Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Nhã Kỳ bị "bóc mẽ" về việc được phong hàm Công chúa và sự thật được phơi bày

Chủ nhật, 17:15 11/12/2016 | Giải trí

Thông tin Lý Nhã Kỳ được phong làm Công chúa châu Á và Việt Nam của Mindanao khiến dư luận xôn xao. Theo một phân tích, đây lại là trò PR quá lố của Lý Nhã Kỳ và ekíp. Bởi bộ tộc của hòn đảo này rộng bằng 1-2 quận Hà Nội?!


​Hôm 8.12, vài trang mạng đưa tin Lý Nhã Kỳ được Chính quyền Bộ tộc Mindanao - Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro Philippines chỉ định trở thành Công chúa châu Á. Cụ thể hơn, ngày 5.9.2016, Hoàng đế tối cao châu Á - Mangacop Unipa Saud Al Hadj đại diện cho Chính quyền Bộ tộc Mindanao - Vương quốc Hồi giáo Nhân dân thống nhất Bangsamoro - Philippines, Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia tại Hội nghị Đông Nam Á đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị Công chúa châu Á và Việt Nam cho Lý Nhã Kỳ: Putri Lý Nhã Kỳ (Princess of Asia and Vietnam).

Hôm 8.12, vài trang mạng đưa tin Lý Nhã Kỳ được Chính quyền Bộ tộc Mindanao - Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro Philippines chỉ định trở thành Công chúa châu Á. Cụ thể hơn, ngày 5.9.2016, Hoàng đế tối cao châu Á - Mangacop Unipa Saud Al Hadj đại diện cho Chính quyền Bộ tộc Mindanao - Vương quốc Hồi giáo Nhân dân thống nhất Bangsamoro - Philippines, Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia tại Hội nghị Đông Nam Á đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị Công chúa châu Á và Việt Nam cho Lý Nhã Kỳ: Putri Lý Nhã Kỳ (Princess of Asia and Vietnam).

Chiếu chi sắc phong Lý Nhã Kỳ làm Công chúa châu Á.
Chiếu chi sắc phong Lý Nhã Kỳ làm Công chúa châu Á.

Theo báo Đất Việt, Vương quốc Hồi giáo Nhân dân thống nhất Bangsamoro thành lập ngày 15.10.2012. Đây là một nhà nước tự trị thuộc Philippines. Sự ra đời của Vương quốc Hồi giáo Nhân dân thống nhất Bangsamoro nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ các nước quan sát viên như: Australia, Liên minh châu Âu, Indonesia, Nhật Bản, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo - OIC, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Mỹ.

Đại lễ sắc phong được Vương quốc hồi giáo Nhân dân thống nhất Bangsamoro và Chính quyền bộ tộc Mindanao cử hành vào hai ngày 14-15.12.2016 tại Thành phố Davao, thành phố lớn nhất của Mindanao.

Do ekíp của Lý Nhã Ky cung cấp cho báo chí, thông tin này đã khiến cộng đồng mạng sôi sục vì chức danh Công chúa châu Á nghe rất hoành tráng. Thế nhưng, theo Quỳnh Tâm, bà mẹ 30 tuổi trẻ đẹp như hot girl hiện làm quản lý một công ty ở Hà Nội, đây lại là trò PR quá lố của Lý Nhã Kỳ tương tự như chuyện cô nàng khoe được đóng phim Shanghai (Thượng Hải) có Củng Lợi và Châu Nhuận Phát trước đây.

Quỳnh Tâm khẳng định Lý Nhã Kỳ được phong làm công chúa bộ tộc của một hòn đảo có diện tích bằng 1-2 quận Hà Nội?!

Quỳnh Tâm khẳng định được phong tước công chúa châu Á là trò pr quá lố của Lý Nhã Kỳ.
Quỳnh Tâm khẳng định được phong tước công chúa châu Á là trò pr quá lố của Lý Nhã Kỳ.

Về chuyện này, Quỳnh Tâm viết trên Facebook cá nhân như sau: “Thôi thì lại viết chiều các fan vậy, cứ inbox hỏi mãi cái chuyện cô Lý Nhã Kỳ mới được phong công chúa. Tớ thấy cô Kỳ rất là xinh đẹp, được ai phong công chúa hay nữ hoàng trong lòng họ thì cũng có gì sai đâu, nhưng mấy bạn gửi link báo chí cho tớ đọc thì tớ mới tá hoả. Ai ngờ chuyện cô ấy được phong cách cách lại cờ quạt chiêng trống ầm ĩ các báo như vậy. Căng mắt ra đọc mấy bài báo và cả cái chiếu chỉ sắc phong cách cách đó thì thôi tớ cũng chỉ có đôi lời cho các fan thông não nhé!

Cái tên Công chúa châu Á nghe rất là hoành tráng và mỹ miều. Tớ nghe thấy oách xà lách ra phết, nhưng vấn đề chỉ là công chúa của bộ tộc Mindanao - Vương quốc hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro Philippines , tức là chỉ là một bộ tộc rất nhỏ của một đảo ở Philippines, bằng khoảng 1-2 quận của Hà Nội thôi nhé!

Nói thêm về đảo Mindanao của Phillippines. Đây là một đảo khá lớn với diện tích hơn 100.000 km vuông, dân số hơn 20 triệu người với 10% dân số thuộc đạo Hồi, tức là dân đạo Hồi chỉ chiếm khoảng 2 triệu người trên đảo .

Đảo này gồm nhiều đảo nhỏ, chia ra gồm các vùng hành chính: Vùng Davao, vùng Bắc Mindanao, vùng bán đảo Zamboanga, vùng Caraga, vùng Soccsksargen và cuối cùng là vùng tự trị hồi giáo Mindanao.

Cô Kỳ được sắc phong công chúa ở đây chính là vùng tự trị hồi giáo Mindanao với số dân khoảng hơn 2 triệu người mà họ tự cho là Vương Quốc hồi giáo thống nhất Mindanao, tách biệt hẳn trong Philiipines. Để dễ hình dung, ví dụ Hải Phòng có mấy cái đảo: Cát Bà , Cát Ông, Cát Cô , Cát Cậu ... thì đảo nào thích ai thì họ phong cho làm công chúa của một bộ tộc trong đảo đó, lấy tên là Công chúa Việt Nam tại đảo Cát Cậu chẳng hạn. Cái này chẳng liên quan gì đến quốc gia hay châu Á gì nha.

Chuyện chỉ có thế thì thôi, im im mà hưởng danh cách cách đi, còn lên báo chí cờ quạt khua chiêng ì xèo làm gì, làm tớ lại nhớ đến cái lần cô Kỳ tổ chức họp báo hoành tráng về việc được Hollywood mời đóng phim Thượng Hải, cuối cùng hoá ra chỉ là vai phụ múa trên sân khấu không lời thoại nào, xuất hiện trên phim chưa đầy mấy giây, ngại cho cô quá và buồn luôn cho các khán giả cứ hi vọng ở cô.

Thôi, thời buổi này các bạn thích bịp ai thì im lặng mà bịp, chứ vải thưa khó che mắt các thánh lắm. Mai tớ lên Lào Cai xem có bản Mường Tè, Mường Tủng nào chưa có công Chúa thì tớ xin cán bộ cho tớ làm cách cách về lấy le khoe lên Facebook cho oách phát nào”.

Trong phim Thượng Hải, Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương vào vai hai vũ nữ biểu diễn vài động tác múa trên sân khấu, làm nền cho cảnh truy lùng phiến quân Trung Quốc của quân đội Nhật, nhưng chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, không lời thoại.
Trong phim Thượng Hải, Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương vào vai hai vũ nữ biểu diễn vài động tác múa trên sân khấu, làm nền cho cảnh truy lùng phiến quân Trung Quốc của quân đội Nhật, nhưng chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, không lời thoại.

Năm 2010, dù đóng một vai diễn quá nhỏ nhưng sự vui mừng và cách thể hiện niềm vui khi được đóng phim Hollywood của Lý Nhã Kỳ lại khá ầm ĩ.

Trở về nước sau khi tham gia bộ phim Thượng Hải, Lý Nhã Kỳ đã tổ chức hẳn một buổi họp báo để công bố vai diễn khó trong phim Mỹ "đòi hỏi diễn xuất từ hành động đến ánh mắt". Trong buổi họp báo này, Lý Nhã Kỳ tâm sự rằng cô cảm thấy rất hồi hộp và đã chuẩn bị chu đáo những yếu tố cần thiết như phong cách, khả năng diễn xuất, ngoại ngữ cho vai diễn. Để đóng vai này, cô đã phải làm việc cật lực suốt 13 ngày, từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn phải điều trị chấn động tâm lý vì tiếng nổ và bị chấn thương do một mảnh pháo bay vào mắt...

Song, từ đầu tới cuối phim, khán giả lại chẳng hề được chiêm ngưỡng những tình huống nguy kịch đòi hỏi diễn xuất khó từ hành động đến ánh mắt như Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ với báo chí. Thậm chí, nếu không tập trung cao độ thì thật khó có thể nhận ra sự có mặt của Lý Nhã Ký trong phim, bởi cô chỉ xuất hiện trong tích tắc, nên chỉ cần một cái chớp mắt là có thể bạn đã bỏ lỡ giây phút "quan trọng" này.

"Cần xem kỹ có phải trò chơi, câu like"

Trao đổi với Tri Thức Trẻ, Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ tỏ ra khá ngạc nhiên về phong hàm công chúa cho Lý Nhã Kỳ.

'Ở đây cần phải xác định thông tin cho chính xác và làm rõ xem vương quốc này có được Philippines thừa nhận như là một tiểu quốc, có địa vị quốc tế, được thế giới công nhận, nằm trong Liên Hợp Quốc hay chỉ là do một số cá nhân tự xưng lên, xem như là trò chơi', ông Trục nói.

Cũng theo ông Trục, nếu đây là một quốc gia độc lập, nằm trong Liên Hợp Quốc thì việc phong cho ai tước hiệu gì là chuyện hết sức bình thường.

“Thực tế ở Philippines hiện có nhiều vấn đề về tôn giáo, các tổ chức khủng bố khiến chính quyền đau đầu, do đó, cần phải xem xét rất kỹ. Nếu ở đây, chỉ là một tổ chức tự xưng rồi phong tước nhằm mục đích câu khách, câu like thì không đáng để chúng ta nói đến và cần phải lên án mạnh mẽ.

Riêng với cô Lý Nhã Kỳ có quốc tịch, là công dân Việt Nam thì cần phải thực hiện theo đúng luật của Việt Nam chứ không thể tự ý đi nhận bất cứ danh hiệu, phong hàm gì. Ngay cả việc lấy chồng ngoại quốc cũng phải theo quy định chứ không thể muốn làm gì cũng được.

Cũng cần nói thêm, nếu vinh danh theo các danh hiệu có tính chất hình thức như nhà khoa học... thì không có vấn đề gì nhưng nếu trở thành công chúa theo quốc tịch của họ thì phải tuân theo luật pháp của Việt Nam, không thể tự tiện được”', ông Trục nói.

Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ cũng khẳng định thêm, Lý Nhã Kỳ khi nhận phong hàm công chúa này cần phải báo với Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Nhà nước còn việc tiện có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với các quốc gia được thế giới công nhận.

TS Trần Công Trục
TS Trần Công Trục

Trước câu hỏi “Nếu đây là tổ chức không được công nhận và Lý Nhã Kỳ cố tình nhận phong hàm này mà không tuân thủ theo pháp luật Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào?”, TS Trần Công Trục trả lời: “Nếu Lý Nhã Kỳ nhận phong hàm mà không tuân thủ, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam thì các cơ quan chức năng cần có ý kiến. Bởi công chúa đã là nằm trong hoàng tộc người ta rồi, nhưng lại là công chúa của vương quốc không có tư cách nào cả thì sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình quan hệ quốc tế, khu vực”.

TS Trục cho biết thêm, đây là vấn đề chính trị và cần xem kỹ xem tổ chức này có vấn đề nhằm chống phá, không theo chính thể nhà nước Philippines được thế giới công nhận, đủ tư cách quản lý quốc gia quần đảo hay không?

Mindanao là ở phía Nam Philippnes và cần xem đây có phải là tổ chức tự xưng nhằm chống phá Nhà nước không. Nếu đúng, chúng ta không nên ủng hộ việc này mà còn phải lên án”, ông Trục nhấn mạnh thêm.

Trước đó, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết đã nắm được các thông tin về việc Lý Nhã Kỳ được phong hàm công chúa đăng tải trên báo chí và đang cho kiểm tra lại.

Theo Một Thế Giới

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chân dung người đẹp quê Hưng Yên thi Miss Grand Vietnam 2025

Chân dung người đẹp quê Hưng Yên thi Miss Grand Vietnam 2025

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 công bố thí sinh tiếp theo ghi danh là người đẹp quê Hưng Yên (Thái Bình cũ) - Nguyễn Thị Kim Anh.

Shark Bình làm rõ thông tin 'mỗi tháng cho Phương Oanh 1 tỷ tiêu vặt'

Shark Bình làm rõ thông tin 'mỗi tháng cho Phương Oanh 1 tỷ tiêu vặt'

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - Shark Bình bức xúc với các bài đăng trên mạng xã hội "mỗi tháng cho Phương Oanh 1 tỷ đồng tiêu vặt nhưng vợ không chịu".

Hai sao nhí phim 'Đất phương Nam': Sau gần 30 năm, người thành đạt sống xa hoa, người chật vật mưu sinh

Hai sao nhí phim 'Đất phương Nam': Sau gần 30 năm, người thành đạt sống xa hoa, người chật vật mưu sinh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hùng Thuận và Phùng Ngọc đều nổi tiếng từ khi còn nhỏ khi đóng chung phim "Đất phương Nam", nhưng sau này hoàn cảnh lại khác biệt, người sung túc, người chật vật mưu sinh.

Ca sĩ Đức Phúc, Erik dự đám cưới lãng mạn của Kai Đinh

Ca sĩ Đức Phúc, Erik dự đám cưới lãng mạn của Kai Đinh

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Kai Đinh và Hà Đức Hạnh tổ chức đám cưới lãng mạn tại Khánh Hòa có sự tham dự của Đức Phúc, Erik.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 25): Nghĩa tìm cách tỏ tình với Xuân, Thảo không hạnh phúc bên chồng đại gia

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 25): Nghĩa tìm cách tỏ tình với Xuân, Thảo không hạnh phúc bên chồng đại gia

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong "Dịu dàng màu nắng" tập 25, Nghĩa quyết định sẽ tỏ tình với Xuân, trong khi đó Thảo lại có cuộc sống không hạnh phúc bên chồng đại gia.

Dòng thư tay xúc động của Á hậu Châu Anh gửi bố là đại tá quân đội

Dòng thư tay xúc động của Á hậu Châu Anh gửi bố là đại tá quân đội

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Trước lúc vào Huế, bố tôi cho Châu Anh ít tiền trích từ tiết kiệm tiền lương hưu. Em đi rồi, bố lật gối lên thấy em gấp gọn tiền trong tờ giấy viết vội: 'Bố mua thuốc uống để có sức vào Huế với con'... Bố đã khóc!", Minh Anh - chị gái Á hậu Châu Anh chia sẻ.

Sự tức giận hay chiêu trò của Tăng Duy Tân

Sự tức giận hay chiêu trò của Tăng Duy Tân

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Nam ca sĩ cho biết mình chọn làm nhạc phục vụ đại chúng, ngầm phê phán một bộ phận người nghe tự cho gu mình đẳng cấp hơn số đông. Phát ngôn thẳng thắn khiến dư luận chia hai luồng ý kiến.

Tranh cãi phát ngôn của Hoa hậu Thanh Thủy trong chuyến công tác ở Mỹ

Tranh cãi phát ngôn của Hoa hậu Thanh Thủy trong chuyến công tác ở Mỹ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy vừa có chuyến công tác ở Mỹ và cô gây tranh cãi trên trang cá nhân với dòng nội dung này.

Sức hút từ Sơn Tùng M-TP - tình tin đồn của Hải Tú

Sức hút từ Sơn Tùng M-TP - tình tin đồn của Hải Tú

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Sơn Tùng M-TP vừa tròn 31 tuổi với tiệc sinh nhật ấm áp bên người thân. Chuyện tình cảm của anh luôn là tâm điểm chú ý, đặc biệt với tin đồn hẹn hò diễn viên Hải Tú.

Hôn nhân 27 năm của nam nghệ sĩ đình đám và hoa khôi Hải Phòng: Yêu say đắm bất chấp tin đồn giới tính

Hôn nhân 27 năm của nam nghệ sĩ đình đám và hoa khôi Hải Phòng: Yêu say đắm bất chấp tin đồn giới tính

Giải trí - 19 giờ trước

Trong showbiz Việt, hiếm có cuộc hôn nhân nào gây nhiều tò mò, đàm tiếu nhưng lại bền vững như chuyện tình của nam nghệ sĩ này.

Top