Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý do hoãn tòa xử phúc thẩm "yêu râu xanh" nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi

Thứ ba, 15:33 06/11/2018 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi được thư ký thông báo bị cáo không có mặt, HĐXX đã hội ý và thống nhất yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải tới tòa. Ngay sau đó, một xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ cảnh sát đã tới nhà riêng của bị cáo 52 tuổi.

Yêu râu xanh nhiễm HIV dâm ô trẻ em được tại ngoại, nhà chức trách sở tại nói gì? "Yêu râu xanh" nhiễm HIV dâm ô trẻ em được tại ngoại, nhà chức trách sở tại nói gì?

GiadinhNet – Hiện tại đối tượng Vũ Văn Hùng sống một mình ở địa phương và đã ly thân với vợ. Hàng ngày người đàn ông này nằm ở nhà và được chị gái mang cơm đến chăm.

Sáng 6/11, theo đúng dự kiến, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư) về tội dâm ô với trẻ em. Hùng là bị cáo trong vụ nhiễm HIV nhưng vẫn xâm hại một bé gái 11 tuổi gây phẫn nộ dư luận vào tháng 4/2017 vừa qua.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/6/2018, TAND huyện Hoa Lư đã tuyên phạt Vũ Văn Hùng 2,5 năm tù về tội dâm ô trẻ em. Phía gia đình bị hại cho rằng, việc tuyên bị cáo tội dâm ô là không phù hợp, mức bồi thường thiệt hại cũng phải được xem xét lại, do đó gia đình đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Hoa Lư.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi được thư ký thông báo bị cáo và bị hại không có mặt, HĐXX đã hội ý và thống nhất yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải bị cáo tới tòa. Ngay sau đó, một xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ cảnh sát đã tới nhà riêng của bị cáo Hùng. Tại đây, Hùng nằm trên giường và không thể ngồi dậy tiếp chuyện.


Bị cáo Vũ Văn Hùng nằm bẹp tại nhà vì sức khỏe yếu, nên phiên tòa phúc thẩm ngày 6/11 đã hoãn.

Bị cáo Vũ Văn Hùng nằm bẹp tại nhà vì sức khỏe yếu, nên phiên tòa phúc thẩm ngày 6/11 đã hoãn.

Sau khi hội ý, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa với lý do bị cáo sức khỏe yếu và bị hại vắng mặt. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 28/11 tới. Được biết, bị cáo Vũ Văn Hùng lao phổi, lao xương, nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc trong quá tiến hành áp giải bị cáo không có sự tham gia của cán bộ y tế thì việc đánh giá sức khỏe bị cáo có khách quan, ông Vũ Hồng Việt - Chánh Văn phòng TAND tỉnh Ninh Bình cho biết, trước đó cơ quan tố tụng đã trưng cầu giám định sức khỏe bị cáo và đã có bệnh án. Sau khi có lịch xét xử, bị cáo không có mặt nên phải tiến hành áp giải. Vì sức khỏe bị cáo không đảm bảo nên phiên tòa phải tạm hoãn.

“Theo quy định của pháp luật, sau 3 lần triệu tập mà bị cáo vẫn vắng mặt thì lúc đó tòa vẫn xét xử bình thường, ông Vũ Hồng Việt cho biết thêm.

Luật sư Trần Trâm - Công ty luật Levina (Đoàn Luật sư Hà Nội) - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cho rằng, việc hoãn phiên tòa với lý do bị cáo sức khỏe yếu và bị hại vắng mặt là không thỏa đáng.


Tại phiên tòa sơ thẩm, Hùng đã phải đến tòa bằng cáng và xe cứu thương của lực lượng y tế.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hùng đã phải đến tòa bằng cáng và xe cứu thương của lực lượng y tế.

“Trong suốt quá trình điều tra, xét xử cũng như phiên sơ thẩm thì tình trạng sức khỏe của bị cáo luôn thể hiện là rất yếu, không có khả năng tham gia phiên tòa. Trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Hoa Lư đã có sự chuẩn bị rất chu đáo để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo như có xe cứu thương, bác sĩ trực…

Tuy nhiên, đến hôm nay thì tòa phúc thẩm lại không có, tôi cho rằng đây là một sự thiếu sót của cơ quan tố tụng trong việc đảm bảo sức khỏe cho bị cáo cũng như việc xét xử được tiến hành đúng pháp luật. Theo đó, trong sáng nay, cần có cơ quan y tế chuyên môn đánh giá sức khỏe của bị cáo để đảm bảo khách quan, chính xác”, luật sư Trâm nêu quan điểm.

Vị luật sư cũng cho rằng, đối với những phiên tòa liên quan đến xâm hại tình dục, đặc biệt nạn nhân là trẻ em thì sự có mặt của bị hại là không cần thiết.

“Việc hoãn phiên tòa kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của bị hại cũng như người thân của cháu. Mong phiên tòa sớm mở lại để có phán quyết cuối cùng, công tâm, khách quan, đúng pháp luật”, luật sư Trần Trâm cho biết.

Mẹ bị hại muốn tòa xét xử công khai

Chia sẻ với chúng tôi, bà N.T.N. (SN 1968, trú tại xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình, mẹ nạn nhân) cho biết, đã hơn 1 năm kể từ khi sự việc xảy ra, cuộc sống của gia đình bà hoàn toàn bị đảo lộn.

Một mình bà vừa phải gồng gánh nuôi 4 miệng ăn vừa phải đem đơn đi cầu cứu cơ quan công quyền. “Chồng tôi bị mắc bênh thần kinh, lúc mê, lúc tỉnh, công việc nhà hầu như không làm được gì. Để đỡ đần tôi, con gái lớn cũng phải nghỉ học để giúp mẹ lo toan công việc gia đình, chăm sóc bố và em. Hoàn cảnh gia đình tôi đã nghèo, lại phải vừa làm, vừa chạy theo đòi công lý cho con nên kinh tế gia đình càng khánh kiệt”, bà kể.

Bà N. cũng nói rằng, dẫu biết rằng làm lớn vụ việc với một kẻ đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối cũng chẳng được gì nhưng bà mong đây sẽ là bài học răn đe, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ khác. Để đi đến cùng vụ việc, đòi lại công bằng cho con gái, bà N. đã có đơn đề nghị HĐXX được chuyển vụ việc từ xét xử kín sang xử công khai.

Yêu râu xanh nhiễm HIV dâm ô trẻ em tiếp tục hầu tòa sau thời gian dài tại ngoại "Yêu râu xanh" nhiễm HIV dâm ô trẻ em tiếp tục hầu tòa sau thời gian dài tại ngoại

GiadinhNet – Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo 52 tuổi bị TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô đối với trẻ em. Tuy nhiên vụ án vẫn đang trong quá trình xử lý nên đối tượng được tại ngoại khiến gia đình nạn nhân phải sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 19 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top