Liên tiếp nhiều vụ bắt giữ mỹ phẩm giả
GiadinhNet - Thời gian gần đây liên tiếp các vụ mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được các cơ quan chức năng phát hiện. Thêm một lần cơ quan chức năng phát hiện là thêm một lần người tiêu dùng hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của bản thân.
Cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn mỹ phẩm giả được tập kết tại trụ sở cũ của một cơ quan Nhà nước (nguồn: Tiền phong).
Hàng loạt vụ mỹ phẩm giả bị bắt giữ
Vào ngày 6/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 Lạng Sơn phối hợp với Đội kiểm tra thuộc Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ gần 2 tấn mỹ phẩm nhập lậu gồm hơn 1.000 lọ kem dưỡng da, sữa rửa mặt; gần 3.500 tuýp kem đánh răng và khoảng 4.000 miếng dán giảm mỡ thẩm mỹ.
Toàn bộ số hàng hóa này đều được sản xuất ở nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Riêng lô kem đánh răng nhãn hiệu SENSODYNE có dấu hiệu bị làm giả nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Được biết, số hàng này được mua từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển qua các đường mòn khu vực xã Tân Mỹ về tập kết tại bãi đỗ xe Tùng Việt, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng chờ cơ hội thuận lợi để đưa lên xe ôtô vận chuyển về Hà Nội và các địa phương khác bán kiếm lời.
Trước đó, vào ngày 24/04, Đội QLTT số 2 Lạng Sơn cũng đã bắt giữ số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm và hàng giả nghi giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Số hàng hóa được cơ quan chức năng phát hiện gồm 5.700 miếng đắp mặt dưỡng da nhãn hiệu HA, 5 tạ bột dưỡng da tinh chất trà xanh ghi bằng chữ Trung Quốc, 100 lọ nước hoa nhãn hiệu Burberry, 100 lọ tinh chất dưỡng da chống lão hóa nhãn hiệu vàng 24K, 980 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đã được bảo hộ tại Việt Nam cùng một số hàng hóa khác, với tổng trị giá ước tính trên 200 triệu đồng.
Việc làm giả mỹ phẩm còn táo tợn đến mức doanh nghiệp thuê hẳn trụ sở (cũ) của Thanh tra Chính phủ để làm “đại bản doanh” cho hành vi gian lận. Theo đó, sáng 7/6, Đội QLTT số 17 - Chi cục QLTT Hà Nội phát hiện một kho tập kết các loại mặt hàng mỹ phẩm giả tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng đang cất giữ hàng chục thùng giấy bên trong ước tính đựng hàng chục nghìn các chai nhựa trắng chưa được dán nhãn mác. Bên cạnh đó là các cuộn tem, nhãn... Thủ đoạn của các đối tượng là nhập nguyên liệu của Trung Quốc, đóng vào các chai nhựa rồi tự dán tem nhãn, “hô biến” các mỹ phẩm giả mạo, kém chất lượng thành sản phẩm có thương hiệu rồi đem bán để lừa người tiêu dùng.
Các sản phẩm giả mạo của doanh nghiệp này bao gồm các loại sữa ong, sữa cừu, sữa dê, dầu gội được quảng cáo giúp trắng, sáng da và một số bàn chải dành cho trẻ em. Đội QLTT số 17 đã tạm giữ hơn 20 nghìn sản phẩm sữa tắm, dầu gội đầu, sữa dưỡng thể, kem đánh răng... trong đó có hàng nghìn sản phẩm chưa kịp dán tem nhãn.
Người tiêu dùng lo lắng
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ các vụ mỹ phẩm lậu, mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng. Mỗi năm đều có đến hàng trăm vụ mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được phanh phui. Mỗi lần cơ quan chức năng phát hiện là một lần người tiêu dùng lo lắng.
Họ lo vì biết đâu chính những sản phẩm họ đang dùng hàng ngày hàng giờ cũng có thể là hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được các cơ quan chức năng phát hiện. Vui sao được khi giữa một rừng mỹ phẩm kia họ khó có thể nhận biết được đâu là hàng giả - hàng thật bởi thủ đoạn của những kẻ thiếu lương tâm lại quá tinh vi.
Rồi cả câu chuyện một doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng nhưng lại được vinh danh “doanh nghiệp uy tín”, “doanh nghiệp vì sức khỏe người tiêu dùng”,... bởi tổ chức này, tổ chức kia. Đứng giữa một thị trường như vậy, người tiêu dùng có thể tin vào đâu?
Thứ mà người tiêu dùng muốn thấy là một thị trường an toàn, là những người kinh doanh có tâm,... Hơn lúc nào hết, người tiêu dùng đang mong ngóng một sự trừng trị mạnh tay, một sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng để họ có thể trở thành “người tiêu dùng thông minh”.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Quỹ Chống hàng giả Việt Nam cho hay, nạn mỹ phẩm giả ngày càng nhức nhối đến từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do lợi nhuận của sản phẩm này quá cao. Thứ 2, nhu cầu sử dụng lớn, quá nửa chị em phụ nữ đều dùng tới mỹ phẩm. Thứ 3, người tiêu dùng thiếu kiến thức trong việc phân biệt đâu là mỹ phẩm thật, mỹ phẩm giả. Thứ 4, do sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng dẫn đến việc sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả bị mất kiểm soát.
Đứng trước tình hình đó, để nạn mỹ phẩm giả thôi nhức nhối thì chúng ta phải siết chặt quản lý ngay từ biên giới. Tiếp đó, cần tăng cường công tác hậu kiểm. Hiện nay công tác hậu kiểm của mỹ phẩm còn quá yếu dẫn đến tình trạng nạn mỹ phẩm giả còn tăng lên trầm trọng hơn trước. Ngoài ra, chúng ta cần tăng mức xử phạt, tăng tính răn đe. Hiện nay mức xử phạt của chúng ta vẫn còn quá nhẹ, dẫn đến việc cơ sở nhờn luật. Sản xuất mỹ phẩm giả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người không thể chỉ xử lý hành chính mà phải xử lý bằng hình sự. Để chống mỹ phẩm giả thì chúng ta phải chống những con người giả trong các lực lượng chức năng.
Kim Oanh
Tai nạn giữa 2 xe tải khiến một chiến sĩ CSGT và 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, trong đó có một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.
Chặn đứng vụ vận chuyển trái phép loại gỗ rừng có giá trị dược liệu bỗng 'sốt giá' gần đây
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng đang dùng mô tô vận chuyển trái phép gỗ mán đỉa, loại lâm sản bỗng nhiên "sốt giá", được nhiều thương lái săn lùng gần đây.
Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo bước vào chu kỳ làm ăn rực rỡ
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 được xem là một trong những giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ về tài chính đối với một số cung hoàng đạo.
Mức phạt lỗi xe không chính chủ năm 2026 theo quy định mới nhất
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nhiều người thắc mắc, trường hợp đi "xe không chính chủ" - xe đứng tên người khác tham gia giao thông có bị xử phạt. Dưới đây là các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa
Giáo dục - 6 giờ trướcSở hữu bảng thành tích "khủng" với những điểm 10 tuyệt đối, Trần Anh Tú gây sốt khi trở thành Thủ khoa kỳ thi tư duy Bách khoa đợt 1 năm 2026.
Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ (2/2 - 3/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 30 trường hợp vượt đèn đỏ, bên cạnh đó các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn trên cao tốc cũng tiếp tục xuất hiện.
Quý 1 năm Bính Ngọ: 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc về dồn dập
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Bước sang quý 1 năm Bính Ngọ, vận trình của 12 con giáp có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về tài lộc và sự nghiệp.
Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 theo quy định mới.
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (SN 1990; thường trú tại: Áp Cai Giảng, xã Ninh Thạch Lợi, tỉnh Cà Mau) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 khu vực miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh. Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa xuất hiện nắng nóng.
Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới
Đời sốngGĐXH - Dưới đây là các mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 theo quy định mới.