Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm văn bằng, chứng chỉ giả, 10 người lãnh án

Thứ ba, 16:44 23/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi hai đối tượng đang giao dịch mua bán văn bằng, chứng chỉ giả tại quán cà phê thì bị bắt quả tang. Từ đây, cảnh sát phát hiện ra một đường dây lớn chuyên làm văn bằng và các loại giấy tờ giả.

Sau hai ngày xét xử, sáng 23/7, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã tuyên án các bị cáo Nguyễn Hằng Minh 30 tháng tù, Đặng Tuấn Anh 36 tháng tù, Nguyễn Xuân Hoàng 12 tháng tù, Trần Ngọc Anh 24 tháng tù, Trần Vinh Thủy 24 tháng tù, Cao Thị Ngọc Dung 36 tháng tù, Đoàn Sỹ Nguyên 18 tháng tù treo, Vương Hòa Bình 12 tháng tù treo, Bùi Tấn Phát 12 tháng tù treo, Trương Phan Đình Dũng 12 tháng tù treo về tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
 
Làm văn bằng, chứng chỉ giả, 10 người lãnh án 1
Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh Đ.H

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 1/12/2012, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng bắt quả tang Đặng Tuấn Anh (SN 1956, trú xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1958, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thực hiện hành vi giao nhận văn bằng, chứng chỉ giả tại một quán cà phê trên đường Phan Thanh.

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng năm 2004, Trần Ngọc Anh (SN 1952, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) biết Đặng Tuấn Anh làm nghề in lụa tự do tại Đà Nẵng và Quảng Nam nên tìm gặp để đặt Tuấn Anh in giả các loại phôi giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ..

Ban đầu Ngọc Anh giao cho Tuấn Anh các loại phôi: Bằng đại học, bằng Cao đẳng, bằng THPT, chứng chỉ… và trả cho Tuấn Anh từ 20 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng/phôi. Sau khi in xong thì chuyển lại cho Ngọc Anh hoàn thành các công đoạn còn lại bao gồm viết các thông tin trên bằng, tài liệu, làm giả dấu đỏ của trường, các cơ quan tổ chức; ký giả chữ ký người có thẩm quyền ký cấp rồi Ngọc Anh giao lại cho những người đã đặt mua để họ sử dụng.
 
Làm văn bằng, chứng chỉ giả, 10 người lãnh án 2
 Một số chứng chỉ giả bị thu giữ. Ảnh Đ.H

Thấy ngon ăn, Tuấn Anh tách ra làm riêng nhưng vẫn nhận làm các phôi bằng cho Ngọc Anh khi có yêu cầu. Để làm giả các loại bằng, phôi bằng Tuấn Anh đặt Nguyễn Hằng Minh (SN 1978, trú đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) sử dụng kỹ thuật vi tính tạo mẫu phôi bằng, làm các bản phim hình mẫu dấu tròn của các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, UBND các cấp, mẫu tem chống giả và đặt Minh làm 03 bộ dấu tròn bằng kim loại đồng của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng, dấu tròn quốc huy Bộ GD&ĐT với giá 1 triệu đồng/bộ để Tuấn Anh sử dụng vào các công đoạn làm giả các phôi văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và dấu chứng thực sao y của các cơ quan nhà nước trên các loại giấy tờ giả.

Khoảng từ năm 2006, theo quy định thông tin của người được cấp bằng ghi trên phôi bằng là chữ vi tính nên Tuấn Anh đặt Nguyễn Hằng Minh thực hiện việc đánh chữ vi tính thông tin trên phôi bằng, chứng chỉ giả với giá 100 ngàn đồng/cái.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Hằng Minh, Trần Ngọc Anh đã thông qua Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1958, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), Cao Thị Ngọc Dung (SN 1969, trú chung cư Nam Ô, Đà Nẵng), Trần Vinh Thủy (SN 1961, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), Đoàn Sỹ Nguyên (SN 1982 trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Vương Hòa Bình (SN 1974, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Trương Phan Đình Dũng (SN 1975, trú đường Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) và Bùi Tấn Phát (SN 1983, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hình thành đường dây để tìm kiếm “khách hàng” là những người có nhu cầu sử dụng giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả.
 
Làm văn bằng, chứng chỉ giả, 10 người lãnh án 3
Đây là đường dây làm bằng giả lớn nhất từ trước tới nay bị triệt phá ở Đà Nẵng.  Ảnh Đ.H

Theo lời khai, những người này “môi giới” có nhiệm vụ tiếp cận với những người có nhu cầu mua bằng sau đó thỏa thuận giá cả. Giá mỗi bằng Đại học giả có giá từ 5-10 triệu đồng. Trong đó, người “sản xuất” hưởng 2 triệu đồng/bằng, người in hưởng từ 300.000 đồng-600.000 đồng/bằng; số tiền còn lại người “môi giới” hưởng.

Hiện cơ quan điều tra mới thu giữ, làm rõ được 27 văn bằng, chứng chỉ giả của các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, Cơ quan Nhà nước và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

Được biết, đây là đường dây làm văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả lớn bị triệt phá ở Đà Nẵng. Đối tượng mà chúng nhắm tới để tiêu thụ các loại văn bằng giả này từ các tỉnh, thành Đà Nẵng, TT-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình và các tỉnh miền Trung & Tây Nguyên.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 51 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 6 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top