Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư nói về vụ Phạm Anh Khoa - Phạm Lịch: Nếu cấu thành tội quấy rối tình dục thì mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng

Thứ năm, 22:00 03/05/2018 | Pháp luật

Trước những lời tố cáo của vũ công Phạm Lịch đối với nam ca sĩ Phạm Anh Khoa, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã dẫn chứng những điều khoản theo luật Việt Nam để phân tích về sự việc này.

Câu chuyện Phạm Lịch tố nam ca sĩ Phạm Anh Khoa gạ tình những ngày qua khiến dân tình xôn xao, dấy lên nhiều nghi vấn. Cô lên khắp các mặt báo để kể lại thời gian rơi vào khủng hoảng khi tham gia một gameshow cùng nam ca sĩ nhạc Rock.

Về phía ca sĩ Phạm Anh Khoa, anh cũng lên tiếng sẽ kiện ngược lại trước những lời tố cáo của Phạm Lịch đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và gia đình anh khiến lùm xùm kéo dài. Trước sự việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết:

“Những lời tố cáo từ Phạm Lịch về Phạm Anh Khoa như dùng lời lẽ tục tĩu, gợi mở vấn đề tình dục; khi cô đến nhà tập luyện chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm; sờ đùi Phạm Lịch khi đang tập hát… đó được liệt vào những hành vi quấy rối tình dục, ve vãn, gợi mở vấn đề tình dục nhưng chưa thực hiện được. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa điều chỉnh những hành vi đó, nó chỉ dừng lại ở mức độ đạo đức giữa người và người.

Những hành vi này nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm có quyền đề nghị tố cáo theo điều 5 Nghị định 167/2013 về vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 100 - 300 nghìn đồng.


Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Bộ Luật Lao động 2012 có một số điều liên quan đến quấy rối tình dục bao gồm: Nghiêm cấm ngược đãi người lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc (Điều 8), Người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 37).

Ở trường hợp của vũ công Phạm Lịch, pháp luật nói rõ công dân có quyền làm những điều pháp luật không cấm. Cô có quyền tố cáo khi có đầy đủ bằng chứng tố giác đến các cơ quan chức năng và phải chịu trách nhiệm trước những điều mà mình tố cáo. Tránh trường hợp tố cáo nhằm các mục đích khác nhau như bêu rếu, nâng giá trị bản thân trên mạng xã hội hoặc xúc phạm nhân phẩm người khác.

Về phía nam ca sĩ Phạm Anh Khoa, anh lên tiếng sẽ khởi kiện ngược lại Phạm Lịch. Anh cho rằng nữ vũ công có những cáo buộc gian dối, mang tính suy diễn vô căn cứ và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Về khoản này, luật sư Thơm cho biết: “Phạm Anh Khoa có quyền khởi kiện về mặt dân sự để lấy lại nhân phẩm. Yêu cầu bồi thường nhân phẩm, uy tín và Phạm Lịch phải xin lỗi anh trước mặt xã hội. Nếu đầy đủ bằng chứng thì Phạm Lịch sẽ bị xử lý hành chính”.

“Gạ tình” là thuật ngữ nghe nhiều trên báo chí, trên các diễn đàn và trong đời sống trong thời gian gần đây. Nó còn có một tên gọi khác là “quấy rối tình dục”, được hiểu là những hành vi, cử chỉ, cách cư xử hướng vào sự khác biệt giới tính, với ý đồ không lành mạnh.

Hiện nay, hành vi “gạ tình” hay tạm gọi là “quấy rối tình dục” trong các qui định pháp luật như Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật lao động 2012 hay các luật khác của Việt Nam chưa hề có định nghĩa chính xác thế nào là “quấy rối tình dục”.

Hành vi quấy rối tình dục ở Việt Nam còn bị bỏ qua bởi chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ đánh giá cách giản đơn là hành vi thiếu văn hoá giữa người với người,… và tìm cách lảng tránh nó. Còn ở các nước phương Tây coi quấy rối tình dục là phân biệt đối xử và trái luật và bị coi là tội phạm. Chính vì chưa coi quấy rối tình dục là một hành vi phạm pháp, nên pháp luật Việt Nam chưa luật hóa và chưa chấp nhận các vụ kiện tụng liên quan đến quấy rối tình dục.

Bên cạnh đó, Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc do Bộ LĐTB-XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam công bố ngày 25/5/2015 cho rằng: “Quấy rối tình dục có thể bằng hành vi mang tính thể chất như tiếp xúc, cố tình đụng chạm không mong muốn, sờ mó, vuốt ve, cấu véo, ôm ấp, hay hôn cho tới tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm”. Ngoài ra, “quấy rối tình dục bằng lời nói gồm các nhận xét không phù hợp về mặt xã hội, văn hóa và không được mong muốn bằng những ngụ ý về tình dục như những truyện cười gợi ý về tình dục, những nhận xét về trang phục hay cơ thể của một người nào đó khi có mặt họ hoặc hướng tới họ. Hình thức này bao gồm cả những lời đề nghị và những yêu cầu không mong muốn hay lời mời đi chơi mang tính cá nhân một cách liên tục”.

“Quấy rối tình dục bằng hành vi phi lời nói gồm các hành động không được như mong muốn như ngôn ngữ cơ thể khiêu khích, biểu hiện không đứng đắn, cái nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, các cử chỉ của ngón tay… Hình thức này bao gồm việc phô bày các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật, màn hình máy tính, áp phích, thư điện tử, ghi chép, tin nhắn liên quan tới tình dục”.

Như vậy, khi vũ công Phạm Lịch tố cáo Phạm Anh Khoa “quấy rối tình dục” cần có đầy đủ những bằng chứng cụ thể để pháp luật căn cứ vào các quy định ở các bộ luật mà xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự.

Theo Saostar

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.

Bắt giữ đối tượng quan trọng trong vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Bắt giữ đối tượng quan trọng trong vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hồ Thị Thùy Dương – đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.

Top