Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư nói gì về vụ cô gái tố chiến sĩ cảnh sát hành hung vì bị từ chối tình yêu?

Thứ năm, 17:57 05/10/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Sự việc một cô gái có tài khoản Facebook H. L. đăng tải hình ảnh gương mặt chảy máu và tin nhắn tố bị đại úy cảnh sát L.M.H. hành hung gây xôn xao cộng đồng mạng nhiều ngày qua. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Nghệ An đã vào cuộc xác minh sự việc.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân H. L. chia sẻ, tối 29/9, trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh (Nghệ An), cô bị hai người vây đánh. Trong hai người này có đại úy L. Đ. M. (33 tuổi) đang công tác tại đội an ninh Công an TP Vinh và em gái đại úy M.

"Vào khoảng 20h 10 cùng ngày, Đại úy L.Đ.M. đến chỗ làm của em đe dọa và lôi em ra khỏi chỗ làm để em gái anh ta đánh. Đồng thời anh ta ôm em, xé áo em và giữ em lại để cho em gái anh ta đánh em! Em bị chảy máu đầu rất nhiều phải đi cấp cứu! Sau khi đánh em xong anh ta còn nhắn tin hăm dọa và chửi em!...”, nội dung tài khoản H. L. chia sẻ.

Theo tài khoản H. L. thì nguyên nhân của sự việc là do chiến sĩ công an này theo đuổi mình, khi bị từ chối tình cảm thì đã nhiều lần đe dọa không để cho cô yên. Sau khi bị đánh, cô gái đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh chữa trị.

Đến ngày 4/10, cô gái đã ra viện. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện với vết rách ở trán và không phải khâu. Hiện vết rách đã lành nên bác sĩ cho xuất viện. Phía công an cũng đã đề nghị bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án, quá trình điều trị của bệnh nhân H..

Hiện tài khoản facebook chị H. đã xóa toàn bộ ảnh và nội dung được đăng tải trước đó. Chị H. cho biết, hiện chưa làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng vì hai gia đình đã nói chuyện và thỏa thuận với nhau không làm ầm ĩ vụ việc này nữa.


Chị H. được các bác sĩ thăm khám.

Chị H. được các bác sĩ thăm khám.

Luật sư Nguyễn Văn Danh – Phó trưởng Văn phòng luật sư Vinh Diện và Cộng sự (Đoàn luật sư Nghệ An) cho biết, nếu cô gái có đơn tố cáo người hành hung mình về hành vi Cố ý gây thương tích đến các cơ quan công an thì cơ quan công an sẽ phải xác minh nội dung tố cáo. Nếu thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích đối với người bị tố cáo.

Ngoài ra, nếu giám định tỷ lệ thương tật do người bị tố cáo gây ra đối với người tố cáo từ đủ 11% trở lên thì người bị tố cáo sẽ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật hình sự.

Nếu giám định có thương tật dưới 11% nhưng xác định được người bị tố cáo dùng hung khí nguy hiểm hoặc có tổ chức để gây thương tích thì cũng sẽ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự.

Nếu giám định không có tỷ lệ thương tật thì không thể xử lý tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng là người làm việc trong cơ quan công quyền nếu xác minh có hành vi đó thì tùy vào mức độ vi phạm, đơn vị chủ quản cần có biện pháp xử lý.

Trong trường hợp cơ quan công an xác định đối tượng đánh cô gái nhưng chưa đến mức truy cứu tránh nhiệm hình sự tội Cố ý gây thương tích thì hành vi của đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 2 – 3 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/ 2013 NĐ- CP.


Những chia sẻ của chị H. được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Những chia sẻ của chị H. được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Luật sư Danh cho biết thêm, nếu cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai nhằm bôi nhọ làm mất uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức… có thể bị xử phạt theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 03/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo đó, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng (điểm a, khoản 3, Điều 64, NĐ 174).

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, bồi thường dân sự, những hành vi bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội một cách nghiêm trọng có thể bị xử lý về hình sự về các tội "Vu khống", "Làm nhục người khác" hoặc tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân".

V. Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 52 phút trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top