Lập hội đồng kết luận nguyên nhân sản phụ tử vong khi nhờ bà "lang vườn" phá thai
GiadinhNet - Sở Y tế Nghệ An sẽ lập hội đồng khoa học để có kết luận cụ thể về nguyên nhân dẫn cái chết của sản phụ sau khi nhờ một bà lang phá thai.
Sáng 23/3, ông Luyện Văn Trịnh – Phòng nghiệp vụ Y (Sở Y tế Nghệ An) thông tin, Sở sẽ lập Hội đồng khoa học để có kết luận cụ thể về nguyên nhân dẫn cái chết của sản phụ Vi Thị Khuyên (30 tuổi, trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) sau khi nhờ bà một bà lang gần nhà phá thai bằng phương pháp thủ công.
Ông Trịnh cho biết thêm: "Việc bà lang phá thai cho sản phụ Khuyên bằng phương pháp thủ công là rất nguy hiểm khiến sản phụ Khuyên tử vong sau 1 ngày điều trị tại cơ sở y tế. Khi nhận thông tin, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra đến tìm hiểu kỹ sự việc. Còn kết luận cụ thể về nguyên nhân dẫn đến tử vong thì phải lập Hội đồng khoa học với nhiều bác sĩ chuyên khoa tham gia".

Người thân đau buồn làm lễ mai táng cho nạn nhân.
Như đã đưa tin, bà lang trực tiếp tiến hành phá thai cho sản phụ Khuyên là Đinh Thị Thanh (52 tuổi, trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) có trình độ văn hóa 7/10, không có bất kỳ một bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn y khoa nào. Không có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.
Lúc 8h ngày 12/3 bà Thanh đã tiến hành phá thai cho chị Khuyên bằng cách đặt vào tử cung 2/3 chiều dài của 1 cái sonde folay (không bơm nước, không bơm hơi). Đây là dụng cụ thường dùng để thông tiểu. Sau khi đặt xong cho chị Khuyên, bà Thanh còn cho chị uống nước là rau ngót và thu 1,7 triệu đồng. Sau đó, chị Khuyên về nghỉ tại nhà bà Trương Thị Liên (mẹ chị Khuyên).
Đến ngày 14/3, chị Khuyên kêu mệt mỏi, tê liệt một bên người, chân tay không nhấc lên được và hôn mê. Lúc 11h ngày 15/3, chị Khuyên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu trong tình trạng hôn mê, trụy mạch. Sau hơn một giờ cấp cứu, chị Khuyên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An để cứu chữa nhưng đã tử vong.
Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, bà Thanh cho biết, đã tự phá thai cho bản thân và khoảng vài người nhưng không biết có ai xảy ra tai biến hay không. Bà cũng khẳng định việc phá thai là vi phạm pháp luật.
Sau sự việc, đoàn kiểm tra của UBND huyện Quỳ Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Thanh trong lĩnh vực y tế và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý bà Thanh theo quy định của pháp luật.
V. Đồng
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.