Lao động tử vong ở nước ngoài, công ty thoái thác trách nhiệm?
GiadinhNet - Cam kết, hứa hẹn sẽ hỗ trợ 100% thủ tục và chi phí về thủ tục… để thân nhân lao động đưa thi hài lao động xấu số tử vong bên nước ngoài về nước. Thế nhưng đến nay, Công ty CP Thương mại dịch vụ và tư vấn giáo dục Hoàng Phát (75/45 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại bỏ mặc người nhà lao động, không đoái hoài đến chuyện đã hứa…

Xuất khẩu lao động khi chưa thành thạo tiếng?
Chồng mất sớm, gia cảnh khó khăn, quanh năm gắn bó với đồng ruộng nhưng cuộc sống vẫn không đủ để chị Trần Thị Hà (trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) nuôi nấng con cái. Muốn thoát khỏi cảnh nghèo, cuối năm 2016, chị Hà đã tìm đến Công ty CP Thương mại dịch vụ và tư vấn giáo dục Hoàng Phát (Công ty Hoàng Phát - PV) để đăng ký đi xuất khẩu lao động. Tại đây, chị Hà được Công ty tư vấn cho ngành nghề giúp việc gia đình.
Sau một thời gian ngắn tham gia học tập, định hướng giáo dục và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, ngày 6/12/2016, chị Hà đã ký kết hợp đồng với Công ty Hoàng Phát và sau đó sang làm việc tại Đài Loan. Chị Hà được bố trí cho làm việc tại nhà ông Ngô Quý Nho (số 31, đường Hải Hưng, khu Kim Sơn, TP Tân Bắc, Đài Loan). Theo ông Trần Văn Năng (anh trai chị Hà), thời gian đầu sang làm việc tại Đài Loan, chị Hà liên tục gọi điện về thông báo phải làm việc trong điều kiện không đảm bảo khi thường xuyên phải đi làm đồng ruộng, phun thuốc trừ sâu… Mặt khác, do ngoại ngữ kém nên giữa chị Hà và chủ nhà có nhiều điều chưa hiểu rõ và phát sinh những mâu thuẫn. Từ các nguyên nhân trên, chị Hà đề nghị Công ty cho mình đổi chủ.
Ngày 21/1 vừa qua, chị Hà được đưa đến Cục lao công địa phương làm thủ tục chuyển chủ và trong thời gian chờ đợi, chị được bố trí ở tại nhà cán bộ công ty môi giới. Ngày 13/2, bất ngờ gia đình ông Năng nhận được hung tin chị Hà đã tử vong. Ngày 1/3, gia đình chị Hà được Công ty Hoàng Phát mời đến làm việc. Tại đây, hai bên thống nhất ký biên bản, với nhiều nội dung: Công ty cam kết hỗ trợ 100% thủ tục và chi phí về thủ tục để đưa thi hài của chị Hà về nước; hỗ trợ thủ tục để giải quyết quyền lợi về bảo hiểm rủi ro; tiền quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước…
Cam kết là vậy, nhưng khi gia đình ông Năng đã đề nghị Công ty hỗ trợ chi phí đưa hài cốt chị Hà về nước thì nhận được sự khước từ. Ông Năng cho biết: “Nhà nghèo, không có tiền để đưa thi thể em gái về, chúng tôi đã liên lạc với Công ty để hỗ trợ tiền nhưng ông Trần Thanh Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Phát nói gia đình phải chủ động lo. Rất may cộng đồng người Việt tại Đài Loan đã kêu gọi, chung tay giúp đỡ gia đình có kinh phí để đưa hài cốt chị Hà về Việt Nam”.
Thoái trách nhiệm?
Liên quan đến vấn đề trên, ông Trần Thanh Hà - Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Phát cho biết, chị Hà tử vong không phải trong quá trình làm việc mà tử vong trong quá trình đi ra ngoài. Sau khi nhận được thông tin từ phía Đài Loan, Công ty đã mời người nhà chị Hà đến làm việc và hiện vẫn chưa có kết luận từ cơ quan điều tra.
Lý giải cho việc người nhà lao động gọi điện cầu cứu Công ty hỗ trợ kinh phí để đưa lao động về nước, ông Hà cho biết, chưa nhận được lời đề nghị chính thức cụ thể nào từ những người có mặt ký trong biên bản làm việc với Công ty mà chỉ nhận được cuộc gọi của nhiều người xưng là anh, em, chú, bác… đề nghị hỗ trợ. “Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được lời đề nghị cụ thể nào từ phía gia đình người lao động. Mặt khác, theo cam kết thì chỉ là hỗ trợ chứ không phải làm tất cả. Vì theo quy định hợp đồng chúng tôi chỉ có trách nhiệm hỗ trợ thôi…”, ông Hà nói.
Cũng theo ông Hà, Công ty sẵn sàng tham gia tổ chức tang lễ, chia sẻ khó khăn mất mát cùng với gia đình lao động. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, người nhà lao động cho biết, khi tổ chức tang lễ cho chị Hà, Công ty không xuống thăm viếng, hỗ trợ. Lý giải cho việc làm bất nhất này, ông Hà cho rằng, do Công ty không nắm được giờ giấc cụ thể nên không thể cử cán bộ đến phúng viếng. “Chúng tôi đã nói với gia đình, khi đưa thi thể chị Hà về nước chắc chắn Công ty sẽ tham gia cùng gia đình để tổ chức tang lễ, sẽ chia sẻ với khó khăn mất mát của gia đình. Tuy nhiên gia đình không thông báo lịch đưa thi thể nạn nhân và tang lễ như thế nào nên chúng tôi không thể tham gia…”, ông Hà nói.
Trong khi cả cộng đồng người Việt hảo tâm ở Đài Loan chung tay quyên góp tiền, công sức để giúp đỡ đưa tro cốt nạn nhân về với gia đình thì phía Công ty lại viện hết lý do này đến lý do kia để trì hoãn trách nhiệm. Thiết nghĩ, Bộ LĐ-TB&XH, Thanh tra Bộ LĐTB&XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước sớm có tiếng nói vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Thanh Hà - Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Phát thừa nhận việc đào tạo tiếng cho lao động chưa được tốt nhưng Công ty vẫn phải cho lao động xuất cảnh. Ông Hà nói: “Nhận thức của lao động hạn chế, người ta là nông dân học mười mấy năm ở quê thậm chí không ký được tên mình thì nói gì việc học ngoại ngữ. Việc đào tạo lao động trong vòng 2- 3 tháng chỉ đủ lao động giới thiệu được bản thân và làm quen những công việc nhỏ trong nhà đã rất là khó, nói gì chuyện thành thạo được. Nhà nước quy định chỉ đào tạo bằng đấy tiết thôi (100 giờ học kiến thức cần thiết, 200 giờ học ngoại ngữ, 90 giờ đào tạo nghiệp vụ - PV), Công ty không thể bồi dưỡng thêm vì không có kinh phí…”.
Đỗ Lực

Cảng thủy nội địa được đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng ở Nam Định trước thềm sáp nhập 'khủng' cỡ nào?
Thời sự - 58 phút trướcGĐXH - Tỉnh Nam Định vừa ban hành quyết định chấp thuận đầu tư cảng thuỷ nội địa Nghĩa Hưng giai đoạn 1 có quy mô khoảng 89,4ha đất, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng và xây dựng dự án khu công nghiệp Hồng Tiến, huyện Ý Yên.

Ô nhiễm tái diễn ngay sau khi trang trại lợn được phép hoạt động lại
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Trang trại lợn của Công ty Agri-Vina tại Lang Chánh vừa được phép hoạt động trở lại đã tái diễn mùi hôi thối, khiến người dân bức xúc và buộc UBND huyện phải ra văn bản yêu cầu xử lý khẩn cấp trước ngày 15/6.

Nghệ An chi hơn 3.000 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ hưu sớm, thôi việc
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Theo Sở Nội vụ Nghệ An, mỗi cán bộ, công chức trên địa bàn nếu nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo chế độ sẽ nhận trung bình hơn 1,1 tỷ đồng/người.

Hà Nội: Thót tim cảnh cháu bé 5 tuổi bị xe tải tông trúng khi đột ngột băng qua đường
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Vừa bước xuống khỏi xe ô tô con, cháu bé khoảng 5 tuổi ở phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bất ngờ băng qua đường đúng lúc một xe tải đi tới. Hậu quả, cháu bé bị xe tải tông trúng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh báo dông sét, mưa đá ở Hà Nội chiều nay
Xã hội - 2 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, trong 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa dông rộng sang các quận/huyện nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

24 tỉnh công bố điểm thi vào lớp 10: Có nơi chỉ 1,6 điểm/môn là đỗ
Xã hội - 2 giờ trướcTính đến chiều 15/6, ít nhất 24 địa phương công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2025-2026.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ lừa 3,5 tỉ đồng để đầu tư sàn ngoại hối
Xã hội - 2 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Phùng Thị Minh Hằng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông
Xã hội - 2 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình GDPT nhằm bảo đảm tính phù hợp với thực tiễn và bối cảnh phát triển mới.

Khai khống hàng trăm nghìn m³ đá, giám đốc và kế toán Công ty Phát Đạt bị bắt
Xã hội - 2 giờ trướcGiám đốc và kế toán Công ty Phát Đạt bị khởi tố vì khai man trữ lượng đá khai thác, làm giả số liệu kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước hàng tỷ đồng.

Bắt giữ nhóm thiếu niên đánh nhau tại phố đi bộ ở Cao Bằng
Xã hội - 2 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng bắt tạm giam 3 thanh thiếu niên trong vụ cố ý gây thương tích tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng.

Xác minh vụ gia đình người dân tộc đưa con đi khám bệnh tố bị taxi ở Hà Nội 'chém' gần 5 triệu đồng
Thời sựTrên hành trình về quê, một cặp mợ cháu người dân tộc thiểu số vô tình trở thành nạn nhân của chiêu lừa "xe trung chuyển" quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến đầu cao tốc, quãng đường chưa đầy 30 km nhưng họ bị taxi thu tới 4,2 triệu đồng.