Làm giả chữ ký chủ tịch tỉnh để chiếm đoạt 10 tỉ đồng

| Pháp luật

Đối tượng Bồ Như Phong không chỉ làm giả các quyết định của lực lượng chức năng, mà còn cả công văn giả có chữ ký của chủ tịch tỉnh.

Ngày 5-4, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bồ Như Phong (SN 1983) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra cho thấy Phong không có nghề nghiệp ổn định và đã từng có án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả chữ ký chủ tịch tỉnh để chiếm đoạt 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bồ Như Phong bị bắt sau khi chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng của bị hại

Phong đã nảy sinh ý định đi lừa người dân đang có nhu cầu tách thửa đất bằng việc tự "nổ" bản thân có quen biết nhiều người làm trong lĩnh vực đất đai nên có thể dễ dàng tách được những thửa đất lớn thành các lô đất nhỏ.

Theo công an, Phong đã làm giả các quyết định của lực lượng chức năng để đưa cho bị hại. Khi lấy được thêm tiền, đối tượng đã bỏ trốn.

Thời điểm Phong bị bắt giữ, khám xét trong cặp của Phong, công an còn thu giữ nhiều công văn giả có chữ ký của chủ tịch UBND hai  tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận với thủ đoạn như trên đã lừa đảo khoảng 15 người tại Bình Dương và Bình Phước, qua đó chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng.

Thầy giáo dâm ô nữ sinh lớp 8 bị bắt tạm giamThầy giáo dâm ô nữ sinh lớp 8 bị bắt tạm giam

GĐXH - Nguyễn Sơn Hà (27 tuổi, ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị cáo buộc có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 8.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.