Liều mạng ăn tiết canh giữa mùa cúm gia cầm

| Y tế

GiadinhNet - Trong khi dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp thì nhiều người vẫn vô tư ăn tiết canh bất chấp rủi ro.

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tính thời điểm cuối tháng 2/2017 cả nước có 13 ổ dịch cúm gia cầm tại 7 tỉnh chưa qua 21 ngày. Nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát và có thể lây sang người, một số dân nhậu thủ đô vẫn vô tư ăn tiết canh.

Ngõ 176 đường Trương Định (quận Hoàng Mai), tấp nập người, xe dừng chân ăn món tiết canh vịt. Dân nhậu ở đây ai cũng biết trong ngõ này có quán chuyên làm các món vịt, mà món đầu tiên bao giờ cũng là tiết canh.

Ở một quán nhận ở ngõ Tôn Thất Tùng thông sang đường Trường Chinh (quận Đống Đa), các món tiết canh vẫn được bày bán công khai. Khi dân nhận được cảnh báo dịch cúm gia cầm thì quán này hạn chế tiết canh vịt, ngan, ngỗng... nhưng vẫn còn “máu” với lợn, dê, cầy, mèo, chim... để thực khách lựa chọn.

Không những ở quán, mà theo quan sát của chúng tôi, nhiều chợ dân sinh khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) vẫn làm thịt gia cầm ngay tại chợ, gom tiết gói vào túi nilon cho khách mang về nhà chế biến món tiết canh.
Bất chấp nguy hiểm tính mạng, dân nhậu vẫn liều lĩnh ăn tiết canh. Ảnh: H.Phương
Bất chấp nguy hiểm tính mạng, dân nhậu vẫn liều lĩnh ăn tiết canh. Ảnh: H.Phương

Ông Đàm Xuân Thành, Cục phó Cục Thú y (Bộ NN - PTNT) cảnh báo tỉ lệ lưu hành vi rút cúm gia cầm A/H5N1 và cúm A/H5N6 dù chưa đủ phát bệnh nhưng nếu ăn tiết canh, các món tái chín từ gia cầm có vi rút, thì người ăn rất dễ “dính” cúm gia cầm.

Với địa phương không có dịch như Hà Nội, người dân yên tâm sử dụng các sản phẩm thịt, trứng bình thường, nhưng các chuyên gia y tế khuyến cáo nên chọn mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ở các cơ sở uy tín, có kiểm soát thú y và chỉ ăn khi đã được nấu chín, không ăn các món chế biến tái, sống.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không nên ăn tiết canh các loài thuỷ cầm. Qua giám sát trong vài năm trở lại đây trên các loài thuỷ cầm (ngan, vịt,…), tỉ lệ lưu hành vi rút cúm A/H5N6 và cúm A/H5N1 luôn từ 1 - 7%, tuỳ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Dù không phát bệnh trên các loài thuỷ cầm nhưng nếu người ăn tiết canh, các món chế biến tái, sống từ thuỷ cầm như trống sống, tái, thực phẩm không được nấu chín có mang vi rút thì nguy cơ nhiễm cúm cho người là rất cao.

Hà Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.