|
|
|
Lò gạch thủ công vẫn ngày đêm "hun" người dân xã Sơn Đông.
Ảnh: Anh Việt. |
Các lò gạch ngày đêm nhả khói, gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại kinh tế của nhân dân.
Lò gạch xen lẫn khu dân cư
Có mặt tại thôn Yên Hòa (xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những lò gạch thủ công thải khói trắng xóa xen lẫn khu dân cư. Nhiều chồng gạch chưa nung màu nâu cao ngất ngưởng, cạnh đó là những kiêu gạch đỏ tươi mới ra lò đang được chất lên ôtô, công nông, xe bò... qua lại tấp nập.
Các hoạt động khai thác vận chuyển đất, cát diễn ra rất nhộn nhịp. Hầu hết các cơ sở đều sử dụng nguyên liệu đất được khai thác tại chỗ. Các hoạt động đào bới, san lấp diễn ra liên tục qua nhiều năm khiến cho bề mặt khu vực trở nên nham nhở, biến dạng, hình thành nên các hố sâu chứa nước.
Nhiều lò gạch thủ công đều sử dụng nhiên liệu là than đá phối trộn với các vật liệu sẵn có tại địa phương như bùn ao, củi đốt nên có nhiệt lượng thấp. Tỷ lệ phối trộn nhiên liệu và không khí trong các lò gạch không được kiểm soát nên hiệu suất cháy không cao, dẫn đến phát sinh nhiều khí thải độc hại. Bên cạnh đó, các lò gạch đều không có hệ thống xử lý khí thải, thậm chí không có cả ống khói để tăng cường khả năng pha loãng phí thải. Hậu quả là không khí khu vực xung quanh rất ngột ngạt, mùi khét khó chịu, các hoạt động bốc dỡ, chuyên chở đất, gạch thành phẩm diễn ra thường xuyên làm phát sinh bụi mù mịt khiến bầu không khí khu dân cư đã khó chịu càng trở nên ngột ngạt hơn.
Xã biết nhưng chưa làm được?
Anh Nguyễn Văn Đông - Một người dân thôn Yên Hòa - không giấu được nỗi bức xúc: "Những chủ lò không làm ngoài bãi hay cánh đồng, vì làm như thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, những thiệt hại đó có thể nhìn thấy ngay, họ phải đền bù những hậu quả do chính họ gây ra. Vì vậy, họ tập trung xây lò đan xen trong khu dân cư, như thế không ảnh hưởng đến nông nghiệp, tránh được việc đền bù, còn sức khỏe của người dân thì chưa nhìn thấy sự ảnh hưởng, nên họ không quan tâm. Vào những ngày đốt nhiều, khói lò không thoát đi được, tạt thẳng vào trong nhà, khiến nhiều gia đình phải đi "sơ tán". Trước sự việc trên chúng tôi đã rất nhiều lần đề nghị với chính quyền xã nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết".
Theo ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND xã Sơn Đông: "Tình trạng đốt lò gạch theo kiểu thủ công diễn ra nhiều năm nay. Từ việc tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi, thấy mang lại hiệu quả kinh tế, nên số lượng lò vì thế cũng tăng lên, gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của người dân, đặc biệt ở thôn Yên Hòa. Chúng tôi đã làm công tác tuyên truyền vận động chủ lò thực hiện chuyển đổi từ lò thủ công sang lò đứng, vừa tránh gây ô nhiễm, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhưng vì đầu tư một lò đứng giá thành quá cao nên chưa thực hiện được".
Cách đây 3 năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 746 về triển khai áp dụng lò gạch kiểu đứng trên địa bàn tỉnh và Quyết định 1105/QĐCT của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt mức hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ xây dựng lò gạch thiết kế đứng với mức 70 triệu đồng/lò. Thế nhưng đến nay, không hiểu vì lý do gì việc chuyển đổi từ lò gạch thủ công sang lò đứng trên địa bàn xã Sơn Đông gặp nhiều khó khăn đến vậy?
Anh Việt