Lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ nở rộ chỉ với khoảng 200 nghìn đồng

| Bảo vệ người tiêu dùng

Với những ai đang sinh sống ở Hà Nội hoặc các vùng lân cận, việc di chuyển tới Ba Vì là vô cùng dễ và không hề tốn kém. Có lẽ bởi thế mà mỗi mùa dã quỳ tới, nơi này luôn nhộn nhịp người ghé thăm.

Tháng 10 - tháng 11 hàng năm chính là khoảng thời gian hoa dã quỳ nở rộ tại vườn quốc gia Ba Vì. Màu vàng rực rỡ của loài hoa dại nhưng đầy sức mê hoặc này đã trở thành nét đặc trưng thu hút nhiều du khách đến vườn vào thời gian này.

Tuy nhiên, hoa dã quỳ chỉ nở trong khoảng chừng hơn 2 tuần hãy tận dụng quãng thời gian này để tranh thủ ghé thăm và lưu lại những bức hình "sống ảo" đẹp lung linh tại vườn quốc gia Ba Vì.

Lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ nở rộ chỉ với 100k! - Ảnh 1.

Hoa dã quỳ không phải loài hoa của riêng Ba Vì. Nhưng với những người sống tại các tính miền Bắc thì đi Ba Vì vào mùa hoa này chính là lựa chọn lý tưởng nhất vì khoảng cách gần và nơi đây cũng sở hữu rừng hoa dã quỳ đẹp nhất. (Ảnh: Ngân Dương - Ngọc Diệp)

Nhờ khoảng cách từ Hà Nội tới vườn quốc gia Ba Vì rất gần nên các bạn hoàn toàn có thể đi và về trong ngày với chi phí tiết kiệm.

Chi phí lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ

Nếu xuất phát từ Hà Nội, các bạn hoàn toàn có thể di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào mà bạn muốn - xe máy, ô tô hay xe bus đều được.

Thời gian di chuyển tối đa chỉ hết 2 tiếng nên lời khuyên cho các bạn là chỉ nên đi trong ngày là đủ. Song, để đảm bảo an toàn, bạn nên đi từ buổi sáng và về nhà vào buổi chiều. Quãng thời gian này giúp bạn có thể thoải mái vui chơi mà bớt đi nỗi lo về sự thiếu an toàn.

Theo đó, có 2 loại chi phí cố định khi lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ, bao gồm tiền di chuyển và vé tham quan, vào cổng.

Lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ nở rộ chỉ với 100k! - Ảnh 2.

(Ảnh: sanvemaybay)

Để đến vườn quốc gia Ba Vì, du khách có thể đi theo đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32 rồi theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây - Đá Chông). Khi gặp cổng chào huyện Ba Vì, đi thêm khoảng 800 m để thấy biển tên của vườn quốc gia, du khách rẽ trái và đi thêm 1 km là đến cổng vườn.

1. Chi phí di chuyển: khoảng 50k/người

* Xe bus:

- Bạn có thể chọn 2 tuyến xe buýt 214 và chuyến xe 74. Tuy giá vé xe bus rẻ, chỉ khoảng 7k/lượt nhưng có 1 lưu ý là điểm cuối xe bus dừng ở Xuân Khanh để tới Ba Vì cách 5km, các bạn có thể bắt xe ôm hoặc taxi để di chuyển tiếp. Vì thế, nếu các bạn là những yêu thích khám phá và sự chủ động trong hành trình của mình thì xe bus chưa hẳn là 1 lựa chọn phù hợp.

* Xe máy hoặc ô tô riêng:

Di chuyển bằng phương tiện cá nhân có lẽ là cách bạn nên chọn khi đi Ba Vì. Đổ 1 lượt xăng đầy bình nhưng đảm bảo khi quay trở về đến nhà, xăng của bạn vẫn còn rất nhiều. Theo đó, có thể thấy chi phí di chuyển đã được tiết kiệm rất nhiều.

2. Vé tham quan vườn quốc gia Ba Vì: 10k - 60k/người

Để vào tham quan vườn quốc gia Ba Vì, bạn sẽ cần chi chút ít tiền mua vé. Cụ thể như sau:

- Người lớn: 60k/người/lượt;

- Sinh viên: 20k/người/lượt;

- Học sinh: 10k/người/lượt;

- Vé ưu tiên: 30k/người/lượt (áp dụng đối với người già, người tàn tật)

Ngoài ra, nếu đi xe máy, bạn có thể tham khảo gửi xe ngay tại chân núi hay đi thêm khoảng 400 mét nữa, lưng chừng núi cũng có điểm giữ xe uy tín. Như vậy sẽ giúp ngắn hành trình và giúp du khách đỡ mệt mỏi hơn.

- Giá vé gửi ô tô dưới 10 chỗ: 20k/xe

- Giá vé gửi ô tô trên 10 chỗ: 25k/xe

- Giá vé gửi xe máy: 3k/xe

- Giá vé gửi xe đạp: 2k/xe

Lên Ba Vì ngắm hoa dã quỳ nở rộ chỉ với 100k! - Ảnh 3.

Nếu như bạn còn đang ở tuổi học sinh và sinh viên thì nhớ mang theo thẻ học sinh, sinh viên để họ đối chiếu nhé!

- Phí thuê HDV: 300k - 500k/người. Tuy nhiên, nếu chỉ lên để ngắm hoa dã quỳ thì việc thuê HDV không thực sự cần thiết.

+ Chi phí ăn uống: Ngoài ra, vì xuất phát từ buổi sáng nên rất có thể các bạn sẽ đói khi đang ở vườn quốc gia Ba Vì. Lúc này hãy lựa chọn ăn quanh đó luôn nhé.

Nếu bạn muốn thưởng thức những món ăn dân dã ở nơi đây thì có thể tới khu du lịch Ba Vì nổi tiếng với các món ngon được mệnh danh là đặc sản nơi đây như cá nheo sông Đà, các món dê, lợn lửng, sữa dê, thịt dê nướng, canh khoai sọ, dưa chua xào tóp mỡ, rau sắn,…

Còn không, khi đến gần rừng thông có một quán tạp hóa nhỏ nhỏ để mọi người vào nghỉ chân và ăn vặt. Nếu thiếu các gì hoặc muốn ăn thêm cái gì thì các bạn có thể vào đó hỏi mua. Giá một số mặt hàng ở trong đó thì tất nhiên là sẽ đắt hơn bên ngoài rồi, kem: 20 - 25k/cái, xúc xích: 10k/cái, pate: 30k/hộp, nước lọc: 10k/chai...

Hoặc, nếu đi trong ngày, các bạn cũng có thể tự chuẩn bị những món đồ ăn mà mình yêu thích trước khi tới Ba Vì, điều này sẽ giúp tiết kiệm hơn nữa. Lựa chọn ăn uống hay không, chi phí như thế nào hoàn toàn do các bạn lựa chọn và quyết định sao cho phù hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của bản thân.

Cuối cùng, ngoài tất cả những khoản chi phí trên, hãy cầm thêm 1 ít tiền mặt đi đề phòng có chuyện xảy ra hoặc bạn muốn mua món gì đó về làm quà nhé!

Chỉ với 200k, bạn có thể ra khỏi thành phố hít thở không khí trong lành và ngắm rừng hoa dã quỳ vô cùng xinh đẹp tại Ba Vì. (Ảnh: msquare, wecheckin)

Đi ngắm hoa dã quỳ Ba Vì nên chuẩn bị những gì?

Đi Ba Vì ngắm hoa dã quỳ và chụp ảnh, tốt hơn hết là bạn nên trang bị những vật dụng hữu ích như:

- Dầu gió;

- Thuốc bôi côn trùng cắn;

- Giày;

- Áo khoác...

Bên cạnh đó, bạn có thể chuẩn bị đồ tại nhà và đến đây cắm trại cũng rất tuyệt vời cho chuyến đi ngắm hoa dã quỳ ở Ba Vì đó. Nhưng có một lưu ý rằng bạn không nên đốt lá, củi, trong rừng khô bởi rất dễ gây ra cháy rừng.

Lưu ý: Các mức giá vé trên có thể thay đổi mà không báo trước.

Ý kiến của bạn
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.