Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lột đồ giữa đường níu kéo người tình: “Mất trắng” sự tôn trọng, tình yêu vào ngõ cụt

Thứ sáu, 09:23 20/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đánh giá về hiện tượng liên tiếp các cô gái khỏa thân để níu kéo tình yêu nơi công cộng thời gian gần đây, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, hành động đó càng đẩy tình yêu vào ngõ cụt.

 

Cô gái trẻ bất ngờ lột đồ giữa rạp chiếu phim ở Hải Phòng. 	Ảnh: T.L
Cô gái trẻ bất ngờ lột đồ giữa rạp chiếu phim ở Hải Phòng. Ảnh: T.L

 

Mất kiểm soát và xốc nổi

Trong vòng 4 ngày qua đã diễn ra hai vụ cãi nhau lột đồ của các cô gái tại Hà Nội, Hải Phòng khiến nhiều người choáng váng. Hầu hết người chứng kiến đều tỏ ra ngao ngán với những hành động thiếu kiểm soát này.

Chuyện “cãi nhau lột đồ” đầu tiên diễn ra ở ngã ba Nguyễn An Ninh – Trương Định (Hà Nội) vào 15h chiều ngày 12/3. Một cặp đôi đứng trò chuyện tại ngã tư, sau một hồi cãi vã, cô gái bất ngờ lột phăng chiếc áo trên người, mặc cho dòng người qua lại tấp nập trên phố đang nhìn họ với con mắt sững sờ, khó hiểu. Không dừng lại, cô gái lột nốt chiếc quần đang mặc, để lộ nội y màu đỏ giữa thời tiết giá lạnh. Sau đó, dù lên xe đi về cùng bạn trai nhưng cô gái vẫn không chịu mặc lại áo.

Sự việc trên chưa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện hình ảnh một cô gái ở Hải Phòng lột đồ để níu kéo bạn trai tại một rạp phim. Cô nàng này còn “bạo” hơn, không ngần ngại nude 100%. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ can thiệp, yêu cầu cô gái vào nhà vệ sinh mặc đồ. Khi vào thang máy ra về, cô gái khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy chàng trai mặc cho anh một mực đẩy cô ra với thái độ lạnh lùng.

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý Người bạn tri kỉ cho rằng, hành động của các cô gái lột đồ giữa chốn đông người để níu giữ tình yêu hay cãi nhau là xốc nổi, thiếu kiểm soát. “Người con gái sẽ hoàn toàn đánh mất mình trong mắt tất cả mọi người. Nếu có tha thứ cho nhau đi chăng nữa, thì về sau hình ảnh cô gái trong mắt bạn trai cũng không được đẹp. Bởi hành động đó đã thể hiện phần nào hình ảnh, nhân cách của cô gái. Sẽ chẳng có một chàng trai nào thích thú khi có một cô gái sẵn sàng lột đồ giữa chốn đông người ở bên cạnh mình”, chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền nói.

Thậm chí, theo bà Lê Thu Hiền, anh ta còn có thể nghĩ rằng cô gái đó mắc bệnh tâm thần, vì quá yêu mà không làm chủ được hành động, không kiểm soát được hành vi.

Học cách nói lời chia tay

Theo chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền, tìm một nửa phù hợp với mình không phải là điều dễ dàng. Khi có được tình yêu, ai cũng muốn tìm mọi cách để giữ gìn. Tuy nhiên, một bộ phận giới trẻ ngày nay có những cách níu kéo người yêu gây choáng. “Cô gái vô tư cởi đồ nơi đông người thể hiện sự xuống cấp về lối sống. Ngoài ra, nó còn thể hiện họ chưa biết cách yêu sao cho đúng, chia tay sao cho êm đẹp”, bà Lê Thu Hiền nhận xét.

“Thiếu kiểm soát chính mình sẽ không chỉ dừng lại ở việc “cởi đồ”. Đã có nhiều cô gái uống thuốc sâu, nhảy xuống sông, dùng dao tự sát thậm chí là sát hại cả người yêu, người nhà người yêu… khi bị từ chối tình yêu. Đây là hiện tượng mang tính xã hội, không còn là đơn lẻ”, bà Lê Thu Hiền lo ngại.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam) những hiện tượng trên là “cuồng yêu”. Hành vi lột đồ là hành vi không tôn trọng chính mình, không thể hiện sự văn minh trong ứng xử khi giải quyết xung đột. Điều đó sẽ đẩy tình yêu vào ngõ cụt, “mất trắng” cả sự tôn trọng. Thật khó có thể cảm thông cho những bạn trẻ dùng cách này để níu giữ tình yêu.

Khi yêu, ai cũng có thể đối mặt với nhiều sự cố xảy ra tranh cãi, thậm chí chia tay. Nhưng phụ nữ nên tự biết cách tôn trọng bản thân mình để tìm cách ứng xử cho phù hợp. “Đừng nên biến mình trở thành nô lệ của tình yêu, khi ấy các bạn thật tệ hại, đáng thương. Dù ở Việt Nam hay xã hội phương Tây, chuyện thuần phong mỹ tục vẫn cần được đặt lên hàng đầu”, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn nói.

Nói về “kỹ năng chia tay” chuyên viên tư vấn tâm lý Vũ Ánh Tuyết đưa ra những lời khuyên cho  các cặp đôi khi hết yêu: “Tình yêu vẫn luôn là điều tuyệt vời và mang lại nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Vì vậy, khi yêu nhau chúng ta tôn trọng nhau nhiều thế nào thì khi chia tay chúng ta cũng cần phải có văn hóa để thể hiện sự tôn trọng nhau nhiều hơn thế.

Tránh việc chia tay xong cả hai đều là kẻ thù của nhau. Các bạn trẻ khi chia tay cũng không nên quá vội vàng tạo tâm lý sốc cho người kia mà cần chuẩn bị thời gian tinh thần cho đối phương của mình, như vậy mới tránh khỏi những hệ lụy không hề mong muốn như trường hợp cô gái trên là một ví dụ”.

Với các bạn trẻ thường có tâm lý yêu hết mình. Nhưng khi chia tay thường không chuẩn bị tinh thần trước cho nhau nên có những trận cãi vã hoặc chia tay quá đột ngột sẽ dẫn đến việc đối phương bị sốc và hành xử tiêu cực. Bởi vậy, khi quyết định một điều gì đó các bạn trẻ nên cân nhắc kỹ càng, tránh những tình huống xấu có thể xảy ra một cách đáng tiếc.

Sự xung đột giữa hai người trong yêu đương nên được xử lý một cách nhân văn. Đừng nên ép yêu, ép chấp nhận tha thứ hay cố tiếp tục một tình cảm chỉ vì lòng thương hại khi tình yêu không như mong muốn. Cần điều chỉnh hành vi sao cho đúng đắn, khôn ngoan, đặc biệt trước khi chấp nhận một mối quan hệ nghiêm túc, các bạn trẻ phải lựa chọn kỹ càng.

 

Hành vi lột đồ là hành vi không tôn trọng chính mình, không thể hiện sự văn minh trong ứng xử khi giải quyết xung đột. Điều đó sẽ đẩy tình yêu vào ngõ cụt, “mất trắng” cả sự tôn trọng lẫn nhau. Thật khó có thể cảm thông cho những bạn trẻ dùng cách này để níu giữ tình yêu.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Hà My

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top