Làm rõ thông tin xã có 500 cán bộ

| Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian vừa qua, có nhiều thông tin cho rằng ở xã Quảng Vinh, Quảng Xương, Thanh Hóa có tới 500 cán bộ đã gây xôn xao dư luận.

Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh  khẳng định thông tin xã có 500 cán bộ là không chính xác.

Với thông tin trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra. Mới đây, tại báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Thủ tướng Chính phủ khẳng định số cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã Quảng Vinh chỉ là 205 người.

Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Xương thì xã Quảng Vinh là xã loại 1 (theo Nghị định 92 của Chính phủ). Xã Quảng Vinh có diện tích lớn, đông dân số với 15 thôn và 2.202 hộ dân. Ngay sau khi có thông tin cho rằng ở xã Quảng Vinh có 500 cán bộ đã gây sốc dư luận cả nước. Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 4715 ngày 9/7/2012 gửi Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, xã Quảng Vinh có diện tích 473,79ha, gồm 15 thôn, 2.202 hộ dân với 9.066 nhân khẩu. Cán bộ công chức cấp xã chỉ có 22 người (gồm 11 cán bộ, 11 công chức), thấp hơn so với Nghị định 92 (theo Nghị định 92 thì xã Quảng Vinh được chỉ tiêu 25 cán bộ, công chức). Người hoạt động không chuyên trách có 17 chức danh, bố trí 18 người, thấp hơn 4 người so với Nghị định 92. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn có 45 người (mỗi thôn có 3 người để đảm nhận chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên). Tổ an ninh thôn có 30 người, thôn đội trưởng 15 người, trưởng các chi hội, đoàn thể ở thôn có 75 người. Tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tổng số lượng cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã Quảng Vinh chỉ là 205 người.

Ông Lê Quang Bảo, Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh cho biết, sau khi có thông tin xã mà ông đang quản lý có tới 500 cán bộ thì gần như ngay lập tức gây nên sự chú ý lớn trong cả nước. Thông tin này đã khiến cho uy tín của địa phương giảm sút nặng nề. Nhiều con em trong xã đi làm ăn xa khi tiếp nhận thông tin ấy đã bày tỏ thái độ bức xúc và không ủng hộ các kế hoạch phát triển đời sống xã hội của địa phương nữa. Theo ông Bảo, 205 cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách ở xã Quảng Vinh, thực tế là những người “hưởng thụ rất ít” nhưng đóng góp của họ là rất lớn.                        
Nhóm PV
baoin
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.