Làn sóng tăng lãi suất mới sẽ sớm dừng ?
Giadinh.net - Trong những ngày gần đây, nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất vượt mức “trần” 15% được xác lập thời điểm ngày 19/5, sau khi Ngân hàng Nhà nước có chính sách mới về lãi suất.
> Nhiều ngân hàng "mở cửa" cho vay
> Ngân hàng bắt đầu tăng khuyến mãi
Điều dễ nhận thấy nhất là “mặt bằng” 15% (không có thỏa thuận nào nhưng các ngân hàng tự hiểu với nhau như thế) dường như đã bị phá vỡ khi hàng loạt ngân hàng cổ phần liên tiếp nâng lãi suất huy động.
Từ ngày 4/6, Techcombank công bố tăng mạnh lãi suất tiết kiệm cho đồng nội tệ. Theo đó, lãi suất tiết kiệm VND cao nhất mà khách hàng được hưởng lên tới 15,8%/năm. Trước đó, Techcombank cũng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm USD.
VIB Bank cũng đã tăng lãi suất huy động VND và USD. Lãi suất VND kỳ hạn 12 tháng là 15,5%; đối với USD là 6,8%; 9 tháng VND là 15,28%, còn USD là 6,8%; kỳ hạn 6 tháng đối với đồng Việt Nam là 15,25% còn đối với USD là 7,20%; kỳ hạn 3 tháng là 15,2% cho VND và 7% cho USD. Hơn thế, khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm lũy tiến với số tiền từ 100 triệu đồng/6.000 USD/5.000 EUR trở lên sẽ được cộng thêm lãi suất từ 0,05% - 0,3%/năm đối với VND và EUR; cộng thêm 0,1% - 0,5%/năm đối với USD.
Nhưng mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn, lên đến 16%. Trước tình hình này, các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng được coi là lớn khác như Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Đầu tư - Phát triển cũng đã buộc phải tăng lãi suất huy động ở một số địa bàn có tính cạnh tranh cao.
Dĩ nhiên, tăng lãi suất huy động thì sẽ phải tăng lãi suất cho vay. Có nhiều lo ngại cho rằng các ngân hàng sẽ “lách luật” để buộc khách hàng phải vay với lãi suất cao hơn quy định. Một trong những cách đó là tăng các loại phí, thậm chí thông báo tăng mức lãi cho vay đối với các gói vay từ trước ngày 19/5, ngày Ngân hàng Nhà nước cho áp dụng mức trần lãi suất mới.
Điều này đã khiến cho Ngân hàng nhà nước (NHNN) phải vào cuộc. Mới đây, Thống đốc NHNN đã yêu cầu một số tổ chức tín dụng báo cáo việc thu phí liên quan đến các khoản cho vay. NHNN nhấn mạnh, các tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam không quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố.
Nhiều chuyên gia nhận định, NHNN đưa ra yêu cầu này xuất phát từ việc một số UBND tỉnh, thành phố, doanh nghiệp cho rằng nhiều khoản phí liên quan đến khoản cho vay đối với khách hàng khiến cho mức lãi cho vay thực sự cao hơn quy định rất nhiều. Thậm chí, nhiều khoản vay trước ngày 19/5 đều được thông báo tăng mức lãi suất, với mức tăng khá cao.
Cuộc đua lãi suất huy động với việc nhiều ngân hàng đang từng bước huy động vốn tiệm cận với mức lãi suất tối đa (18%/năm) thực sự đang gây ra một lo ngại.
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV từng nói ngân hàng nào có mức lãi suất huy động gần với 18% nhất là đang có vấn đề. Tuy nhiên, các chuyên gia ngân hàng cho rằng cuộc đua lãi suất huy động sẽ sớm ngừng lại, vì hiện nay các ngân hàng đã huy động được một lượng vốn tương đối. Hơn thế, dù có huy động nhiều thì việc cho vay cũng không dễ vì vướng hạn mức tăng trưởng tín dụng.
Ngọc Tước