Lén lút kinh doanh 380kg khí cười, một tiểu thương nhận 'kết đắng'

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ngày 12/9, Tổng cục QLTT cho biết, ông Nguyễn Công H (ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) vừa bị xử phạt hành chính số tiền 65 triệu đồng vì kinh doanh 380kg khí N2O (khí cười).

Trước thềm Tết Trung thu, tiểu thương mua trôi nổi 1.500 chiếc đèn Trung thu không rõ nguồn gốc để bán kiếm lờiTrước thềm Tết Trung thu, tiểu thương mua trôi nổi 1.500 chiếc đèn Trung thu không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời

GĐXH - Ngày 12/9, Tổng cục QLTT cho biết, 1.500 lồng đèn Trung thu không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện tại TP Hồ Chí Minh.

Ước tính hơn 380kg khí cười (khí N2O) có giá trị khoảng 50 triệu đồng. Số hàng hóa này đã vừa được tiến hành tiêu hủy.

Sự việc được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện trước đó, tại địa điểm kinh doanh của ông H ở khu phố Đồng Phúc, Phường Châu Khê, TP Từ Sơn sau quá trình kiểm tra đột xuất.

Tại thời điểm kiểm, cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Công H làm chủ đang kinh doanh mặt hàng là khí N2O (Dinitơ monoxide), có tổng số lượng khí N2O là 383kg chứa trong 117 bình kim loại.

Lén lút kinh doanh 380kg khí cười, một tiểu thương nhận 'kết đắng' - Ảnh 2.

Cận cảnh hơn 380kg khí N2O (khí cười) vừa được lực lượng chức năng tiêu hủy.

Ông H không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến toàn bộ số hàng hoá nêu trên.

Ông H bị xử phạt hành chính về các hành vi: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; Kinh doanh hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ là hoá chất.

Kinh doanh và sang chiết "chui" 1,3 tấn "khí cười", một phụ nữ ở Bắc Ninh nhận hình phạt thích đángKinh doanh và sang chiết 'chui' 1,3 tấn 'khí cười', một phụ nữ ở Bắc Ninh nhận hình phạt thích đáng

GĐXH - Ngày 14/8, Tổng cục QLTT cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) số tiền 120 triệu đồng và tịch thu 1,3 tấn khí N2O (khí cười).

Video: Người dân phải sống trong tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Huy Khánh
Ý kiến của bạn
Tags:
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.