Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Âu Ngân Anh: 'Làm giảng viên, tôi được tôn trọng'

Chủ nhật, 12:55 14/02/2021 | Xã hội

Lê Âu Ngân Anh là hoa hậu Đại Dương năm 2017. Gần 3 năm từ khi đăng quang với những ồn ào về nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh trở về Việt Nam với tấm bằng thạc sĩ ở Anh, trở thành giảng viên Trường ĐH Hoa Sen.

Nghề giáo đến... đúng quy trình

Ngân Anh chia sẻ nghề giảng viên đại học đến bất ngờ nhưng đầy thú vị và đúng quy trình. Đăng quang hoa hậu Đại Dương 2017, nhưng Ngân Anh xác định tính cách của mình không phù hợp để phát triển lâu dài trong môi trường showbiz. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Salford (Anh), Ngân Anh khởi đầu với vị trí quản lý phát triển dự án cho một công ty về đầu tư và tư vấn tài chính.

Một ngày đầu năm 2020, Trường ĐH Hoa Sen chủ động mời cô về hợp tác giảng dạy. Trùng hợp khi tấm bằng thạc sĩ của cô cũng thuộc chuyên ngành quản trị sự kiện. Ngân Anh xem đây là cơ hội của mình.

Lê Âu Ngân Anh: Làm giảng viên, tôi được tôn trọng - Ảnh 1.
Lê Âu Ngân Anh, hoa hậu Đại Dương năm 2017 hiện là giảng viên Trường ĐH Hoa Sen

“Trở thành giảng viên đại học, tôi nhận được sự tôn trọng, công nhận trong năng lực và kiến thức của mình. Tiếp cận với môi trường giáo dục khiến tôi thôi thúc phải trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Tôi cập nhật không ngừng những kiến thức mới, tiếp xúc với sinh viên cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, hiểu biết sâu rộng hơn về đời sống và xu hướng hiện nay”- Ngân Anh nói.

Trước đây, buổi tối Ngân Anh dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động giải trí thì bây giờ cô soạn giáo án, sửa bài, trả lời email và trao đổi với sinh viên…

Ngày đầu lên lớp như đêm chung kết hoa hậu

Gần 1 năm đứng trên bục giảng, Lê Âu Ngân Anh vẫn nhớ mãi ngày đầu lên lớp. Hôm đó, Ngân Anh đến sớm hơn nửa tiếng theo quy định, chủ động bắt chuyện hỏi thăm sinh viên để tạo tâm lý thoải mái. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ nhưng Ngân Anh vẫn có cảm giác hồi hộp.

“Cảm giác hồi hộp đó như đêm chung kết thi Hoa hậu” -Ngân Anh nói.

Trên giảng đường, Ngân Anh cố gắng để lắng nghe ý kiến của sinh viên. Nhờ vậy, cô cảm thấy không khí lớp học dễ chịu, có sự kết nối giữa cô và trò, không căng thẳng.

Điều Ngân Anh hạnh phúc là sinh viên dành cho cô sự quý mến. Ngoài giờ học, cô với sinh viên có thể uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn. Sinh viên cũng tin tưởng để chia sẻ với cô Ngân Anh nhiều điều về cuộc sống riêng, ước mơ và mong muốn sau này.

Nói về những thông tin trên mạng xã hội trước đây liệu có ảnh hưởng đến ấn tượng của sinh viên, Ngân Anh cho hay bản thân vui là hiện nay câu nói cô nhận được nhiều nhất từ sinh viên đã từng tiếp xúc với là: “Cô đừng để tâm những lời trên cộng đồng mạng, tụi em sẽ bảo vệ cô”.

Lê Âu Ngân Anh: Làm giảng viên, tôi được tôn trọng - Ảnh 2.
"Ở vị trí giảng viên, tôi rèn luyện thêm cho họ sự mềm dẻo, khéo léo trong giao tiếp, biết đặt mục tiêu và lên kế hoạch để chinh phục những điều các bạn mong muốn"

Được làm việc với những sinh viên thuộc thế hệ GenZ, Ngân Anh nhìn nhận các bạn có khả năng nhạy bén nắm bắt thông tin và xu hướng, tính cách khẳng khái, tư duy phản biện và năng động.

"Ở vị trí giảng viên, tôi rèn luyện thêm cho họ sự mềm dẻo, khéo léo trong giao tiếp, biết đặt mục tiêu và lên kế hoạch để chinh phục những điều các bạn mong muốn"- cô cho hay.

Lê Âu Ngân Anh: Làm giảng viên, tôi được tôn trọng - Ảnh 3.
Lê Âu Ngân Anh: Làm giảng viên tôi nhận được sự tôn trọng

Vì thế, ngoài bài giảng, Ngân Anh cho hay luôn liên hệ những câu chuyện thực tế từ chính trải nghiệm, quan sát của bản thân mình.

“Tôi nghĩ các bạn trẻ bây giờ cần người hướng dẫn, đồng hành hơn là một người “cầm tay chỉ việc”, nên mọi phương thức tôi tiếp cận và truyền cảm hứng cho các bạn đều từ những câu chuyện thực tế của bản thân mình”- Ngân Anh đưa ra quan điểm.

“Các trường không thể mời một giảng viên về dạy học nếu người đó không có thực lực trong chuyên ngành, chưa kể việc đáp ứng các điều kiện cần và đủ tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, có chứng nhận nghiệp vụ sư phạm… Bản thân tôi đi dạy được công nhận thực lực bởi cấp trên, đồng nghiệp và phản hồi của các sinh viên. Thái độ và trách nhiệm trong công việc là điều minh chứng rõ ràng nhất” - Lê Âu Ngân Anh nói.

Theo Lê Huyền/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 41 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top