Lĩnh án tù vì tiêu thụ tiền giả
Dìn và Bằng mua 400 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng mang về Việt Nam kiếm lời.
![]() |
|
Dìn và Bằng trước vành móng ngựa. Ảnh: Hồ Hà |
Quá trình xét xử làm rõ, Dìn từng có thời gian đi làm cửu vạn ở Trung Quốc nên biết rõ con đường mua bán tiền giả ở bên kia biên giới. Đầu tháng Sáu, khi có hai người khách tên Tuấn và Hùng ở Nghệ An ra Bắc Giang để tìm mua tiền giả, Bằng và Dìn đã nhận lời bán với giá 43 triệu đồng tiền thật lấy 100 triệu đồng tiền giả.
Ngày 7/6, sau khi nhận 38 triệu đồng tiền cọc của khách, Dìn và Bằng gom thêm 20 triệu đồng nữa đi đổi từ tiền VND sang Nhân dân tệ rồi mang sang Trung Quốc. Tại đây, Dìn và Bằng mua 400 triệu tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Các bọc tiền này cùng chung một số seri, được bọc kín trong các tờ báo in chữ Trung Quốc.
Mua được tiền giả, Dìn, Bằng hẹn hai người khách ở Nghệ An ra Hà Nội đón rồi bắt xe ô tô vào thành phố Vinh. Chiều 9/6, Dìn và Bằng xuống xe, vào thuê phòng tại một khách sạn trên đường Mai Hắc Đế thành phố Vinh (Nghệ An) để chuẩn bị giao hàng. Tại đây, cảnh sát kiểm tra hành chính và phát hiện bọc tiền có dấu hiệu bất thường nên mời cả hai về cơ quan điều tra làm việc. Từ đây, đường dây vận chuyển tiền giả bị phát hiện.
Tại phiên tòa, bị cáo Dìn và Bằng cũng thành thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin cho hưởng mức án nhẹ nhất. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Vĩnh Thìn mức án 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Bằng mức án 15 năm tù giam, cùng với hai bị cáo bị phạt tiền mỗi bị cáo 10 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.
Được biết, Dìn và Bằng từng phải ngồi tù vì các tội Lưu hành tiền giả, Buôn bán ma túy, Gây rối trật tự công cộng...
Hồ Hà
