Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập khống 11 hồ sơ, nguyên Hiệu trưởng trường THPT và kế toán "dắt tay" nhau vào tù

Thứ năm, 15:51 10/08/2023 | Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng chức vụ của mình, các bị cáo đã lập khống hồ sơ mua sắm, thi công các hạng mục công trình không có thật để được thanh toán, rút tiền trái với quy định về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại hơn 611 triệu đồng.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn một năm trước, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1969, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Thị Dung (SN 1990, kế toán nhà trường) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 2 (Điều 356, Bộ luật Hình sự).

Liên quan đến vụ việc nói trên, mới đây Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng đã mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Dung về tội danh trên. Đây là một trong những vụ án tham nhũng xảy ra tại các trường học trên địa bàn TP. Hải Phòng được dư luận xã hội quan tâm.

Lập khống 11 hồ sơ, nguyên Hiệu trưởng trường THPT và kế toán dắt tay nhau vào tù - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, TP. Hải Phòng)- nơi xảy ra sự việc

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an: Từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, Nguyễn Thị Phương Hoa đã lợi dụng chức vụ là Hiệu trưởng, chủ tài khoản kho bạc của Trường THPT Nguyễn Trãi, cấu kết với Nguyễn Thị Dung (kế toán nhà trường) thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân lập khống 11 hồ sơ.

Điều đáng nói, các bị can lập hồ sơ khống với mục đích mua sắm, thi công các hạng mục công trình không có thật để được thanh toán, rút tiền trái với quy định về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại số tiền hơn 611 triệu đồng. Trong đó, gần 567 triệu đồng tiền từ ngân sách Nhà nước và hơn 44 triệu đồng từ tài khoản thu tiền học phí của trường THPT Nguyễn Trãi.

Cũng theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền trên, các bị can sử dụng vào mục đích trả nợ cho các cá nhân, tổ chức thi công các công trình nhỏ lẻ phát sinh không có hồ sơ thanh toán và chi cho các hoạt động khác của trường THPT Nguyễn Trãi.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa chịu mức án 30 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thị Dung chịu mức án 24 tháng tù giam về tội danh nói trên.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi năm 2023

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top