Lý do Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm

| Xã hội

GiadinhNet – Những vấn đề tồn tại từ các lãnh đạo tiền nhiệm để lại và khối lượng công việc liên quan quá lớn, ông Mai Nhữ Thắng- Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã làm đơn xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xin chuyển công tác sau 2 tháng được bổ nhiệmGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xin chuyển công tác sau 2 tháng được bổ nhiệm

GiadinhNet – Ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Thanh Hóa đã làm đơn xin chuyển công tác đến Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm.

Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa có Thông báo về việc điều động và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, người vừa có đơn xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở này.

Cụ thể, sau khi nhận được đơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp và thống nhất giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy trình nhân sự.

Lý do Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm - Ảnh 2.

Ông Mai Nhữ Thắng xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng làm Giám đốc sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Dựa trên đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đồng ý cho ông Mai Nhữ Thắng thôi giữ chức Giám đốc Sở TN&MT, đồng ý điều chuyển ông Mai Nhữ Thắng đến công tác tại Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo nội dung đơn xin chuyển công tác của ông Thắng được biết, ngày 31/5, ông Mai Nhữ Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN&MT khi đang là Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn.

Theo ông Thắng, những vấn đề tồn tại từ các lãnh đạo tiền nhiệm để lại và khối lượng công việc liên quan mà Sở TN&MT phải xử lý và giải quyết hiện nay quá lớn.

Chỉ sau một thời gian ngắn nhận nhiệm vụ, sức khỏe của ông Mai Nhữ Thắng bị ảnh hưởng, liên tục căng thẳng, không thể đáp ứng được cường độ làm việc tại Sở này. Vì vậy, ông Thắng đã chủ động có đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa xin chuyển công tác theo nguyện vọng. Như vậy, chỉ hơn 2 tháng được bổ nhiệm, ông Thắng đã bất ngờ xin chuyển công tác.

Sau khi ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở TN&MT có đơn xin thôi giữ chức, Tỉnh ủy Thanh Hoá đã có văn bản điều động, thực hiện quy trình bổ nhiệm chức Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều động ông Lê Sỹ Nghiêm, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.