Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý giải khoa học chuyện “yêu” không thể tách rời

Thứ năm, 16:11 20/09/2012 | Y tế

Cư dân mạng đang xôn xao câu chuyện về một trường hợp trong lúc “quan hệ” do không kìm hãm được sự sung sướng, bất ngờ bị chứng co thắt âm đạo làm cho đối phương không tách rời ra được phải đi viện cấp cứu. Vậy có đúng như lời đồn hay vì nguyên nhân khác?

Ảnh minh họa.
Không thể là co thắt âm đạo

Đó là khẳng định của BSCKII Đào Xuân Dũng, Chuyên gia về sức khỏe sinh sản, BV Phụ sản TƯ. Theo BS Dũng đó là thông tin đồn đại thiếu căn cứ khoa học. Bởi chứng co thắt âm đạo vẫn được y học ghi nhận là một tiến trình tâm-sinh lý phức tạp khiến người phụ nữ hoàn toàn không thể tiếp nhận cơ quan sinh dục nam và vì thế không thể quan hệ tình dục được.

Theo đó, cơ quan sinh dục nữ vẫn bình thường nhưng mỗi lần bạn tình/chồng bắt đầu chuyện quan hệ tình dục là lập tức âm hộ (cửa âm đạo) đóng chặt do sự co thắt không chủ ý của các cơ quanh âm đạo.

Kroger đã gọi hiện tượng đó giống như là "con muỗi bay vào mắt" để nhấn mạnh đến tính chất co thắt tự động của âm đạo.

Ngay cả khi thầy thuốc phụ khoa muốn thăm khám đôi khi cũng không thực hiện nổi dù mới chỉ đụng chạm đến phần ngoài của cơ quan sinh dục; cơ thể người nữ (cụ thể là 2 đùi) như co rúm lại trước mọi sự tiếp cận. Chứng co thắt đau này không bao giờ do nguyên nhân thực thể và thường đi kèm với sự sợ quan hệ tình dục.
 
Theo BS Dũng, chứng co thắt âm đạo thường là nguyên phát trong đời sống tình dục của người nữ. Một số phụ nữ không có hiểu biết về chính cơ thể mình, nghĩ rằng âm đạo rất bé, rất hẹp hoặc có màng trinh dầy che chắn nên sợ đau khi quan hệ tình dục hoặc do nguyên nhân tâm lý, môi trường xã hội...

Cũng có trường hợp thứ phát nghĩa là giai đoạn đầu chuyện quan hệ tình dục diễn ra bình thường nhưng sau một thời kỳ bị đau khi giao hợp (do những nguyên nhân như nhiễm khuẩn...) vì thế hình thành phản xạ chống đỡ của cơ thể dẫn tới chứng co thắt đau âm đạo.

Các cơ âm đạo co lại như một phản ứng tự vệ để không tiếp nhận cơ quan sinh dục nam vì đã có trải nghiệm đau nhiều lần. Chứ không có chuyện "người phụ nữ không kìm hãm được sung sướng" kẹp chặt lại khiến người đàn ông không rút ra được như bài báo nêu.

BS Phó Đức Nhuận, Nguyên trưởng khoa đẻ, BV Phụ sản TƯ cho biết, trong cuộc đời công tác ông chưa bao giờ gặp và nghe thấy một trường hợp như vậy. Đây chắc chắn nguyên nhân không chỉ ở riêng người phụ nữ mà phải cả ở nam giới.

Bởi nếu do vấn đề tâm lý, sinh lý người phụ nữ bị co thắt âm đạo bộc phát, không giãn ra được nhưng "cậu ấm" của nam thì hoàn toàn có thể xìu lại và thoát ra. Do đó, không thể dựa vào thông tin đó mà lý giải khoa học được. Tuy nhiên, theo BS Nhuận, y văn cũng ghi nhận, dù rất hãn hữu cũng có trường hợp "vợ chồng" không tách được nhau ra nhưng về cơ chế thì chưa rõ ràng.

Có người chết trên trên bụng vợ

BS Nguyễn Xuân Hướng, Nguyên Chủ tịch Hội Đông Y cho biết, ông đã được chứng kiến tình trạng người ta quấn chăn đưa cả cặp vợ chồng dính liền nhau đến cấp cứu tại BV Việt Xô khi ông đang làm việc ở đó. Thực tế, cũng có những trường hợp chết trên bụng vợ trong tư thế như vậy. Tình trạng này trong Đông y gọi là hạ mã - ngã ngựa hay phạm phòng.

Lương Y Vũ Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Hà cũng cho biết, trường hợp kể trên không thể là do chứng co thắt âm đạo mà thực tế là co thắt tử cung. Việc co thắt tử cung không thể mạnh và chặt tới mức giữ được "cậu nhỏ" thoát ra. Đây là chứng phạm phòng của Đông Y, nghĩa là trong cuộc “mây mưa”, bỗng nhiên người đàn ông bất tỉnh nhân sự trên bụng "người tình". 

Trường hợp này, nếu không biết cách nhanh chóng dùng bất cứ vật nhọn gì như kim băng, cây trâm cài tóc, kim châm cứu… châm mạnh vào đầu xương cùng cụt (vị trí của huyệt Trường cường gần hậu môn) hay huyệt Hội âm (điểm giữa nối từ gốc dương vật đến hậu môn) cho người đàn ông dậy được hoặc để nguyên tư thế đến bệnh viện cấp cứu thì chắc chắn người đàn ông sẽ chết. Do đó, có thể tin đồn trên nằm trong tình huống này.
 
Theo Nhật Hà
lehuong
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 2 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Top