Lật thuyền giữa dòng nước lũ, một người đàn ông đuối nước thương tâm

| Xã hội

GiadinhNet - Ông T. chèo thuyền qua nhà hàng xóm, lúc chèo thuyền trở về gần nhà thì không may bị nước lũ làm lật ghe dẫn đến đuối nước.

Sáng 16/10, ông Lương Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đuối nước tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 15/10, ông Hồ T. (SN 1971, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) chèo thuyền qua nhà hàng xóm, lúc chèo thuyền trở về gần nhà thì không may bị nước lũ làm lật ghe.

Lật thuyền giữa dòng nước lũ, một người đàn ông đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Người thân thất thần trước sự việc đau lòng.

Nhiều người dân phát hiện sự việc, tiến hành ứng cứu nhưng bất thành do nước lũ quá sâu, chảy xiết. Thi thể ông T. được tìm thấy ngay sau đó.

Được biết, ông T. có vợ và 2 người con, cuộc sống gia đình khó khăn.

Lật thuyền giữa dòng nước lũ, một người đàn ông đuối nước thương tâm - Ảnh 2.

Nhiều nơi tại huyện Quảng Điền bị ngập lụt, người dân dùng ghe, thuyền đi lại.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, hiện nước lũ tại địa bàn vẫn ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Nước lũ sáng nay có rút so với hôm qua khoảng 10cm.

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Hương, giữa ngực có hình xămPhát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Hương, giữa ngực có hình xăm

GiadinhNet - Người dân ở Huế vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Hương, giữa ngực nạn nhân có một hình xăm.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.