Người đàn ông ở Phú Thọ phát hiện sán ký sinh khắp cơ thể do sai lầm trong ăn uống, người Việt mắc phải hàng ngày

| Y tế

GĐXH - Người bệnh thường xuyên có thói quen ăn đồ tươi sống, chưa chín như: Gỏi cá, tiết canh, nem chạo, thịt tái…

Ngày 2/7, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, mới đây, đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhân có sán ký sinh khắp cơ thể.

Theo đó, bệnh nhân N (xã Địch Quả - Thanh Sơn) được người nhà đưa đến viện kiểm tra do xuất hiện đau vùng thắt lưng lan sang phải kèm theo tiểu buốt.

Tại đây, sau khi chụp CT-Scanner ổ bụng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh giãn đài bể thận niệu quản phải do sỏi niệu quản 1/3 giữa, sỏi thận hai bên, sỏi túi mật, thoát vị bẹn phải. Đặc biệt, qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ còn phát hiện ấu trùng sán rải rác khắp cơ thể, đường kính 3-5 mm.

Người đàn ông ở Phú Thọ phát hiện sán ký sinh khắp cơ thể do sai lầm trong ăn uống, người Việt mắc phải hàng ngày- Ảnh 1.

Hình ảnh sán ký sinh trong cơ thể người bệnh. Ảnh: TTYT Thanh Sơn.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp bệnh nhân tới khám sức khoẻ và phát hiện có ấu trùng sán lợn trong cơ thể, do sinh hoạt ăn uống hàng ngày không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết, người bệnh thường xuyên có thói quen ăn đồ tươi sống, chưa chín như: Gỏi cá, tiết canh, nem chạo, thịt tái…

Hiện tại, người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Khoa Ngoại tổng hợp, sức khỏe đã tạm thời ổn định.

BSCKI. Đinh Đại Lâm, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng cho biết, sán não là một trong những mầm bệnh nguy hiểm đối với con người. Bệnh sán não gây ra những triệu chứng hệ thần kinh như: Sốt, đau đầu, chóng mặt, lên cơn co giật sùi bọt mép, trí nhớ giảm, liệt thần kinh VII, liệt nửa người…

Bên cạnh đó, ảnh hưởng hàng loạt những hệ cơ quan khác trong cơ thể như: tiêu chảy, mẩm ngứa khắc cơ thể, nổi u cục dưới da, có thể mù mắt do ấu trùng làm tổ trong đáy mắt.

Các chuyên gia cho biết, bệnh về ký sinh trùng thường diễn biến âm thầm. Không ít bệnh nhân khi thấy người yếu, có cơn co giật mới đi khám, thậm chí còn bị chẩn đoán nhầm là động kinh, tai biến… Khi đến chuyên khoa điều trị các bệnh ký sinh trùng, sán đã tấn công lên não khiến người bệnh phải chịu di chứng kéo dài.

Nguyên nhân nhiễm ấu trùng sán chủ yếu qua đường ăn uống không đảm bảo vệ sinh, nhất là thói quen ăn đồ sống, chưa chín như tiết canh, nem chạo, thịt tái...

Nhiều người cho rằng, khi ăn đồ sống, tiết canh thì vắt chanh sẽ diệt giun sán ký sinh. Quan niệm này hoàn toàn không đúng bởi nước chanh không có tác dụng đó. Khi nhiễm ấu trùng vào ruột, nó sẽ phát triển thành sán, đi vào máu, dần làm tổn thương các cơ quan, điển hình là làm tổ trong não.

Vì vậy, để phòng ngừa nhiễm sán, chuyên gia cảnh báo, không ăn tiết canh làm từ máu sống, tiềm ẩn nhiều mầm bệnh gây tiêu chảy, tả, liên cầu khuẩn, nhiễm ấu trùng giun sán. Cần ăn chín uống sôi, vệ sinh tay trước khi ăn; rau củ quả sống phải rửa dưới vòi nước và ngâm nước sát khuẩn trước khi ăn.

Người lớn, trẻ nhỏ cần tẩy giun định kỳ 6 tháng đến một năm một lần để phòng ngừa giun sán ký sinh trong cơ thể, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Người phụ nữ 38 tuổi ở Hà Nội nhiễm 6 loại ký sinh trùng từ thói quen tai hạiNgười phụ nữ 38 tuổi ở Hà Nội nhiễm 6 loại ký sinh trùng từ thói quen tai hại

GĐXH – Các chuyên gia nhấn mạnh, thói quen ăn uống của người Việt đang khiến các bệnh ký sinh trùng gia tăng nhanh chóng.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.