Lãnh án sau khi phát khẩu trang cho đồng bọn đi đánh nhau

| Pháp luật

Khi được rủ đi đánh nhau, Hoàng Văn Quốc mở bao trải hung khí chọn và phát khẩu trang cho đồng bọn.

Lãnh án sau khi phát khẩu trang cho đồng bọn đi đánh nhau - Ảnh 1.

Hai bị cáo Quốc và Nghĩa khi tòa nghị án. Ảnh: HY

Ngày 8-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Văn Quốc (SN 1997) bốn năm tù và Phan Trọng Nghĩa (SN 1993, cùng ngụ quận 3, TP.HCM) ba năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan tố tụng, Quốc và Nghĩa tham gia với vai trò đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng cùng với Nguyễn Văn Sang và đồng phạm trong vụ án xảy ra vào ngày 22-4-2018 tại phường 14, quận 3.

Khi được Nguyễn Minh Sang kêu qua hẻm 237 đường Trần Văn Đang để đi đánh nhau do có mâu thuẫn với Trần Thế Toàn trong việc đá gà, Quốc đã chạy xe đến. Tại đây, Quốc mở bao và trải hung khí ra lấy một cây chĩa. Đồng thời Quốc lấy một hộp khẩu trang phát cho đồng bọn tham gia đi đánh nhau.

Còn Nghĩa đang chơi đổ cá ngựa ngay trong hẻm. Biết Sang chuẩn bị đi đánh nhau, Nghĩa đã lấy một con dao tự chế và một khẩu trang đeo vào.

Sau đó, Quốc và Nghĩa lên xe đồng bọn chạy theo nhóm Sang ra đường Trường Sa. Khi tới chân cầu Lê Văn Sỹ, cả hai xuống xe cầm hung khí cùng nhóm Sang chạy qua cầu xông vào chém nhóm Nguyễn Đăng Huy.

Hai bên đuổi chém nhau và ném đá qua lại dẫn đến Ngô Giang Tuấn dùng súng bắn Huỳnh Hữu Thanh Nhật (nhóm Sang). Thấy vậy, Quốc và Nghĩa cùng đồng bọn bỏ chạy về hẻm.

Trên đường đi, cả hai ném hung khí xuống kênh Nhiêu Lộc rồi bỏ trốn. Đến ngày 12-7-2019 Quốc bị bắt. Hai tháng sau Nghĩa ra đầu thú.

Theo Báo Pháp luật

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.