Làm rõ nhóm đối tượng chuyên "xin đểu" ở nghĩa trang

| Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan công an đã xác định được danh tính của 3/6 đối tượng có hành vi "xin đểu" tại nghĩa trang ở Huế.

Ngày 26/5, tin từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hue-S), sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc một nhóm thanh niên xăm trổ cầm dao rựa đứng chờ bà con đi viếng ở một nghĩa trang trên địa bàn rồi xông vào làm cỏ, chặt cây ở các phần mộ sau đó "xin đểu", cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Làm rõ nhóm đối tượng chuyên "xin đểu" ở nghĩa trang - Ảnh 1.

Cơ quan công an đã xác định được danh tính của 3/6 đối tượng có hành vi "xin đểu". Ảnh Hue-S

Theo cơ quan công an, quá trình bước đầu ghi nhận nhóm thanh niên nam, nữ xin tiền trong phản ánh của người dân gồm có 6 đối tượng hiện đã làm rõ và mời 3 đối tượng lên làm việc. Danh tính các đối tượng được xác định là Lê Trọng Hoàng (SN 1995, trú tại phường An Tây, TP Huế), Trương Thị Khanh (SN 2004, ở phường Xuân Phú, TP Huế) và Hồ Thị Quỳnh Anh (SN 2001, ở TX Hương Trà).

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận trưa 10/5, chúng rủ nhau lên khu lăng mộ phường An Tây chơi, thấy người khác lên thăm viếng lăng mộ thì vào làm giúp việc rồi xin tiền, các đối tượng gồm 6 người (trong đó có 2 nữ, 4 nam) khi đến nơi thấy một gia đình chuẩn bị vào viếng lăng thì đi theo. 

Khi đến nơi, 6 đối tượng này chia nhau ra nhổ cỏ và chặt cây xung quanh lăng của người nhà đó một lúc rồi tới xin tiền, sau khi được người nhà cho 200.000 đồng, chúng chia nhau rồi ra về.

Hiện, cơ quan công an đã lấy lời khai, cho các đối tượng cam đoan, cam kết không thực hiện hành vi nêu trên. 3 đối tượng còn lại hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

U23 Việt Nam chuẩn bị gì cho VCK U23 Châu Á

Kỳ Anh
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.