Lệ phí "bắt chẹt" khách du lịch (?)

| Xã hội

Giadinhnet- Nhiều du khách đến tham quan Động Thiên Đường và Hang Tám Cô tại Quảng Bình đã bất ngờ bị lực lượng kiểm lâm thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thu tiền từ 40.000 đến 80.000/1 khách, lý do đưa ra đó là thu phí chi trả tiền dịch vụ môi trường…

Nếu không nộp phí, thì du khách “miễn vào” các điểm du lịch trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đặc biệt có cả Động Thiên Đường và Hang Tám Cô là hai điểm đến nổi tiếng tại Quảng Bình.

Các tuyến phải chi trả gồm tuyến 1 từ trạm kiểm lâm km số 6 đi Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường 20-Quyết Thắng) đi trạm kiểm lâm Trộ Mọong thu 40.000 đồng/lượt.  
 
Lệ phí "bắt chẹt" khách du lịch (?) 1
Thông báo thu lệ phí chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Tuyến 2 từ trạm kiểm lâm km 6 đi trạm kiểm lâm U Bò, tuyến 3 từ trạm kiểm lâm Trộ Mọong đi trạm kiểm lâm U Bò, tuyến 4 từ trạm kiểm lâm số 6 đi trạm kiểm lâm 39, tuyến 5 từ trạm kiểm lâm Trộ Mọong đi trạm kiểm lâm 39. Các tuyến này đều thu 80.000 đồng/lượt. 

Việc kiểm lâm các trạm trên tổ chức thu phí chi trả dịch vụ môi trường từ thông báo ngày 7/4/2014 của lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, lý do đơn vị này đưa ra là căn cứ vào nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả phí môi trường rừng.  

Ngược lại, đại diện Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cho rằng việc thu phí dịch vụ môi trường mà VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đang thực hiện đó là việc tự ý, tận thu không phù hợp. 
 
Lệ phí "bắt chẹt" khách du lịch (?) 2
Biên lai thu tiền lệ phí của du khách hoàn toàn không có con dấu của VQG Phong Nha Kẻ Bàng

Theo lý giải thì việc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đặt ra mức lệ phí dưới 40.000 đồng thì phải được HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua còn mức phí trên 40.000 đồng thì phải xin ý kiến của Bộ Tài chính. 

Mặt khác, các đơn vị kinh doanh du lịch đã chi trả phí môi trường rừng chiết khấu từ vé bán vào tham quan hang động cho du khách, số tiền này được đưa vào ngân sách.  
 
Lệ phí "bắt chẹt" khách du lịch (?) 3
Với việc thu phí như vậy, du khách đến với động Thiên Đường phải hai lần nộp phí dịch vụ môi trường cho điểm tham quan trong khu vực VQG này

Như vậy, việc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức thu phí chi trả dịch vụ môi trường thì đồng nghĩa với việc du khách chi trả phí này hai lần. Vậy lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nghĩ gì khi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tự ý đặt ra khoản thu này? 

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng suất ăn học đường bị phản ánh "lèo tèo", thiếu dinh dưỡng và đơn vị cung cấp quá tải năng lực, Hà Nội đã lập tức tung 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Động thái cứng rắn này kèm theo lời cảnh báo đanh thép: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tuyệt đối không thể "khoán trắng" hay đứng ngoài cuộc khi bữa ăn của học sinh bị thả nổi.

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Pháp luật -

GĐXH - Hai đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang từ Hà Nội về Bắc Ninh đã phối hợp, dàn cảnh để móc túi, trộm cắp điện thoại iPhone cùng tiền mặt của người đi lễ. Công an xã Tam Đa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.