Lào Cai: Kết quả khả quan sau thực hiện chính sách hỗ trợ công tác DS-KHHGĐ

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Qua 5 năm (2009-2013) thực hiện chính sách hỗ trợ công tác Dân số- KHHGĐ,, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của Lào Cai đã giảm từ 16,92‰ (năm 2009) xuống còn 13,83‰ (năm 2013); tỷ suất sinh thô giảm từ 20,98‰ (năm 2009) xuống còn 18,01‰ (năm 2013); tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 70%.

Ngày 28/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009-2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Ông Vũ Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai chủ trì Hội nghị

Ông Vũ Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Xuân Cường- Ủy viên Ban chấp hành tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ tỉnh; các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy; Ban Văn hóa - xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh; UBND, Phòng Y tế các huyện thành phố; các đơn vị Y tế tuyến tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả qua 5 năm (2009-2013) thực hiện chính sách hỗ trợ công tác Dân số- KHHGĐ của địa phương cho thấy, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 16,92‰ (năm 2009) xuống còn 13,83‰ (năm 2013); Tỷ suất sinh thô giảm từ 20,98‰ (năm 2009) xuống còn 18,01‰ (năm 2013); tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 70%.

Kết quả trên khẳng định nhận thức của toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, mô hình gia đình ít con được đông đảo nhân dân hưởng ứng; hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ đã được kiện toàn từ tỉnh xuống đến huyện, xã và thôn bản, tổ dân phố; đảm bảo giải ngân kịp thời nguồn kinh phí ngân sách địa phương cho công tác dân số-KHHGĐ.

Cũng tại Hội nghị, Báo cáo tham luận thực trạng sinh con thưa 3 trở lên của tỉnh Lào Cai (2009 - quí I năm 2014) cho thấy: Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên trong 5 năm qua giảm chậm theo chiều hướng chững lại. Năm 2009, tỷ lệ này là 14,15%, đến năm 2013 giảm xuống 12,1%.

Hội nghị đã thông qua dự thảo chính sách hỗ trợ công tác dân số-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020.

Ông Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh đánh giá cao về công tác Dân số trong 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ, thực sự đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã giảm được tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo cũng lưu ý mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao.

Do đó, ông Vũ Xuân Cường đề nghị trong thời gian tới công tác dân số-KHHGĐ quan tâm thực hiện công tác vận động, tuyên truyền cho phù hợp từng đối tượng, từng vùng miền; Đáp ứng tốt dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ nhằm duy trì mức giảm sinh, phấn đấu đạt mức sinh thay thế vào năm 2020; Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác DS-KHHGĐ; tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ công tác dân số-KHHGĐ cần điều chỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp trong giai đoạn tới.

Quế Phương

(Chi cục DS-KHHGĐ Lào Cai)

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 2 tuần phát động, Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2026 đã ghi nhận hơn 40.000 bài dự thi. Hưng Yên đang tạm dẫn đầu về số lượng người tham gia, trong khi thời gian nhận bài chỉ còn chưa đầy 2 tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.