Ly thân, chia tài sản như ly hôn?

Thứ sáu, 11:00 16/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình được các thành viên Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật vừa qua có nhiều nội dung mới. Trong đó, chế định về ly thân lần đầu tiên được đưa ra. Và theo các quy định trong dự thảo, vẫn còn khá nhiều “lăn tăn” trong chuyện.. vợ chồng.

Ly thân, chia tài sản như ly hôn? 1

Khái niệm “ly thân” lần đầu xuất hiện trong dự thảo Luật hôn nhân và gia đình còn nhiều băn khoăn. Ảnh minh họa.

Sau ly thân, vợ chồng có quyền sở hữu riêng tài sản

Sau ly thân, vợ chồng trở lại sống chung nhưng tài sản vẫn phân chia? Câu hỏi này đặt ra khi dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi có Khoản 2, Điều 99d về chấm dứt ly thân với quy định khá đặc biệt: “Khi ly thân chấm dứt, chế độ tài sản trong ly thân vẫn có hiệu lực, trừ khi vợ chồng có thỏa thuận khác”. Nghĩa là, sau khi “gương vỡ lại lành”, tình cảm đoàn viên, nhưng vợ chồng không có “thỏa thuận khác” thì việc phân chia tài sản ngay khi đang sống chung (dĩ nhiên là chưa ly hôn) là có thể xảy ra. Bởi, điều 99c lại quy định rằng: “Kể từ ngày việc ly thân có hiệu lực, vợ, chồng có quyền sở hữu riêng đối với những tài sản mà mỗi bên có được và chịu trách nhiệm riêng về những nghĩa vụ mà mình xác lập, thực hiện”.

Dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp vợ chồng yêu cầu về chia tài sản chung có trước ngày việc ly thân có hiệu lực thì tòa án giải quyết theo các nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn. Trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng chết, người kia có quyền thừa kế tài sản của người chết theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trả lời PV Báo GĐ&XH về vấn đề này, Luật sư Vũ Thái Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH YouMe phân tích: “Xét về phân chia tài sản, chế định ly thân không khác biệt so với ly hôn, nên khi ly thân chấm dứt và không có ly hôn xảy ra thì cơ quan có thẩm quyền bỗng dưng phải ôm thêm một việc là giải quyết chuyện tài sản “hậu ly thân” nếu cặp vợ chồng “có thỏa thuận khác”, không muốn giữ chế độ tài sản trong ly thân và đề nghị cơ quan nhà nước xử lý”.

Trong trường hợp vợ chồng sống chung trở lại sau ly thân và không có “thỏa thuận khác”, nghĩa là tài sản của họ vẫn ở chế độ phân chia theo yêu cầu trước đây, thì có thể nảy sinh rắc rối về tình cảm về sau. Chị Nguyễn Thanh Hương (phố Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang ly thân với chồng, chia sẻ: “Không biết luật sẽ cụ thể hóa chuyện ly thân ra sao nhưng như ngay trong gia đình tôi, chồng đã bỏ đi sống chỗ khác, chúng tôi chưa ly hôn, nếu bây giờ vì bức xúc mà đem tài sản ra chia chác, đến lúc về lại với nhau thì liệu có duy trì được hạnh phúc không khi hằng ngày cứ “cái này của anh, món kia của tôi, xe này của anh, tiền này của tôi”… Thế nên, tôi nghĩ, đến mức phân chia tài sản rồi thì ra tòa ly hôn cho nhanh!”.

Luật sư Vũ Thái Hà cũng đặt câu hỏi: “Vậy rút cục đưa chế định ly thân vào trong luật là để làm gì, được lợi gì? Nếu vợ chồng chấp nhận bao nhiêu thủ tục như thế thì ly hôn luôn đi chứ còn ly thân làm gì nữa”.
 
Ly thân, chia tài sản như ly hôn? 2

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: “Nếu phải sống ly thân thì đúng luật pháp và có trật tự, đồng thời có ý nghĩa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em”. Ảnh: MOJ.

Ly thân đúng luật và có…trật tự

Chuyện tình cảm tưởng chừng rất khó soi chiếu, can thiệp bằng luật nhưng với dự thảo này, các cặp vợ chồng có thể phải cân nhắc nhiều mỗi khi “cơm chẳng lành, canh không ngọt”. Ngay từ phần giải thích từ ngữ, khái niệm ly thân đã được nói rõ: “Là tình trạng pháp lý, theo đó vợ chồng không có nghĩa vụ chung sống với nhau do cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của hai vợ chồng hoặc của vợ, chồng”. Trái với những quan điểm nêu trên cho rằng chế định ly thân là không cần thiết và không có mục đích rõ ràng, Bộ Tư pháp – cơ quan soạn thảo luật lập luận: “Quy định về chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật hiện hành chưa đảm bảo cho vợ chồng thực hiện được quyền tự thỏa thuận, tự định đoạt đối với tài sản của mình đã được quy định trong pháp luật dân sự. Đối với cơ chế giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và chồng, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng chỉ mới dự liệu hai giải pháp là hòa giải đoàn tụ và giải quyết cho ly hôn, trong khi trên thực tế, ngoài hai giải pháp này, nhiều cặp vợ chồng lại mong muốn lựa chọn giải pháp ly thân với tư cách là phương thức giải quyết phù hợp nhất đối với tình trạng quan hệ hôn nhân, gia đình của họ”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường lý giải: “Thực tế cuộc sống đã và đang diễn ra các trường hợp vợ chồng mặc dù chưa đến mức ly hôn nhưng sống ly thân. Chính vì không có chế định nên không rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, do đó cần thiết đưa vào luật quy định quyền của vợ, chồng hoặc hai vợ chồng trong việc yêu cầu ly thân, tạo điều kiện cho các bên nếu phải sống ly thân thì đúng luật pháp và có trật tự, đồng thời có ý nghĩa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em’.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Luật sư Nguyễn Hồng Duyên – Công ty Luật Minh Khuê cũng tán đồng việc đưa chế định ly thân vào luật. “Ở nhiều nước, trong luật hôn nhân gia đình cũng có chế định về ly thân, thậm chí cả về hôn ước. Và thực tế, trong luật hiện hành, cũng đã có quy định về phân chia tài sản ngay trong thời kỳ hôn nhân, nhưng do đặc điểm văn hóa, truyền thống mà rất ít được áp dụng trong đời sống. Khi có chế định về ly thân và quy định về phân chia tài sản là hoàn toàn hợp lý”. Theo Luật sư Duyên, lối sống của người Việt Nam vẫn coi trọng đời sống hai vợ chồng, nên dù ly thân thì tài sản vẫn là của chung. Nhưng cần có chế định để hạn chế tranh chấp, bất ổn cho đời sống vợ hoặc chồng trong thời gian ly thân. Người ta vẫn có thể đạt được mục đích tốt đẹp là con cái họ vẫn có cả bố cả mẹ, trong khi đó vẫn ngăn chặn mâu thuẫn về tài sản.

“Đây là một chế định khá hay. Bởi khi ly hôn, có thể sau một thời gian các cặp vợ chồng lại thấy vẫn còn tình cảm với nhau, hoặc vì thương con cái mà muốn kết hôn lại. Lúc đó, họ phải làm lại từ đầu. Còn với chế định ly thân, khi suy nghĩ của hai người thực sự chín chắn, vẫn muốn tiếp tục đời sống hôn nhân thì vẫn về sống với nhau một cách dễ dàng”, Luật sư Nguyễn Hồng Duyên phân tích.

Trường hợp chia tài sản khi chưa ly hôn:

Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận.

(Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000)

Việt Nguyễn

baoin
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Xã hội - 2 giờ trước

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.