Lạnh người lời khai kẻ sát hại cô gái trong rẫy cà phê: Sợ lộ chuyện quan hệ nên ra tay
GiadinhNet - Nghi can Hùng khai, vì sợ mọi chuyện bại lộ đã ra tay siết cổ nạn nhân đến chết rồi kéo thi thể ra vứt trong rẫy cà phê.
Vụ án cô gái Nguyễn Thị Thu H (SN 1998, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị sát hại trong rẫy cà phê đã gây xôn xao trong dư luận những ngày qua.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ cùng địa phương).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng đã khai nhận nguyên nhân và hành vi gây án.
Theo thông tin trên Tiền phong, Hùng khai đầu tháng 10/2019, thông qua việc chơi game, Hùng đã quen H. Cả 2 người đều đã có gia đình, con cái nhưng vẫn quan hệ tình cảm với nhau.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Zing
Ngày 10/12/2019, cả 2 cùng về chòi rẫy cà phê nhà Hùng để quan hệ tình dục. Đến chiều 25/12, sau khi chơi game, 2 người lại tiếp tục chở nhau về chòi rẫy cà phê. Tại đó, H. lấy điện thoại mở cho Hùng xem lại đoạn video mà H. đã quay lại cảnh 2 người "mây mưa" vào ngày 10/12. Sau đó H. hỏi mượn 30 triệu đồng, nếu không sẽ gửi video này cho vợ Hùng.
Nghi can Hùng khai, vì sợ mọi chuyện bại lộ nên Hùng đã ra tay siết cổ nạn nhân đến chết rồi kéo thi thể ra vứt trong rẫy cà phê.
Sau đó, nghi phạm lấy sợi dây chuyền vàng của nạn nhân mang đi bán. Để tránh bị phát hiện, Hùng mang chiếc xe máy của nạn nhân đến bỏ tại hồ Ea Kao, cách hiện trưởng khoảng 6 km.
Sáng 30/12/2019 ông Nguyễn Quang Tân (bố của Hùng) đi thăm rẫy của mình tại thôn 22 xã Hòa Khánh thì phát hiện thi thể người phụ nữ biến dạng, đang phân hủy nên báo công an. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu H..
Cơ quan điều tra xác định, đây là một vụ án mạng. Chưa đến 2 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được nghi phạm giết hại chị H. là Nguyễn Quang Hùng.
Trước đó theo báo Trí Thức Trẻ đưa tin, vào ngày 25/12 chị H báo với gia đình là lên TP Buôn Ma Thuột có việc nhưng đến tối không về nhà. Sau đó, người nhà đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook và trình báo chính quyền địa phương để nhờ tìm kiếm nhưng không có kết quả.
K.N (th)