Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liệu có còn đau đầu vé lễ hội chọi trâu Đồ Sơn?

Thứ sáu, 05:30 01/09/2023 | Xã hội

GĐXH - Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 khẳng định không bán vé vào xem mà phát hành xuống các phường, đại diện các doanh nghiệp tham gia tổ chức các tour du lịch trải nghiệm trên địa bàn quận.

Tại cuộc họp báo lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 diễn ra sáng ngày 31/8/2023, ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn đã thông tin về hoạt động lễ hội này.

Theo đó, việc tổ chức lễ hội  chọi trâu Đồ Sơn 2023 có nhiều nét mới, trong đó đáng chú ý dàn trâu năm nay được đánh giá có ngoại hình "khủng" hơn, có "ông trâu" nặng 1,3 tấn với vòng ngực 2,6m lớn nhất từ trước tới nay. Mức giải thưởng cho Trâu thắng cuộc cũng được tăng lên (giải Nhất từ 70 triệu lên 100 triệu đồng, giải Nhì từ 40 triệu lên 60 triệu đồng, giải Ba từ 20 triệu lên 30 triệu đồng). 

Liệu có còn đau đầu vé lễ hội chọi trâu Đồ Sơn  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn thông tin về lễ hội chọi trâu 2023 tại buổi họp báo

Để đảm bảo chất lượng các "ông trâu", năm nay, Ban Tổ chức lễ hội sẽ tiến hành kiểm tra thêm 1 đợt chất lượng trâu vào ngày 17/9/2023, tăng thêm 1 lần so với năm trước. Qua kiểm tra, 16 "ông trâu" cơ bản đảm bảo các điều kiện tham gia.

BTC yêu cầu Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn tham mưu tổ chức xét nghiệm chất kích thích các trâu chọi tham gia lễ hội, theo dõi và tiến hành xét nghiệm đột xuất đối với những trâu có biểu hiện khác thường. 

Khi phát hiện trâu có biểu hiện hung dữ, tấn công người thì kiên quyết loại khỏi danh sách và chủ động phương án thay thế.

Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, gia cố sân vận động đều đã được xây dựng chặt chẽ. 

 Về việc phát hành vé, BTC khẳng định không bán vé vào sân xem. “Chúng tôi chỉ in vé mời, phát cho các công ty du lịch bán cho khách tham gia tour, nên ai có vé mời mới được vào sân. BTC nghiêm cấm việc bán vé mời cho khách tại các điểm quầy bên ngoài như năm ngoái, tạo ra hình ảnh không đẹp", ông Tuấn khẳng định. 

Liệu có còn đau đầu vé lễ hội chọi trâu Đồ Sơn  - Ảnh 2.

Vé xem chọi trâu Đồ Sơn luôn làm BTC đau đầu, áp lực nhất

Ông Tuấn cũng chia sẻ thêm: Vé lễ hội chọi trâu vẫn luôn là đề tài đau đầu nhất mỗi dịp lễ hội diễn ra. Những doanh nghiệp, tổ chức được phát vé theo hình thức quyền lợi nhà tài trợ thì họ có quyền tặng, cho hay bán... điều này cũng là lẽ thường. Quan trọng vé đó là vé thật do BTC phát hành ra là được.

Để tránh tình trạng quá tải trong sân vận động, BTC lễ hội  chọi trâu Đồ Sơn tiếp tục bố trí màn hình Led to hơn và ở vị trí thuận lợi hơn phía bên ngoài sân vận động đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách về với Lễ hội. 

Cũng theo ông Tuấn, năm nay là năm thứ 32 Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức. Tham dự lễ hội năm nay có 16 "ông trâu" đến từ 6 phường của quận Đồ Sơn; trong đó, đông nhất là phường Bàng La với 4 trâu.

Phần hội (tổ chức chọi trâu) sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 ngày 23/9 (tức ngày 9/8 Âm lịch) tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn.

Cùng với các hoạt động chính, bên lề Lễ hội còn có các hoạt động khác có bán vé, như Ngày hội Khinh khí cầu Đồ Sơn 2023, dự kiến diễn ra từ ngày 16-24/9, tại Công viên Đầm Vuông, quận Đồ Sơn. Đây là hoạt động trải nghiệm thú vị, đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Mức vé check-in khinh khí cầu (không bay) là 50 ngàn đồng/người; vé bay là 350 ngàn đồng/người/lượt.

Ngày hội Bia và Ẩm thực truyền thống, dự kiến được tổ chức từ ngày 18-23/9 tới, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Đồ Sơn.

Bên cạnh đó, một số hoạt động tổ chức phục vụ nhân dân miễn phí: Đêm nhạc danh ca Ngọc Sơn lúc 20 giờ ngày 22/9 tới tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn và Đêm nhạc dân gian sân đình lúc 20 giờ ngày 22/9 tới tại đình Ngọc Xuyên, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn.

Chi tiết nội dung tour du lịch trải nghiệm và các hoạt động bên lề được chia sẻ tại website: choitraudoson.itourism.vn.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, Hải Phòng có nguồn gốc từ lâu đời, bắt nguồn từ phong tục, tập quán và không gian văn hóa địa phương.

Lễ hội đã được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 về việc công bố danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019 có hiện tượng dùng giấy mời giả bán cho du kháchLễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019 có hiện tượng dùng giấy mời giả bán cho du khách

GiadinhNet - Dù không bán vé nhưng nếu có giấy mời thì du khách được ngồi ở khu vực khán đài. Khi nắm bắt tình hình, phát hiện có giấy mời giả , BTC lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) khuyến cáo người dân nên thận trọng.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Họp báo lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn 2023





Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Xã hội - 12 giờ trước

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Xã hội - 15 giờ trước

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Xã hội - 17 giờ trước

Ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.

Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng

Tết tới, người dân sử dụng pháo trái quy định có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo có thể bị phạt nặng đến 40 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Top