Lịch trình di chuyển thiếu sót trong bản khai di chuyển của bệnh nhân 749

| Y tế

GiadinhNet - Theo bản khai về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 749 (BN 749), lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 21/7, nữ bệnh nhân vẫn đi dự đám cưới trên địa bàn xã.

Lịch trình di chuyển thiếu sót trong bản khai di chuyển của bệnh nhân 749 - Ảnh 1.

Ngày 7/8, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 749, H. T. H. (27 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vừa được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này bổ sung thêm lịch trình đi lại.

Lịch trình di chuyển thiếu sót trong bản khai di chuyển của bệnh nhân 749 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành phong tỏa thôn Đơn Duệ nơi bệnh nhân H. Đang sinh sống.

Theo đó, ngoài lịch trình đi lại theo khai báo của BN749, Ban chỉ đạo cho biết thêm từ 10h30’ đến 12h ngày 21/7, bệnh nhân H. có dự đám cưới của một người dân tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh.

Được biết, tại đám cưới này, chị H ngồi chung với 9 người khác. Sau khi cơ quan chức năng xác định H. dương tính với COVID-19 thì những người này cũng đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ông Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, BN749 tên H.T.H (27 tuổi, trú tại Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và BN750 tên Đ.H.L (28 tuổi, trú tại Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị) đã được đưa đến cách ly tại bệnh viện này từ vài hôm trước.

Hiện, sức khỏe của cả hai vẫn bình thường, không sốt, không bị tổn thương phổi.

Như báo Gia đình và Xã hội thông tin, theo bản tin Covid-19 lúc 6h sáng 7/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận 3 ca COVID-19 mới, trong đó 2 ca ở Quảng Trị (là 2 ca nói trên) và 1 ca ở Thanh Hóa. Con số ca mắc đã tăng thêm trong bản tin 18h chiều cùng ngày.

Chiều cùng ngày, tỉnh Quảng Trị đã quyết định phong tỏa tổ dân cư 5A khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà với 12 hộ dân là nơi sinh sống của BN750; thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh với gần 300 hộ dân, 1.500 người là nơi cư trú của BN749; Trung tâm Y tế cũ huyện Vĩnh Linh. 3 địa điểm này là những điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.

Hoàng Thông

Hoàng Thông
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.