Làm gì để tránh những cái chết thương tâm khi mưa dông?

|

GiadinhNet - Cơn mưa dông bất chợt kèm theo gió lớn vào chiều ngày 13/6 tại Hà Nội đã khiến hai người bị tử vong và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân chính là do cây đổ đè lên hoặc bị các tấm tôn, cánh cửa, biển quảng cáo rơi trúng vào người.

Khi xảy ra mưa dông, gió lớn cần tìm ngay một nơi an toàn trú ẩn để tránh tai nạn. Ảnh: Phùng Bình

Khi xảy ra mưa dông, gió lớn cần tìm ngay một nơi an toàn trú ẩn để tránh tai nạn. Ảnh: Phùng Bình

 

Cái chết từ…trên trời rơi xuống

Vào khoảng 4h30 chiều ngày 13/6, một cơn dông kèm mưa to, gió lớn ở khu vực Hà Nội đã khiến thành phố trở nên tan hoang. Trận “cuồng phong” đã khiến hơn 1.000 cây bị đổ, trong đó nhiều cây có đường kính lớn; 138 căn nhà bị tốc mái (quận Hoàng Mai 28, Long Biên 10, Nam Từ Liêm 100); 13 ôtô và nhiều xe máy bị hư hại; mất nguồn tại hơn 170 trạm điện, gãy 21 cột điện…

Thương tâm hơn, có 2 người tử vong là chị Đào Thị Oanh (22 tuổi, quê ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), đang là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Chị Oanh bị cây xanh đổ lên người khi đang di chuyển qua ngõ 110, phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng). Một trường hợp nữa bị tử vong là ông Dương Quang Thọ (61 tuổi, trú ở quận Tây Hồ). Ông Thọ cũng bị cây xà cừ khổng lồ ở ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung bật gốc đè lên khi đang di chuyển trên xe máy. Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, có 6 người bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu, trong đó, quận Hoàng Mai 2 người do rơi mái tôn; Cầu Giấy 3 người do rơi biển báo xây dựng; Hoàn Kiếm 1 người do cây đổ.

Trùng hợp là thời điểm này năm ngoái, tối 4/6/2014, một trận mưa dông lớn khiến cây xà cừ ở khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng bị bật gốc đè lên taxi khiến anh Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê Yên Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội) chết tại chỗ. Một hành khách ngồi sau thoát chết trong gang tấc. Trận dông này cũng làm nhiều người khác bị thương, hàng trăm cây xanh, cột điện… bị đổ ngã, nhiều nhà cửa của người dân bị tàn phá nặng nề.

Ngoài những tai nạn do cây xanh, cột điện gãy, mái nhà, tấm lợp bị gió thổi đổ bay lên người thì nguy cơ tử vong do sét đánh trúng cũng rất nhiều.

Cách đây nửa tháng, ở ấp Năm Đô, xã Tân Phước, (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) có hai vợ chồng bị sét đánh dẫn đến tử vong là ông Kim Mế (SN 1953) và bà Lâm Thị Quyền (SN 1955). Ngoài ông Mế, bà Quyền bị tử nạn còn có thêm một bé trai 2 tuổi bị ngất xỉu bởi tiếng sét đánh.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, đã có 4 cái chết thương tâm và nhiều trường hợp khác bị thương do mưa dông. Qua những vụ tai nạn thương tâm trên, có thể thấy những cái chết luôn rình rập nếu chúng ta không biết cách phòng tránh khi gặp sự cố.

Làm gì để tránh nguy hiểm?

Vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là mùa mưa dông ở Việt Nam. Khi xảy ra mưa dông, nguy cơ đầu tiên là sét đánh. Qua những thông tin mà báo chí đăng tải cho thấy, hầu như năm nào ở Việt Nam cũng có người thiệt mạng do sét đánh.

Để tránh sét cũng như các tai nạn khác, trước hết chúng ta nên theo dõi dự báo thời tiết để lên kế hoạch làm việc một cách hợp lý. Còn nếu khi đang làm việc ở khu vực không an toàn, chúng ta cần để ý trước các nơi có thể trú mưa và tránh sét, đồng thời cần tính được thời gian từ chỗ làm việc đến nơi an toàn là bao xa. Thường thì cơn dông kéo đến rất nhanh trong vòng 15 phút và di chuyển với vận tốc 40km/giờ. Các dấu hiệu của dông mà chúng ta có thể nhận biết như mây đen, không khí lạnh và gió tăng mạnh dần.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, nếu bạn đang ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Với những người đang ở ngoài trời cần đặc biệt lưu ý tuyệt đối không trú mưa dưới những cây cổ thụ, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, không nên ở gần những nơi ẩm ướt và có nước, tìm chỗ thật khô ráo, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, cuốc, liềm… Ngoài ra, cần tránh xa các đường dây điện, không dùng điện thoại khi dông tố ập tới, phòng chập điện, sét đánh. Sau khi nghe tiếng sét 30 phút, có thể trở lại làm việc bình thường.

Cũng cần lưu ý, do tia sét có thể gây cháy và nóng chảy kim loại nên chúng ta cần quan sát khi tránh sét ở những nơi có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, do trong cơn dông thường có gió rất lớn, đối với khu vực thành phố hoặc có nhà cao tầng, cửa kính cũng là hiểm họa đáng sợ. Mảnh kính vụn có thể bắn vào mặt, vào mắt gây nguy hiểm đến tính mạng con người, thậm chí, những tấm kính lớn có thể sát thương lớn, dẫn đến tử vong.

Khi xảy ra hiện tượng mưa dông, gió lớn, nếu đang di chuyển ngoài đường, chúng ta cần quan sát và tìm nơi an toàn để tránh các tai nạn dễ gặp phải do mái nhà, cánh cửa, cổng sắt, giàn sắt, biển quảng cáo… bị rơi vỡ và cuốn bay theo cơn gió. Đây là các tai nạn điển hình thường gặp nhất và rất nguy hiểm.

Cơn dông lớn thường kèm theo gió giật mạnh với vận tốc từ 62 km/h trở lên và ở một số khu vực, có thể xuất hiện lốc xoáy với vận tốc gió có thể đạt tới 145km/h. Với sức gió này, nhiều cây cối dễ dàng bị quật đổ. Để tránh bị nạn, chúng ta không nên đứng gần các cây cổ thụ có tán lá rộng hoặc đã bị khô, mục gãy. Ở khu vực thành phố, do nhiều cây lớn lâu năm đã bị mục ruỗng bên trong nên khả năng đổ gãy là rất lớn. Từ thực tế những tai nạn trong mấy năm qua, tốt nhất là chúng ta hãy tìm một tòa nhà cao tầng để tạm trú.

Ngoài ra, do gió lớn nên đối với những người đi xe đạp, xe máy, ô tô cần dừng lại hoặc đáp vào vị trí an toàn, tuyệt đối không đi qua cầu hoặc dọc bờ sông... Bởi nguy cơ bị gió cuốn bay hoặc cát bụi, các vật khác đập vào mắt (đi xe đạp, xe máy), cây ngã đè lên là rất lớn.

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹo bật quạt khi ngủ không lo bị cảm lạnh hay khô da

Mẹo bật quạt khi ngủ không lo bị cảm lạnh hay khô da

-

GĐXH - Việc sử dụng quạt không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, đặc biệt là khi bạn đang ngủ và nhà có trẻ nhỏ. Dưới đây là một số mẹo để sử dụng quạt đúng cách khi ngủ, giúp bạn có giấc ngủ êm đềm và an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.