Lời bài hát "Đi về nhà" của ca sỹ Đen Vâu vào đề thi học kỳ lớp 12

| Xã hội

Mới đây, lời bài hát trong ca khúc "Đi về nhà" của ca sĩ Đen Vâu đã được một trường THPT ở Phú Yên đưa vào đề thi môn Ngữ Văn cuối Học kỳ I, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Theo đó, trên mạng xã hội những ngày vừa qua lan truyền một hình ảnh về đề thi cuối học kì 1 (2020 - 2021) của học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Văn Linh (TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã sử dụng một đoạn trong lời bài hát Đi về nhà - Đen Vâu ft. JustaTee để đặt câu hỏi trong phần đọc hiểu (3 điểm).

Lời bài hát Đi về nhà của ca sỹ Đen Vâu vào đề thi học kỳ lớp 12 - Ảnh 1.

Đề thi học kỳ I - lớp 12 của trường THPT Nguyễn Văn Linh



Hình ảnh đã thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác và hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ và hầu hết mọi người đều đánh giá là đề khá hay, nhiều ý nghĩa với phần lời rất gần gũi, giản dị, mang thông điệp về tình cảm gia đình và thể hiện nỗi nhớ quê trong dịp tết nguyên đán cận kề.

Các câu hỏi xoay quanh lời bài hát cũng vô cùng dễ hiểu, phù hợp với học sinh như: "Nêu tác dụng của biện pháp tu từ chính được tác giả sử dụng trong đoạn: Hạnh phúc, đi về nhà/ Cô đơn, đi về nhà/ Thành công, đi về nhà/ Thất bại, đi về nhà".

Bình luận về đề thi, chị Hồng Thơm viết: "Hay lắm, đề văn đầy ý nghĩa, giàu chất triết lý, mang hơi thở âm nhạc đương đại và nhịp sống trẻ trung phả vào trang giấy. Học sinh thật hứng thú, nhất là các fan Đen vâu và học sinh muốn coi tài liệu khi làm bài thi cũng không thể thực hiện được ý đồ."

"Bài hát hay và ý nghĩa, cách ra đề thú vị, dễ truyền cảm hứng cho học sinh hơn so với các tập giáo án, văn mẫu khuôn sáo." - bạn Phương Phạm đưa ra nhận xét.

Trao đổi với PV Dân trí về đề thi này, thầy Nguyễn Đình Diêm, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Linh cho biết, đúng là trong kỳ thi học kì I vừa qua nhà trường có sử dụng lời bài hát trong ca khúc Đi về nhà - Đen Vâu ft. JustaTee để đặt câu hỏi trong phần đọc hiểu (3 điểm). Sau kỳ thi, nhà trường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

"Đây là một trong nhiều câu hỏi của tổ Ngữ văn ở trường đề xuất ra trong đề thi cuối học kỳ I, khi đọc cả nội dung lời bài hát thì chúng tôi thấy hay và ý nghĩa nên đã chấp thuận. Sau kỳ thi, điểm số của các học sinh dành được ở câu hỏi này cũng khá cao, bên cạnh đó nhiều học sinh, phụ huynh cũng đánh giá cao về chất lượng của đề thi này" - thầy Diêm cho hay.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.