Lên Bắc Giang ăn cỗ, tài xế quê Bắc Ninh vi phạm nồng độ cồn kịch khung
GĐXH - Ông T quê ở Bắc Ninh lên Bắc Giang ăn cỗ và có uống rượu, trên đường về nhà thì bị lực chức năng kiểm tra. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe lên đến 0,682 miligam/1 lít khí thở.
Trưa ngày 1/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 29/8/2023, tổ công tác của Phòng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về chuyên đề nồng độ cồn tại Km105+300 QL1A, địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đã tiến hành dừng xe ô tô mang biển số 99A-516.XX để kiểm tra.
Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe là 0,682 miligam/ 1 lít khí thở. Tài xế là ông Nguyễn Văn T ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, tài xế T đã xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tổ công tác tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ xe ô tô theo quy định.

Hành vi vi phạm nồng độ cồn của ông T sẽ bị phạt vào khung phạt cao nhất đối với xe ô tô.
Ông T khai nhận, trước đó đi ăn cỗ và có uống rượu đang trên đường về thì bị lực lượng CSGT kiểm tra.
Hành vi vi phạm nồng độ cồn của ông T sẽ bị phạt vào khung phạt cao nhất đối với xe ô tô, “Điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở”, quy định tại điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, hình phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
Công an tỉnh Bắc Giang Cho biết thêm, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng CSGT đã xử phạt hơn 2000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, thu nộp ngân sách nhà nước 9 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt 22 trường hợp xe ô tô vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm bởi quá nhiều quầy bánh Trung thu di động