Làm dân số miền Trung du
Giadinh.net - Con đường liên xã mang tên “Đường 406 công trình đoàn kết quân - dân” tấp nập xe công nông chở gỗ keo, bạch đàn và luồng đi tiêu thụ.
Những ngôi nhà khang trang mọc lên xen kẽ giữa vườn chè xanh ngát, những đồi keo, bạch đàn rì rào trong gió. Từng tốp em nhỏ trong những bộ đồng phục áo trắng đạp xe đến trường... Minh Tiến đang thực sự chuyển mình đi lên từ thành công của phong trào sinh đẻ có kế hoạch gắn với phát triển kinh tế.
Sinh con một bề giỏi kinh tế
Đến thôn 5 không ai là không biết đến đôi vợ chồng anh Dương Hữu Thành (36 tuổi) - chị Bùi Thị Năng vừa giỏi làm kinh tế vừa khéo nuôi dạy con. Hai con gái của anh chị, Dương Minh Huế (học lớp 9) và Dương Thanh Huyền (học lớp 5) năm nào cũng là học sinh giỏi toàn diện.
![]() |
|
Nhờ làm tốt công tác dân số, bộ mặt nông thôn đã thay đổi (Ảnh: Vĩnh Cát). |
Chị Đào Thị Sinh, cán bộ chuyên trách dân số xã Minh Tiến, cho biết: Trong xã hiện có 60 cặp vợ chồng sinh con một bề 2 gái, các cặp vợ chồng này có nhận thức tốt về KHHGĐ, điều đáng mừng là hầu hết số gia đình này đều là những hộ kinh tế khá giả, vợ chồng hòa thuận, con cái khỏe mạnh, học giỏi, điển hình là các gia đình: Nguyễn Văn Sử (thôn 1), Nguyễn Văn Chiến (thôn 5), Hoàng Mạnh Thắng (thôn 7), Nguyễn Thị Hằng (thôn 7), Nguyễn Ngọc Minh (thôn 8)...
![]() |
|
Sinh đẻ có kế hoạch nên gia đình anh Dương Hữu Thành đã có điều kiện để làm kinh tế, ổn định cuộc sống (Ảnh: Q.Huy). |
|
Đến hết tháng 9/2009, trên địa bàn xã Minh Tiến có 30 trẻ ra đời, trong đó 15 nam,15 nữ, 1 trường hợp sinh con thứ 3. Số người mới áp dụng các BPTT hiện đại tăng cao, trong đó đặt vòng 56 ca, bao cao su 25 ca, thuốc uống 31 ca, tiêm 6 ca, que cấy 1 ca, nâng tổng số người đang áp dụng các BPTT hiện đại lên 408 người. |
Xã Minh Tiến có 10 thôn với 664 hộ/ 2.538 nhân khẩu, tổng cộng 515 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Sớm xác định rõ muốn đưa đời sống người dân đi lên thoát nghèo tiến tới làm giàu trước hết các cặp vợ chồng phải thực hiện KHHGĐ, Minh Tiến đã kiện toàn bộ máy công tác DS-KHHGĐ, rà soát chất lượng đội ngũ CTV, tổ chức các chuyến học tập kinh nghiệm các mô hình ở tỉnh khác. Hàng tháng có báo cáo, thu thập thông tin để có ý kiến chỉ đạo. Ban DS-KHHGĐ nắm bắt tình hình, đặc điểm của từng khu dân cư, đối tượng gia đình để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, giải quyết.
Hàng quý, hàng tháng mở các hội nghị tuyên truyền về dân số với nhiều thành phần tham dự. Các đợt chiến dịch, xã đều cấp thêm kinh phí, tổ chức truyền thông trực tiếp đến tận nhà đối tượng. Minh Tiến cũng là xã tiên phong trong việc tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương các gia đình sinh con một bề 2 gái mà không sinh thêm con thứ 3. Xã đã nhân rộng mô hình các câu lạc bộ như: Gia đình hạnh phúc, 5 không 3 sạch, tiền hôn nhân, nam nông dân thực hiện KHHGĐ… Đến nay, 100% cặp vợ chồng cam kết không sinh con thứ 3.
Chị Đào Thị Sinh cho biết, có trường hợp vận động kiên trì trong cả tháng, thậm chí đích thân chủ tịch xã phải vào cuộc.
Chủ tịch xã Bùi Văn Vượng phấn khởi: Những năm gần đây, nhờ sinh đẻ có kế hoạch nên đời sống người dân từng bước được nâng lên, nếu như thu nhập bình quân năm 2006 là 6,5 triệu đồng, đến năm 2008 tăng lên 7,1 triệu đồng, dự báo năm 2009 tăng cao khi người dân trong xã trúng vụ thu hoạch cây lâm nghiệp. 100% hộ dùng điện lưới quốc gia, hầu hết các thôn đạt văn hóa, 80% gia đình văn hóa, trường mầm non và tiểu học của xã đạt tiêu chuẩn quốc gia. Trên địa bàn xã không có tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, số đề...
Ngô Huy

