Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lịch trình dày đặc của ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Đà Nẵng, nhiều lần đi hát karaoke, bar, ăn quán

GiadinhNet - Nam thanh niên tới nhiều quán karaoke, bar và đi ăn nhiều nơi trước khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2 chiều nay.

Lịch trình dày đặc của ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Đà Nẵng, nhiều lần đi hát karaoke, bar, ăn quán  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều 3/5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 tại TP này. Mẫu bệnh phẩm đang được gửi đi để làm xét nghiệm khẳng định.

Người vừa nhận kết quả dương tính là anh N.T.N (SN 1993, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Anh N là nhân viên bán vé tại một spa của khách sạn nằm trên địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng. Điều tra dịch tễ, ngày 19/4, anh chỉ ở nhà, không đi đâu. Hôm sau, anh đi giao bánh tại khu vực Đà Nẵng nhưng không nhớ địa chỉ.

Khoảng 10h sáng ngày 21/4, anh đi gửi hàng tại Bến xe Đà Nẵng (gửi Nhà xe Hồng Thái). Sau đó đi giao bánh khu vực Đà Nẵng (không nhớ địa chỉ). 21 giờ, anh đến ăn bún thịt nướng quán Bà Sáu.

Khoảng 10h sáng 22/4, anh đi cà phê với vợ tại Cafe Sambo (đường Hai Bà Trưng, Hội An). 20h, anh đi Siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng (gần cầu Tiên Sơn).

Lịch trình dày đặc của ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Đà Nẵng, nhiều lần đi hát karaoke, bar, ăn quán  - Ảnh 3.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng - nơi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 (lần 1) đã bị phong toả.

Ngày 23/4, buổi sáng anh đi giao bánh khu vực Đà Nẵng nhưng không nhớ địa chỉ. Đến 18 giờ tối, anh nhậu cùng với 3 người (2 vợ chồng người anh và người em) tại đường Châu Thượng Văn, Đà Nẵng.

Ngày 24/4, khoảng 9h sáng anh đi nhận hàng tại Nhà xe Hải Vân (156 Đoàn Hữu Trưng, Đà Nẵng). 18h, anh ăn tối tại Nhà hàng Gió Trăng (Hội An).

Ngày 25/4, buổi chiều anh đi ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, Hội An). Khoảng 9h hôm sau, anh đi Tổ đình Vạn Đức (Hội An), sau đó về nhà.

Ngày 27/4, khoảng 18-19h, anh đến shop Con Cưng (đường Hai Bà Trưng, Hội An). Khoảng 20h, anh đến Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để nhận việc, có ngồi chơi một chút. Một tiếng sau, anh đi hát tại karaoke Đào Xanh (khu Đảo Xanh gần cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng).

Ngày 28/4, từ 0 giờ đến 1h sáng, anh đi bar New Phương Đông (Đà Nẵng). Một tiếng sau, anh đi hát tại karaoke TK (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng), sau đó về nhà.

Khoảng 20 giờ đến 23 giờ ngày 28/4, anh đi nhậu tại quán Ốc Phố cổ (đường Lý Thái Tổ, Hội An), sau đó đi hát tại karaoke Nam Bảo (không nhớ tên đường, Hội An) đến 4h sáng, sau đó về nhà.

Anh sống cùng vợ (đang mang thai) và một con trai 11 tháng. Bố mẹ vợ (nhà sát bên cạnh) tại đường Nguyễn Phan Vinh, Hội An, Quảng Nam. Từ ngày 28/4 đến 2/5, từ khoảng 19 giờ tối ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, anh đi làm tại Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng sau đó về nhà.

Ngày 29/4, khoảng 17h anh và vợ đi ăn bánh canh bà Quýt (đường Thanh Hóa, Hội An) sau đó đi làm. Ngày 30/4, khoảng 17-18h, anh đi mua sữa cho con tại Tuti Hội An (không nhớ đường) rồi đi làm.

Ngày 1- 2/5, anh chỉ đi làm và về nhà. Buổi chiều 2/5 ngủ dậy, anh thấy có triệu chứng sốt, mệt mỏi. 19h, anh đến Khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để cất đồ. Một tiếng sau, anh vào Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng.

Ngày 3/5, anh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chiều nay, Đà Nẵng phong toả bệnh viện có ca dương tính lần 1 với SARS-CoV2. Ca dương tính được chuyển sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cách ly, điều trị. 

BS Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - cho biết thêm khi nhập viện, nam thanh niên có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đau ngực như cảm cúm. Nam thanh niên còn kèm theo bệnh lý tăng huyết áp, béo phì.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 8 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top