Lễ đón nhận và an táng 29 liệt sỹ mới được tìm thấy

| Xã hội

GiadinhNet- Sáng ngày 9/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An thay mặt cho đồng bào, chiến sĩ cả nước tổ chức trọng thể lễ đón nhận và an táng 29 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hi sinh trên đất nước bạn Lào, thuộc 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun.

Mở đầu buổi lễ, các đồng chí đại diện Quân khu IV, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Đảng, UBND tỉnh Nghệ An, UBND 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun, lãnh đạo các sở, ngành, đã đặt vòng hoa, thắp hương bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

29 liệt sỹ mới được tìm thấy do Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển về nước đợt II, mùa khô năm 2014-2015. Đây là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã không tiếc thương máu xương của mình, anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trên đất nước Lào anh em.

Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hi sinh trên đất nước bạn Lào, trong đó có gần 12 nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun.

Hơn 30 năm qua, bằng tinh thần và trách nhiệm cao cả, và tình cảm sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, ddược sự quan tâm chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc được 11868 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu hi sinh trên đất bạn Lào. Trong đó đã tổ chức bàn giao 912 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ.

Trong điếu văn đọc tại buổi lễ đón nhận và an táng 29 liệt sỹ mới được tìm thấy, đồng chí Lê Ngọc Hoa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng 2 nước, 2 dân tộc Việt – Lào còn mang nhiều thương tích, nỗi đau. Trải qua thời gian, địa hình, địa vật của chiến trường xưa có nhiều thay đổi; các nhân chứng lịch sử người còn, người mất, việc xác định thông tin để khảo sát, tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở các chiến trường gặp nhiều khó khăn. Hàng chục năm đã trôi qua, hài cốt của các đồng chí vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất. Đó là nỗi đau, là sự băn khoăn, trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Hôm nay, đón 29 liệt sỹ về nước, dẫu có rơi lệ, nhưng lòng chúng ta đã thanh thản phần nào vì đã thực hiện được lời lừa đưa các anh về với đất mẹ, gia đình, làng xóm”.

Nhân dịp này, ông Lê Ngọc Hoa cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun nói riêng đã chăm sóc, đùm bọc nuôi dưỡng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như những đứa con ruột thịt. Khi các anh ngã xuống lại được các bộ tộc Lào an hem đã đùm bọc, giúp đỡ đội quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đội quy tập tỉnh Nghệ An đã vượt qua khó khăn, gian khổ tìm kiếm, cất bốc di chuyển hài cốt các anh hùng về nước. Đồng chí Hoa nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện mãi mãi khắc ghi sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng đổi mới, phát triển.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Xây Xẩm Bun cũng bày tỏ sự tri ân đối với các gia đình, thân nhân quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã cử những người con ưu tú của mình sang giúp đỡ nước bạn Lào, mong các liệt sỹ hi sinh trở về an nghỉ tại quê hương; mong cho mối quan hệ hữu nghị thắm thiết giữa 2 Đảng, nhân dân 2 nước Việt – Lào đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi.

Sau lời điếu văn, là nghi thức di quan, đi bên cạnh, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng có các đồng chí lãnh đạo Quân đội, tỉnh Nghệ An, các tỉnh bạn và đông đảo thân nhân, đồng đội của các liệt sĩ và nhân dân huyện Đô Lương.

Tưởng niệm các liệt sĩ trở về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương

Tưởng niệm các liệt sĩ trở về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương

Lễ di quan các liệt sĩ về nơi an nghỉ

Lễ di quan các liệt sĩ về nơi an nghỉ

29 liệt sỹ mới được tìm thấy trong mùa khô 2014 - 2015

29 liệt sỹ mới được tìm thấy trong mùa khô 2014 - 2015

Đưa các anh về nghỉ với đất mẹ

Đưa các anh về nghỉ với đất mẹ

Thắp hương cho liệt sỹ sau khi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, Nghệ An

Thắp hương cho liệt sỹ sau khi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, Nghệ An

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.