Lỗi tại ông “tham mưu”?
GiadinhNet - Hôm 8/1, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư xin lỗi về việc Văn phòng Bộ này đã dùng xe công, đón người nhà của ông tại sân bay Nội Bài. Trong bức thư, Bộ trưởng đã công khai xin lỗi nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, coi đây là bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công thương.
Trước đó, ngày 4/1, một số hành khách trên đi trên chuyến bay VN262E của Vietnam Airlines di chuyển từ TPHCM về Hà Nội đã tỏ ra bức xúc về việc một người được cho là người thân của Bộ trưởng được xe công biển xanh đưa đón tại chân cầu thang máy bay. Chiếc xe này đã được đi thẳng vào khu vực dừng đỗ máy bay để đưa đón người. Những hành khách dù ngồi ở ghế hạng thương gia vẫn phải nhường chỗ. Trong khi đó, việc đón người ở chân cầu thang máy bay chỉ cấp Bộ trưởng trở lên mới đủ tiêu chuẩn được hưởng.
Quay trở lại với bức thư xin lỗi của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Sau khi bức thư này được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Công thương đã thu hút sự chú ý của dư luận. Có người đánh giá cao việc xin lỗi của Bộ trưởng, cho như vậy là thẳng thắn, không né tránh. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng lời xin lỗi hơi muộn, lẽ ra cần lên tiếng sớm hơn…
Cũng có người xem xét sự việc ở khía cạnh khác. Họ cho rằng, một Bộ với nhiều nhân sự như thế, nắm vững luật pháp và các quy định như thế, vậy mà lại không có ai tham mưu để Bộ trưởng thực hiện đúng quy định, để đến mức phải xin lỗi. Mà cũng chưa chắc là việc đưa đón nhiêu khê này Bộ trưởng đã biết, có khi là do cấp dưới... tự ý thực hiện (?).
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều 9/1, ông Vũ Đăng Minh - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ, khi đề cập tới sự việc xe công đưa đón người nhà Bộ trưởng Bộ Công thương cũng nói: “Tôi nghĩ đây là sơ suất, trách nhiệm của anh em tham mưu, suy nghĩ chưa chín chắn, nhiều khi tặc lưỡi một cái là vi phạm. Tôi làm văn phòng nên biết, nhiều khi anh em muốn thủ trưởng đi công tác đàng hoàng tý, nhưng phải nắm được luật, xem đúng quy định không. Cái gì ngoài quy định luật thì không thực hiện”.
Vâng, nếu lỗi xảy ra là do “suy nghĩ chưa chín chắn”, “không nắm được quy định” thì còn có thể thông cảm phần nào. Tuy vậy, ở không ít nơi, họ nắm được quy định hẳn hoi, nhưng vẫn cố tình vi phạm để “làm đẹp lòng” sếp. Có những việc sếp không yêu cầu, nhưng cấp dưới cứ tự “vẽ” ra, để lấy lòng vợ sếp, con sếp, bố mẹ sếp, mục đích cũng là tạo sự thuận lợi cho công việc của mình. Những chuyện như vậy nhan nhản, nhiều người biết, chẳng qua vì nhiều lý do, người ta không nói ra mà thôi.
Mới đây, Trung ương Đảng đã ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có việc không để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ, trong đó nghiêm cấm cán bộ, công chức việc nịnh bợ cấp trên vì không động cơ không trong sáng. Những văn bản đó ra đời nhằm chấn chỉnh, triệt tiêu các hiện tượng xấu ở một bộ phận cán bộ công chức, tạo niềm tin của nhân dân vào một nền hành chính công trong sạch, minh bạch.
Thiết nghĩ, dù là ai thì cũng cần tuân thủ luật pháp, đừng vì chút lợi cỏn con, vì cái hư danh mà đánh mất đi hình ảnh, uy tín của mình trong con mắt người dân. Và hỡi các ông “tham mưu”, đừng đẩy sếp mình vào thế khó xử!
Mai Hạnh
Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?
Đời sống - 13 phút trướcGĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.
4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu
Đời sống - 26 phút trướcGĐXH - Hôm nay, những cơ hội bất ngờ sẽ gõ cửa 4 cung hoàng đạo này: có người nhận được lời mời hợp tác quan trọng, có người đàm phán thành công thương vụ then chốt, và đặc biệt có người chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu. Cùng xem đó là ai nhé!
Xe giường nằm bốc cháy trên cao tốc, một hành khách tử vong
Xã hội - 3 giờ trướcMột xe khách giường nằm chở hơn 10 hành khách bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An), khiến một hành khách tử vong.
Võ Ngọc Minh Anh ghi dấu ấn trong số các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2025
Giáo dục - 4 giờ trướcVõ Ngọc Minh Anh, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), là một trong những gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2025, ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng học thuật và công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
Sốt đất sau tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An ra chỉ đạo khẩn
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Nghệ An tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, siết giao dịch khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính.
Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc rét đậm, đề phòng xuất hiện băng giá
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Dự báo Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét, rét đậm – rét hại và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Tại Trung Bộ ngày có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa to.
Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhất
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số này được xem là tượng trưng cho phúc khí lớn, thậm chí "giàu nứt vách" nếu biết nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực.
Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch
Đời sống - 5 giờ trướcTheo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 97 người.
Quy định mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó quy định rõ về chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên.
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.