Bà này có những hành động khó hiểu và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 đứa trẻ.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra và trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với nghi can C.

Theo Vietnamnet

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.